Vì màu xanh đất nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- "Mùa xuân là Tết trồng cây”, truyền thống tốt đẹp ấy đã được nhân lên khi mỗi người dân chúng ta nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh-vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác luôn dành những gì tốt đẹp nhất để làm, để nghĩ về mùa xuân với tất cả niềm mơ ước, lạc quan về một tương lai tươi sáng của đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam.
Đã thành lệ, trong không khí hân hoan đầu năm mới, các ngành, địa phương đều tổ chức Tết trồng cây với sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền và người dân. Đó là việc nên làm, phải làm và làm thường xuyên.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và nhiều lãnh đạo cao cấp khác đã tham gia Tết trồng cây trong tuần đầu tiên của năm mới. Qua đó, gửi đi nhiều thông điệp về một tương lai xanh cho đất nước Việt Nam phát triển bền vững.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: TTXVN
Điều đó càng có ý nghĩa đặc biệt, khi chưa bao giờ đất nước ta phải chứng kiến những biến đổi bất thường của khí hậu, thời tiết; Nhân dân ta cũng chưa bao giờ phải hứng chịu những thiệt hại, mất mát nặng nề do thiên tai gây ra như năm qua. Mà ai cũng hiểu là những biến đổi bất thường đó, những thảm họa nặng nề giáng xuống đầu dân đó, đều bắt nguồn từ sự suy giảm đáng kể chất lượng của bầu khí quyển, của tình trạng mất rừng trên toàn cầu và Trái Đất nóng lên...
Đảng, Nhà nước, Quân đội đã làm tất cả những gì có thể để cứu dân, giúp dân vượt qua hoạn nạn, giành lại từ thiên nhiên những gì có thể giành được cho dân. Nhưng tính mạng con người thì nhiều khi không thể cứu vãn.
Chúng ta có thể chinh phục thiên nhiên phục vụ cho cuộc sống con người. Nhưng tàn phá thiên nhiên để phát triển thì muôn đời là sai lầm. Hãy nỗ lực ngăn chặn thảm họa từ thiên nhiên, tìm cách thích ứng bằng những hành động thiết thực của mỗi người dân. Đó là trồng thật nhiều cây xanh khi có thể. 
Năm nay là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch trồng 1 tỷ cây xanh trên cả nước trong giai đoạn 5 năm (2021-2025) mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát động. Để đạt mục tiêu này, không chỉ ra quân, trống giong cờ mở mấy ngày đầu xuân mà phải là công việc thường xuyên, liên tục, mọi lúc, mọi nơi, thành phong trào thi đua của mọi cấp, mọi ngành, trong từng khu dân cư, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu di tích lịch sử-văn hóa... hành lang giao thông, kết hợp phòng hộ trong khu canh tác nông nghiệp.
Tất nhiên, 1 tỷ cây xanh này không bao gồm số cây trong các dự án trồng rừng thay thế và cây trồng rừng tái canh sau khai thác gỗ. Việc trồng cây xanh cũng ưu tiên cho cây trồng gỗ lớn, lâu năm, đa mục tiêu, gắn với nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp và mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Đây là mục tiêu, là khát vọng, là cảm hứng, chất chứa niềm tin và mơ ước về một đất nước xanh tươi, một bầu không khí trong lành cho cuộc sống của gần 100 triệu dân Việt Nam.
Trồng cây xanh để vá lại rừng, tăng màu xanh cho đất nước. Trồng cây vì cảnh sắc thiên nhiên, vì đất nước tươi đẹp, vì Trái Đất yên vui. Khác với trồng cây vì hình thức, vì hình ảnh cá nhân. Vì vậy, nâng cao nhận thức của người dân trong việc trồng và bảo vệ cây xanh là việc làm hết sức cần thiết, để mọi người hiểu vai trò, tác dụng, ý nghĩa của việc trồng cây, gây rừng.
Bên cạnh việc chuẩn bị giống cây trồng chất lượng, lựa chọn loài cây phù hợp, ưu tiên các loài cây bản địa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng rừng gỗ lớn, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng, phải làm tốt công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ để cây phát triển tốt. Cùng với đó là phải thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; ngăn chặn tình trạng phá rừng trái phép; tiếp tục đóng cửa rừng tự nhiên; kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Luật Lâm nghiệp. 
Từ núi rừng Tây Bắc, miền Trung-Tây Nguyên đến miền Đông Nam Bộ... hãy trả lại những lá phổi xanh cho sự sống, cho tương lai phát triển bền vững của đất nước bằng hành động thiết thực vì sự phát triển của mỗi cây xanh, mỗi hàng cây, mỗi cánh rừng ngay từ hôm nay.
ĐÌNH CƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Xử lý trụ sở dôi dư

Xử lý trụ sở dôi dư

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều cơ quan, đơn vị được bố trí lại trụ sở làm việc. Tuy nhiên, quá trình này cũng phát sinh bài toán xử lý số trụ sở, nhà, đất công dôi dư. Nếu chậm được sắp xếp, xử lý, nguồn lực công này có nguy cơ bị bỏ không, gây lãng phí.

Quản lý nhưng đừng kìm hãm

Quản lý nhưng đừng kìm hãm

Sau một số sự cố liên quan thiết bị bay không người lái (UAV, drone) xảy ra tại các sân bay, hoạt động của loại phương tiện này đang được siết chặt ở VN. Vừa qua, lực lượng an ninh Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa) vận động người dân tự giác giao nộp flycam.

Tỏa sáng cùng châu Á

Tỏa sáng cùng châu Á

Tối nay 19-9, ngọn lửa Á vận hội - ASIAD 20 được thắp sáng tại Aichi - Nagoya. Đây là lần đầu tiên sau 32 năm, kể từ Hiroshima 1994, Đại hội Thể thao châu Á trở lại Nhật Bản.

Xây dựng kỹ năng dùng AI

Xây dựng kỹ năng dùng AI

Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng rộng rãi vào đời sống, việc xây dựng kỹ năng về sử dụng, tránh lạm dụng hay tạo “sức đề kháng” để nhận diện thông tin giả từ AI là cần thiết.

Bánh mì an toàn

Bánh mì an toàn

(GLO)- Bánh mì là món ăn quen thuộc, tiện lợi và có mặt gần như ở mọi nơi. Nhưng cũng chính vì phổ biến, được chế biến và bán ở rất nhiều cơ sở lớn nhỏ khác nhau, bánh mì luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm (ATTP) nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Ứng biến với nông sản

Ứng biến với nông sản

Trong khi giá lương thực thế giới đang tăng cao vì nhiều nước tăng nhập khẩu để ứng phó với siêu El Nino, thì VN với vị thế là quốc gia đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu gạo nhưng giá gạo VN lại bất động, thậm chí có xu hướng giảm.

Định danh tác phẩm, bảo vệ quyền tác giả

Định danh tác phẩm, bảo vệ quyền tác giả

Nhìn vào các vụ xâm phạm quyền tác giả bị xử lý hình sự, lĩnh vực phần mềm và âm nhạc thường được nhắc đến nhiều hơn các lĩnh vực sáng tạo khác. Điều đó không có nghĩa hội họa, nhiếp ảnh, văn học, thiết kế ít bị xâm phạm. Trên thực tế, hành vi xâm phạm quyền tác giả trong các lĩnh vực này rất nhiều.

Năm của hành động và kiểm chứng

Năm của hành động và kiểm chứng

Năm học 2026-2027 đã bắt đầu. Một năm học được kỳ vọng mở ra những bước chuyển mới của giáo dục Việt Nam khi Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT được triển khai, cùng những chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và những động thái mới từ ngành giáo dục.

Thời cơ bứt phá

Thời cơ bứt phá

Theo tờ Nikkei Asia dẫn một số nguồn tin, Google (Mỹ) dự định từ năm 2027 sẽ chuyển toàn bộ mảng sản xuất điện thoại di động thông minh (smartphone), đồng hồ thông minh (smartwatch) và tai nghe không dây mang thương hiệu Pixel của Google ra khỏi Trung Quốc.

Viết tiếp trang sử mới

Viết tiếp trang sử mới

(GLO)- Mùa thu, khi cả nước hân hoan cờ hoa chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công, mỗi người Việt Nam chúng ta lại càng cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của độc lập dân tộc.

Quản lý thịt nhập thế nào?

Quản lý thịt nhập thế nào?

Mỗi năm VN nhập tới khoảng 2 tỉ USD, tương đương hơn 52.000 tỉ đồng thịt các loại gồm trâu, heo, gà, phụ phẩm... Thế nhưng nếu hỏi những loại thực phẩm này tiêu thụ ở đâu, không dễ có câu trả lời.

Niềm vui trước năm học mới

Niềm vui trước năm học mới

(GLO)- Năm học 2026-2027 đang đến gần. Trong nhiều khoản chi phải lo cho con em trước ngày khai giảng, sách giáo khoa có thể không phải khoản lớn nhất. Thế nhưng, với những gia đình thu nhập thấp, đông con đi học hoặc có hoàn cảnh khó khăn, đây vẫn là 1 khoản chi đáng kể.

Bản quyền và cái tâm của người nghệ sĩ

Bản quyền và cái tâm của người nghệ sĩ

Thời gian gần đây, tôi nhận được rất nhiều email và tin nhắn xin phép sử dụng ca khúc do tôi sáng tác. Đây thực sự là một tín hiệu rất đáng mừng về ý thức bản quyền trong cộng đồng. Tâm lý mặc nhiên “nhạc trên mạng cứ dùng miễn phí” đang dần được thay thế bằng ý thức tôn trọng công sức sáng tạo.

null