Vào rừng đốt xe Mercedes sau khi gây tai nạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người đàn ông điều khiển ô tô gây tai nạn ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), lái xe rời hiện trường, sau đó chạy xe vào rừng ở H.Lạc Dương đốt xe để phi tang.

Ngày 28.12, Công an H.Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết đang hoàn tất hồ sơ vụ người đàn ông 50 tuổi lái xe ô tô gây tai nạn ở TP.Đà Lạt, rồi chạy xe vào rừng ở H.Lạc Dương đốt xe để phi tang. Sau khi hoàn tất hồ sơ sẽ bàn giao cho Công an TP.Đà Lạt tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Ô tô bị đốt giữa rừng. ẢNH CÔNG AN CUNG CẤP

Ô tô bị đốt giữa rừng. ẢNH CÔNG AN CUNG CẤP

Theo đó, khuya 26.12, người dân phát hiện tại khoảnh 3, tiểu khu 111A thuộc địa giới hành chính xã Lát (Lạc Dương) có 1 xe ô tô 4 chỗ bị cháy rụi hoàn toàn, chỉ còn lại bộ khung xe, biển số đã bị tháo đi.

Nhận được tin báo, Công an H.Lạc Dương phối hợp Viện KSND cùng cấp, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ đốt xe.

Hoàng Khắc Vũ tại cơ quan công an. ẢNH C.T.V
Hoàng Khắc Vũ tại cơ quan công an. ẢNH C.T.V

Qua xác minh, Cơ quan CSĐT xác định, vào lúc 17 giờ ngày 23.12, ô tô 4 chỗ hiệu Mercedes BS 60A - 818.22 có va chạm giao thông với 1 xe máy tại P.7, TP.Đà Lạt làm 1 người bị thương.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Hoàng Khắc Vũ (50 tuổi, ngụ xã Lát, H.Lạc Dương, Lâm Đồng) là người có nhiều nghi vấn nên mời lên để làm rõ.

Bước đầu, Vũ khai khai nhận sau khi điều khiển xe gây tai nạn, Vũ lo sợ nên đã không dừng lại cứu chữa người bị thương mà chạy về nhà tại xã Lát. Sợ bị phát hiện, Vũ đưa xe vào khu vực tiểu khu 111A để đốt xe nhằm phi tang.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra H.Lạc Dương đang hoàn tất thủ tục, hồ sơ để bàn giao cho Công an TP.Đà Lạt, nơi xảy ra tai nạn, để xử lý theo quy định.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 28.12

Có thể bạn quan tâm

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

null