(GLO)- Ngày 12-4, tại Nhà bia Cơ quan Ban Kinh tài thuộc Căn cứ cách mạng Khu 10, xã Krong (huyện Kbang); Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Gia Lai và Bắc Gia Lai phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Chương trình trồng cây với chủ đề “Vietcombank-Vì một Việt Nam xanh”.
Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Vietcombank và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.
Dịp này, Vietcombank Gia Lai và Bắc Gia Lai cùng trao bảng tượng trưng 1.000 cây xanh với kinh phí 250 triệu đồng cho Tỉnh Đoàn để trồng tại các huyện, thị xã, thành phố. Ảnh: Hà Duyệt
Chương trình “Vietcombank-Vì một Việt Nam xanh” có mục tiêu trồng và chăm sóc 60 nghìn cây xanh tại các tỉnh thành trong cả nước nhằm góp phần bảo vệ môi trường, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu. Toàn bộ kinh phí chương trình do hơn 22.000 cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống Vietcombank đóng góp.
Tại chương trình, đại diện lãnh đạo Vietcombank chi nhánh Gia Lai và Bắc Gia Lai đã trao bảng tượng trưng 1.000 cây xanh cho đại diện Tỉnh Đoàn Gia Lai để triển khai trồng tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh; tổng kinh phí 250 triệu đồng. Tiếp đó, các đại biểu đã cùng tiến hành trồng 10 cây xanh trong khuôn viên Nhà bia Cơ quan Ban Kinh tài.
Luật Xây dựng 2014 đã quy định công trình xây dựng; trong đó có nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải được các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng ở trung ương, địa phương quản lý, kiểm soát chặt chẽ.
Ngay sau khi xảy ra vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, phóng viên Báo SGGP đã có cuộc phỏng vấn nhanh với ông Trần Chủng, nguyên Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng các công trình xây dựng (Bộ Xây dựng), xung quanh vấn đề này.
Đường Trần Quốc Toản đoạn từ nút giao Trần Nhân Tông đến Đinh Tiên Hoàng chỉ có 2 làn, dễ xảy ra ùn tắc giao thông nên chính quyền địa phương đề xuất mở rộng với tổng vốn đầu tư khoảng 55 tỷ đồng.
Tối 11/9, tại lễ khai mạc Festival Nông sản Việt Nam – Vĩnh Long 2023, Ban tổ chức đã trao kỷ lục Việt Nam cho ngôi nhà gốm đỏ của ông Nguyễn Văn Buôi ở phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
(GLO)- Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực biển, hải đảo làm Chủ tịch Hội đồng. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh làm Phó Chủ tịch Hội đồng.
Sáng nay, 11/9, ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp bàn về nội dung xây dựng hồ sơ thành phố Đà Lạt trở thành thành phố Di sản. Tham dự có Đại sứ Phạm Sanh Châu, Phó Chủ tịch Trung tâm Á – Âu, Vương quốc Bỉ; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và chính quyền thành phố Đà Lạt.
(GLO)- Theo Kế hoạch số 1334/KH-UBND của UBND tỉnh Gia Lai, sẽ có gần 593 tỷ đồng được phân bổ để bố trí, sắp xếp ổn định dân cư, trong đó: ngân sách trung ương 354,94 tỷ đồng, ngân sách địa phương gần 236,4 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 1,387 tỷ đồng.
TeiZen House gây ấn tượng với không gian sống thoải mái và rộng rãi. Mặt tiền ngôi nhà kín đáo, kết hợp với sân vườn và bể cá koi trước sân tạo nên một không gian 'chill' và thư giãn.
Dù chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi từ đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp nhưng ông Phạm Thanh Tùng (tổ 10, phường Ia Kring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã tự ý xây dựng nhiều hạng mục kiên cố để mở quán kinh doanh cà phê (Quán Sunset Chill tại số 220 Nguyễn Văn Cừ, phường Diên Hồng, TP. Pleiku).
(GLO)- Sáng 25-8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa tổ chức hội nghị xây dựng, ra mắt mô hình điểm “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” tại xã Hà Bầu.
Ngày 25-8, Đoàn giám sát của Sở Xây dựng có buổi làm việc với xã An Trung và xã Chư Krêy liên quan đến công tác hỗ trợ nhà ở cho người nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Kông Chro.
Ngày 24-8, Đoàn công tác của Sở Xây dựng đã có buổi giám sát công tác hỗ trợ nhà ở cho người nghèo năm 2023 tại xã Yang Nam (huyện Kông Chro) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.
Ý tưởng thiết kế của căn nhà là tạo ra một con đường cho phép người dùng tản bộ từ nơi này đến nơi khác, di chuyển lên, xuống và xung quanh giếng trời. Việc mở rộng không gian theo chiều dọc thông qua giếng trời nhằm mục đích thêm vào ảnh hưởng của thời gian, định hình nên trải nghiệm đi bộ.