Vụ bé gái 15 tuổi sinh con, Công an Lâm Đồng chỉ đạo điều tra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi Báo Lâm Đồng Online đăng tải bài viết “Xót xa hoàn cảnh của bé gái mới 15 tuổi đã sinh con”, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Cháu P.T.N vừa sinh con tại Bệnh viện II Lâm Đồng
Cháu P.T.N vừa sinh con tại Bệnh viện II Lâm Đồng

Hôm ngày 22/3, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an thị trấn Di Linh (huyện Di Linh) điều tra vụ bé gái tên P.T.N (sinh ngày 27/4/2010, ngụ tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh) vừa sinh con tại Bệnh viện II Lâm Đồng.

Thông tin ban đầu, cơ quan công an đã gặp lấy lời khai ban đầu đối với cháu P.T.N và bà Tr.T.C (mẹ cháu N.). Các thông tin về bà Nguyễn Thị Th. và thanh niên tên Lê Ngọc S. (con trai bà Th.), cùng ngụ tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, liên quan đến việc cháu P.T.N mang thai và sinh con khi mới 15 tuổi được cơ quan công an thu thập để phục vụ công tác điều tra.

Như đã thông tin: Vào cuối tháng 6/2024, thông qua mạng xã hội, bà Tr.T.C. quen biết người phụ nữ tên Nguyễn Thị Th. (ngụ tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa). Khi đó, cháu P.T.N (con gái bà C.) đang học lớp 8 tại một trường THCS trên địa bàn thị trấn Di Linh.

Hội Chữ thập đỏ TP Bảo Lộc đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cho cháu N.
Hội Chữ thập đỏ TP Bảo Lộc đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cho cháu N.

Sau đó, bà C. và người phụ nữ tên Th. hẹn gặp nhau tại thị trấn Di Linh vào giữa tháng 7/2024. Cùng đi với bà Th. còn có 1 thanh niên tên là Lê Ngọc S. được bà Th. giới thiệu là con trai của bà.

Sau khi gặp nhau, cả bà Th. và thanh niên tên S. đã tới nhà trọ của bà C. ở lại qua đêm. Theo bà C. khi ở lại, S. đã vào phòng cháu P.T.N. Sau đó, do bị bà C. liên tục tra hỏi, S. dẫn bé P.T.N xuống TP Hồ Chí Minh ở. Sau khoảng 1 tháng, mẹ con S. đã đưa cháu N. về lại Di Linh rồi bỏ đi luôn.

Khoảng 3 tháng sau, thấy con gái có những biểu hiện lạ, bà C. đã đưa N. đi khám thì phát hiện con gái đã có thai 21 tuần tuổi. Cũng từ đây, cháu N. phải nghỉ học ở nhà.

Ngày 19/3, khi cháu N. nhập viện sinh con, người thân cháu đã liên lạc với S. thông báo về sự việc. Qua các cuộc trao đổi qua điện thoại, tin nhắn Zalo, S. thừa nhận là người đã làm cho cháu N. có thai và hứa sẽ có trách nhiệm với cháu N.

Thấu hiểu hoàn cảnh đáng thương của cháu N., nhiều tổ chức, nhà hảo tâm cũng đã đến thăm hỏi và trao quà hỗ trợ, động viên cháu N. cùng gia đình cố gắng vượt qua khó khăn.

Theo Hải Đường (Báo Lâm Đồng)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null