Viên kim cương xấu xí nắm giữ bí mật cổ xưa của trái đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những viên kim cương không hoàn hảo, bị các thợ kim hoàn chê lại trở thành báu vật đối với các nhà khoa học bởi người ta phát hiện nó nắm giữ bí mật của các lục địa sơ khai.
Nghiên cứu đứng đầu bởi nhà khoa học Karen Smit, đến từ Viện Nghiên cứu đá quý phi lợi nhuận Mỹ, cho thấy một số viên kim cương tìm thấy ở Sierra Leone (Tây Phi) không tinh khiết vì chứa khoáng chất lưu huỳnh bên trong, lại có thể tiết lộ những bí mật cổ xưa tận 2,5 tỉ năm về trước, theo cuộc trao đổi giữa bà Smit và tờ Live Science.
 Một viêm kim cương
Một viêm kim cương "không hoàn hảo" tìm thấy ở Tây Phi - ảnh do nhóm nghiên cứu cung cấp
Các phân tích cho thấy số khoáng chất đó đã tồn tại trên bề mặt hành tinh tận 2,5 tỉ năm về trước, trước khi có sự gia tăng của oxy trong khí quyển. Thế nhưng, một quá trình kỳ lạ của trái đất đã đưa những vật chất này vào thế giới hàng trăm km dưới lòng đất, nằm yên tại đó và đợi đến mốc khoảng 650 triệu năm trước, những viên kim cương hình thành và bao bọc lấy chúng.
Quá trình kỳ lạ đó là sự hút chìm và những khoáng chất tồn tại trong kim cương cho thấy chính sự hút chìm đã tạo nên lục địa Châu Phi – cái nôi của loài người. Sự hút chìm là một quá trình xảy ra khi 2 mảng kiến tạo chuyển động theo hướng hút vào nhau, để rồi một trong 2 mảng sẽ chui xuống bên dưới mảng kia. Tất nhiên, khi một mảng kiến tạo "chìm" vào lòng đất, những vật chất khác sẽ có cơ hội trồi lên. Quá trình kiến tạo mảng liên tục đã tạo ra trái đất với những lục địa và đại dương như chúng ta thấy ngày nay.
Trở lại với khoáng chất lưu huỳnh, việc nó nằm ẩn trong kim cương cho thấy mảng kiến tạo mà nó từng ngự trị đã rời bỏ mặt đất hàng tỉ năm trước đã chui vào tận thế giới lòng đất, nơi kim cương được hình thành. Kim cương vốn hình thành sâu trong lớp phủ, đa số khoảng 200 km dưới lòng đất, một số là 400-700 km dưới lòng đất. Chúng ta tìm được kim cương là nhờ chúng theo những vụ phun trào núi lửa sâu bắn ra khỏi thế giới lòng đất. Những khoáng chất lưu huỳnh cổ xưa một lần nữa lại có cơ hội nhìn thấy mặt trời, nhờ các "chuyến tàu" bằng kim cương và những dòng sông dung nham.
Nhóm nghiên cứu tiếp tục tìm hiểu những viên kim cương bọc khoáng chất ở mỏ Ekati của Canada và thu được kết quả tương đương. Những "tạp chất" trong các viên kim cương Canada có niên đại tới 3,5 tỉ năm.
Họ đang tiếp tục thu thập những viên kim cương không hoàn hảo từ nhiều nơi nữa trên khắp thế giới để củng cố công trình.
A. Thư (Theo Live Science, nld)

Có thể bạn quan tâm

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

(GLO)- Từ giải quyết thủ tục hành chính, cấp căn cước, định danh điện tử đến tra cứu vi phạm giao thông, nhiều tiện ích được Công an tỉnh Gia Lai đưa lên môi trường số. Đằng sau là quá trình xây dựng, làm sạch, kết nối dữ liệu, cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, đổi mới quản lý, phục vụ nhân dân.

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

(GLO)- Các doanh nghiệp, tổ chức triển khai nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, y tế, logistics và một số lĩnh vực ưu tiên có thể được ngân sách nhà nước tài trợ tối đa 3 tỷ đồng cho mỗi nhiệm vụ. Hồ sơ được tiếp nhận đến 17 giờ ngày 10-10-2026.

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

(GLO)- Từ bệnh viện, công sở đến chợ, gia đình và từng khu dân cư, chuyển đổi số ở Gia Lai đang dần đi vào đời sống bằng những tiện ích thiết thực. Khi công nghệ giúp người dân giảm chờ đợi, bớt đi lại, dễ tiếp cận dịch vụ và mở rộng cơ hội kinh doanh, chuyển đổi số mới thực sự tạo ra giá trị.

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

(GLO)- Chiều 6-8, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai chủ trì họp phiên thứ hai của Ban Chỉ đạo.

null