"Vaccine tốt nhất là loại có sẵn mà bạn có thể tiêm ngay bây giờ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Có nhiều ý kiến bàn luận về việc tiêm vaccine, nên là loại này, không nên loại kia, so sánh vaccine AstraZeneca của Anh không thể bằng Pfizer của Mỹ, nên phải chờ hàng Mỹ sang mới đi tiêm cho an toàn.

 

 Chuyên gia Australia nói rằng, khó so sánh vaccine nào tốt hơn. Ảnh: AFP
Chuyên gia Australia nói rằng, khó so sánh vaccine nào tốt hơn. Ảnh: AFP



Nhưng cách suy nghĩ đó không có lợi cho bản thân và cho cộng đồng, bởi vì chần chừ không tiêm vaccine, “kén cá chọn canh” trong lúc này là bất lợi cho việc ngăn chặn lây lan dịch COVID-19. Dịch bệnh đã mang lại quá nhiều sự hoang mang, lo lắng, thậm chí sợ hãi, đừng thêm những thông tin làm cho cộng đồng rối trí hơn.

Báo chí đưa tin, đến ngày 22.6, Brazil đã vượt mốc 500.000 người chết vì COVID-19, nhưng người dân vẫn từ chối tiêm các loại vaccine mà họ cho rằng “không đạt chuẩn”. Những thông tin của các loại nhà được gọi là “vaccine học” trên mạng đã vô tình ngăn cản việc tiếp cận vaccine của cộng đồng, nhiều người chỉ có tin vào Pfizer của Mỹ, từ chối các loại vaccine khác. Và đó là nguyên nhân bùng phát dịch rất mạnh ở quốc gia này.

Trong bài viết “Chuyên gia Australia: Khó so sánh vaccine nào tốt hơn” trên báo chí ngày 24.6.2021, hai nhà nghiên cứu sau tiến sĩ Wen Shi Lee và Hyon Xhi Tan tại Viện nghiên cứu Peter Doherty về bệnh nhiễm và miễn dịch (Australia) đánh giá rất khó trả lời câu hỏi vaccine nào tốt nhất. Các chuyên gia khẳng định: “Vaccine tốt nhất là loại có sẵn mà bạn có thể tiêm ngay bây giờ”.

Mới đây, sau trường hợp giáo viên nam sinh năm 1995 tử vong sau 39 tiếng tiêm vaccine, đã rộ lên những ý kiến e ngại tiêm vaccine AstraZeneca. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong của ca này chưa được xác định và công bố có căn cứ khoa học, người dân không nên quá lo lắng, từ chối cơ hội được tiêm vaccine.

Về trường hợp này, bác sĩ Trương Hữu Khanh - Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM phân tích, bình thường vẫn có nhiều trường hợp mạnh khỏe nhưng đột tử mà không có tiêm vaccine. Cho nên trường hợp nam giáo viên tử vong sau 39 tiếng tiêm vaccine gần như không liên quan đến vaccine. Chúng ta nên chờ đợi nguyên nhân tử vong được công bố từ cơ quan chuyên môn, không nên đồn đãi những điều không có lợi. Và cho dù có thêm một vài trường hợp bị sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine, thì điều này cũng được các nhà khoa học trên thế giới kết luận là bình thường nếu ở tỉ lệ thấp.

Xin được trích chia sẻ của bác sĩ Trương Hữu Khanh: “Chỉ có vaccine ngừa COVID-19 mới đưa cuộc sống về bình thường. Nhìn các nước Châu Âu ra sân xem bóng đá thì biết nhờ vaccine chứ nhờ cái gì bây giờ”.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/vaccine-tot-nhat-la-loai-co-san-ma-ban-co-the-tiem-ngay-bay-gio-924039.ldo
 

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null