Vụ học sinh văng khỏi xe, tử vong: Trường không ký hợp đồng dịch vụ đưa đón

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau vụ việc một em học sinh lớp 6 văng ra khỏi xe buýt, tử vong khi đang trên đường đến trường, ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk sẽ siết chặt lại việc quản lý phương tiện làm dịch vụ đưa đón học sinh.

Ngày 4.11, ông Nguyễn Xuân Bảy - Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk - cho biết: Sau vụ việc em N.G.H. (SN 2010, xã Đliêya) theo học lớp 6C trường THCS Ama Trang Lơng đón xe buýt (xe tư nhân hợp đồng) rồi ngã ra khỏi xe buýt, tử vong khi đang trên đường đến trường, đơn vị đã tham mưu cho UBND huyện có công văn yêu cầu quán triệt lại việc quản lý phương tiện làm dịch vụ đưa đón học sinh.

"Tôi đã làm việc với lãnh đạo trường THCS Ama Trang Lơng và đơn vị khẳng định không ký hợp đồng với doanh nghiệp nào để đưa đón học sinh từ nhà đến trường. Có thể trước đó, phụ huynh học sinh đã tự thoả thuận với nhà xe để đưa đón các cháu đến trường", ông Bảy nhấn mạnh.

 

Chiếc xe buýt chở em N.G.H. (SN 2010, trú tại thôn Dlicya A, xã Đliêya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) theo học lớp 6C trường THCS Ama Trang Lơng. Ảnh: T.X
Chiếc xe buýt chở em N.G.H. (SN 2010, trú tại thôn Dlicya A, xã Đliêya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) theo học lớp 6C trường THCS Ama Trang Lơng. Ảnh: T.X


Lãnh đạo Công an huyện Krông Năng thông tin, đã triệu tập lái xe đưa đón học sinh lên làm việc, lấy lời khai ngay sau khi xảy ra tai nạn. Lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, sau sự việc trên, Sở đã yêu cầu các Phòng Giáo dục Đào tạo tăng cường rà soát lại, siết chặt quản lý hoạt động đưa đón học sinh bằng xe hợp đồng, dịch vụ.

"Năm học nào Sở cũng có văn bản chỉ đạo các trường nếu có nhu cầu hợp đồng dịch vụ với nhà xe để vận chuyển học sinh phải đảm bảo đầy đủ quy định đảm bảo an toàn giao thông. Riêng tài xế phải có bằng lái, đầy đủ phẩm chất đạo đức để đưa đón học sinh theo quy định.

Ngành giáo dục sẽ xử lý thoả đáng vấn đề này để tránh lại xảy ra những sự việc thương tâm như của em học sinh ở huyện Krông Năng", ông Khoa cho biết.

Như Lao Động đã thông tin, khoảng 12h trưa ngày 2.11, em N.G.H. (SN 2010, trú tại thôn Dlicya A, xã Đliêya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) theo học lớp 6C trường THCS Ama Trang Lơng đón xe buýt (xe tư nhân hợp đồng) đến trường.


 

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.X
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.X


Trong quá trình di chuyển, khi xe đến địa phận thôn Ea Sim (xã Dliêya) gặp xe cày thì đánh lái để nhường đường. Do tài xế đánh lái bất ngờ làm em H. đang ngồi trên xe bị văng ra ngoài.

Thời điểm này do cửa xe không đóng nên em H. ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

https://laodong.vn/giao-duc/vu-hoc-sinh-vang-khoi-xe-tu-vong-truong-khong-ky-hop-dong-dich-vu-dua-don-970597.ldo
 

Theo BẢO TRUNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null