Vật dụng giúp phòng tắm gọn gàng, tiết kiệm diện tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Gương treo, tủ đựng đồ dáng cao, cây treo, khăn tắm… tiện dụng, phù hợp với không gian phòng tắm nhỏ, tạo sự thông thoáng.

Phòng tắm là nơi gia chủ có thể thư giãn, lấy lại cân bằng sau ngày làm việc mệt mỏi. Nếu không có phòng tắm như mong muốn, khéo léo lựa chọn vật dụng, bài trí tinh tế, bạn vẫn có thể ăn gian được diện tích sử dụng.

Gương

Đây là yếu tố không thể thiếu trong phòng tắm. Gương soi độc đáo tạo điểm nhấn cho khu vực thư giãn của cả nhà thêm hút mắt. Vị trí đặt hoặc treo gương nên phản chiếu được ánh sáng của đèn để căn phòng sáng hơn. Gương lớn còn tạo cảm giác không gian như mở rộng ra so với diện tích thực mà nó sở hữu.


 

 



 Cây treo khăn

Đặt các thiết bị lên cao là giải pháp nới rộng diện tích khi phòng tắm chật. Bạn có thể gắn thanh treo khăn, móc quần áo ở trên cánh cửa hoặc bên hông sau cánh cửa phòng.

Cây treo khăn bằng thép không gỉ gắn tường rất gọn và tiện, khi không dùng, bạn có thể gấp chúng về một phía. Cây treo này còn có thể treo được quần áo vì chịu được lực khá nặng.


 

 



 Tủ đựng đồ

Tủ đồ dáng cao phù hợp với những phòng tắm nhỏ, giúp tiết kiệm diện tích. Thiết kế kệ đựng đồ đi liền với toilet có thể tận dụng tối đa không gian của căn phòng. Với phòng tắm rộng, gia chủ có thể lựa chọn những loại tủ dài tăng khả năng lưu trữ, cho nhiều người dùng cùng lúc.


 

 



 Dụng cụ giữ máy sấy

Chị em có thể tạo kiểu tóc như ý muốn ngay trong nhà tắm với dụng cụ giữ máy sấy tiện dụng. Bạn còn có thể tận dụng chúng để đựng thêm những vật dụng khác như lược chải tóc, kem dưỡng tóc...


 

 



 Khăn tắm

Không chỉ là đồ dùng hữu ích, những chiếc khăn còn trang trí cho căn phòng. Lựa chọn chiếc khăn ưng ý ngoài màu sắc hài hòa bạn cũng cần chú ý nguồn gốc, chất liệu.

Sản phẩm khăn bông của thương hiệu uy tín không sử dụng hóa chất độc hại trong quá trình sản xuất, an toàn cho làn da. Bạn nên chọn khăn có nguồn gốc tự nhiên như sợi cotton, cotton hữu cơ, sợi tre. Các loại sợi này thường mang lại kết cấu mềm mại cho bề mặt, tạo cảm giác dễ chịu, không gây xước, tổn thương.

Gia chủ đừng quên loại bỏ khăn ố mốc khỏi tủ đồ, thay khăn mới thường xuyên, không phơi chúng trong phòng tắm hay chỗ ẩm ướt.


 

 



Kim Uyên (VNE)

Có thể bạn quan tâm

Đà Lạt sẽ là đô thị xanh

Đà Lạt sẽ là đô thị xanh

Hơn một thế kỷ qua, thành phố Đà Lạt vẫn giữ được ít nhiều những nét độc đáo riêng có của mình là đô thị có một hệ thống di sản kiến trúc quý giá từng được quy hoạch và xây dựng như một bản “tổng phổ” cân bằng và hài hòa với tự nhiên.

Gia Lai ban hành quy chế xây dựng, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản

Gia Lai ban hành quy chế xây dựng, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế vừa ký Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10-1-2025.

Chư Păh khẩn trương sắp xếp ổn định dân cư vùng dân tộc thiểu số

Chư Păh khẩn trương sắp xếp ổn định dân cư vùng dân tộc thiểu số

(GLO)-Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) triển khai 2 dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tại làng Díp (xã Ia Kreng) và làng Bui (xã Ia Ka) nhằm ổn định đời sống cho các hộ đồng bào DTTS.

Ra mắt mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường tại làng Đê Kôp-Doul

Ra mắt mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường tại làng Đê Kôp-Doul

(GLO)-Ngày 20-12, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mang Yang phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Kon Dơng tổ chức phát động tuyên truyền về bảo vệ môi trường; hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và ra mắt mô hình “Tổ tự quản bảo vệ môi trường” tại làng Đê Kôp-Doul.

Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê hoạt động trở lại: Giải “bài toán” ô nhiễm môi trường

Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê hoạt động trở lại: Giải “bài toán” ô nhiễm môi trường

(GLO)- Sau gần 7 tháng sửa chữa, nâng cấp máy móc thiết bị và xây dựng lại nhà xưởng bị hư hại do hỏa hoạn, Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê đã hoạt động trở lại, góp phần giải “bài toán” ô nhiễm môi trường khi lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày được xử lý kịp thời.