Vụ cấp bò giống nhỏ như con bê: UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong vụ người dân tại xã Ngọc Wang (H.Đăk Hà) được cấp bò giống nhỏ như con bê.

Ngày 13.1, UBND tỉnh Kon Tum cho biết đã yêu cầu UBND H.Đắk Hà kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc người dân bức xúc vì được cấp bò giống nhỏ như con bê.

Đồng thời, UBND tỉnh Kon Tum cũng chỉ đạo UBND H.Đắk Hà khẩn trương chỉ đạo UBND xã Ngọc Wang tiếp tục rà soát, cấp đổi lại bò cho người dân nếu đã nhận bò hỗ trợ không đảm bảo tiêu chuẩn.

Người dân bức xúc khi nhận được bò giống sinh sản nhỏ như bê con

Người dân bức xúc khi nhận được bò giống sinh sản nhỏ như bê con

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Kon Tum cũng chỉ đạo Sở LĐ-TB-XH kiểm tra việc thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp (thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững) tại các địa phương để kịp thời chấn chỉnh nếu có sai sót; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện.

Như Thanh Niên đã đưa tin, cuối năm 2023, UBND xã Ngọc Wang thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế ở vùng người đồng bào dân tộc thiểu số và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Thực hiện 2 chương trình này, UBND xã Ngọc Wang cấp phát 108 con bò cái sinh sản cho 108 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã.

Theo kế hoạch phê duyệt, mỗi con bò giống trị giá 16,5 triệu đồng, từ 17 - 20 tháng tuổi, nặng từ 1,4 - 1,5 tạ (140 - 150 kg), tổng kinh phí 1,7 tỉ đồng. Số bò này do Cơ sở sản xuất kinh doanh Nhân Phát (TP.Kon Tum) cung ứng. Người nuôi phải hoàn trả 35% (5,7 triệu đồng) phí đối ứng trong 2 năm.

Sau khi báo chí phản ánh, UBND xã Ngọc Wang đã cấp đổi lại 23 con bò cho người dân

Sau khi báo chí phản ánh, UBND xã Ngọc Wang đã cấp đổi lại 23 con bò cho người dân

Tháng 11 vừa qua, UBND xã Ngọc Wang đã thực hiện cấp phát bò cho người dân. Tuy nhiên, người dân được thụ hưởng lại cho rằng bò giống được cấp chỉ nhỏ như những con bê, trọng lượng và chất lượng không đúng như trong kế hoạch được phê duyệt. Sau khi báo chí phản ánh, UBND xã Ngọc Wang đã cấp đổi lại 23 con bò cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null