Vì sao giải đua thuyền ở Đắk Lắk tạm hoãn?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giải đua thuyền nam truyền thống huyện Krông Ana (Đắk Lắk) năm 2024 được tổ chức vào dịp Tết cổ truyền nhằm giữ gìn, bảo tồn môn đua thuyền, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo sân chơi bổ ích cho các địa phương.

Tuy nhiên, giải đua năm nay phải tạm hoãn giữa chừng vì các đội đua phản ứng.

Ngày 16/2 (ngày mùng 7 Tết), UBND huyện Krông Ana tổ chức giải đua thuyền nam truyền thống năm 2024. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, từ sáng sớm, hàng nghìn người dân và du khách đổ về Hồ Sen (thị trấn Buôn Trấp) để theo dõi, cổ vũ các đội đua. Tham gia giải năm nay có 320 tay chèo của 16 thuyền đua đến từ xã Bình Hòa và xã Quảng Điền.

Trên mỗi thuyền có 15 tay chèo, thi đấu trên các làn đua với độ dài khoảng 1.000m. 16 thuyền được chia làm 4 lượt đua (mỗi lượt 4 thuyền) theo hình thức loại trực tiếp. Ban tổ chức chọn các đội nhất, nhì mỗi lượt vào thi đấu vòng tiếp theo. Sau vòng đấu này, Ban tổ chức chọn 4 đội xuất sắc nhất vào thi đấu vòng chung kết để tranh huy chương.

Các đội tham dự giải đua thuyền nam truyền thống huyện Krông Ana năm 2024

Các đội tham dự giải đua thuyền nam truyền thống huyện Krông Ana năm 2024

Tuy nhiên, khi các đội đua thi xong phần vòng loại để lựa chọn các đội vào vòng chung kết, một số đội đã phản đối kết quả Ban tổ chức đưa ra. Theo các đội đua, kết quả không chính xác, một số đội phạm luật. Chị Trần Thương (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) cùng gia đình đội nắng cổ vũ các đội đua tại giải. Chị cho biết giải đua năm nay có những màn tranh tài gay cấn, quyết liệt, hấp dẫn dưới sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Tuy nhiên, giải phải tạm dừng giữa chừng khi vấp phải sự phản ứng của các đội đua.

“Chúng tôi và nhiều du khách thất vọng ra về khi chưa tìm được đội vô địch”, chị Thương nói.

Trước đó, mùng 4 Tết năm 2019, giải đua thuyền nam truyền thống tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII được tổ chức tại huyện Krông Ana cũng bị tạm dừng giữa chừng và không thể trao giải. Ban tổ chức giải cho biết, do một đội bị loại ở vòng bán kết phản ứng gay gắt nên giải phải tạm hoãn giữa chừng và công bố trao giải sau.

Trao đổi với PV Tiền Phong, một lãnh đạo UBND huyện Krông Ana xác nhận, giải đua thuyền nam truyền thống của huyện phải tạm dừng giữa chừng vì có một số đội đua phản ứng quyết liệt.

Ban tổ chức đã phải huy động lực lượng công an, quân đội để giải tán đám đông. Ban tổ chức giải đang họp để đưa ra phương án tổ chức cũng như trao giải cho các đội đua đạt thành tích cao.

Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, đây là giải của UBND huyện Krông Ana tổ chức. Về việc giải phải tạm hoãn giữa chừng, theo bà Hiếu, phía Sở chưa nắm được thông tin nên không thể phát ngôn.

Một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết chưa nắm được thông tin giải đua thuyền bị tạm dừng giữa chừng.

“Tôi ghi nhận phản ánh của PV báo Tiền Phong, yêu cầu UBND huyện Krông Ana báo cáo sự việc và sớm có phản hồi cho cơ quan báo chí khi có thông tin chính thức”, vị lãnh đạo này cho hay.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null