"Ươm mầm" tình yêu với sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không đợi đến Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21-4), trước và sau khoảng thời gian này, nhiều hoạt động hưởng ứng đã diễn ra với sự chung tay của các cơ quan, đơn vị và cộng đồng. Tình yêu với sách được “ươm mầm” và cổ vũ văn hóa đọc lan tỏa. 
Là “đầu tàu” phát triển văn hóa đọc, ngoài nhiệm vụ thường xuyên, Thư viện tỉnh luôn tiên phong tổ chức Ngày hội đọc sách. Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2022, từ ngày 7-4 đến hết ngày 29-4, đơn vị phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã tổ chức Ngày hội tại 9 trường học trên địa bàn tỉnh. Chuyến xe thư viện lưu động phong phú các thể loại sách, các mô hình xếp sách nghệ thuật kỳ công, giới thiệu cuốn hút về những cuốn sách truyền cảm hứng… khiến các sân trường rộn ràng hẳn lên, khơi gợi tình yêu sách đối với lứa tuổi học trò.
Chào mừng sự kiện ý nghĩa này, từ ngày 16 đến 24-4, hệ thống 2 nhà sách Vạn Trí trên địa bàn TP. Pleiku cũng trưng bày gian hàng giảm giá 10-50% với những đầu sách hay thuộc nhiều thể loại: văn học, kỹ năng sống, sách thiếu nhi… Đặc biệt, sáng 21-4, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ phát động điểm Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Gia Lai tại Trường THPT chuyên Hùng Vương. 
Từ những nỗ lực “gieo trồng”, nhiều “hạt giống” đã nảy mầm, vươn mình. Năm 2021, toàn tỉnh có 56 cá nhân, tập thể đạt giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” cấp tỉnh; 2 tập thể và 3 cá nhân được trao giải tại cuộc thi toàn quốc. Gần đây, thêm 4 học sinh đạt giải cuộc thi “Tìm hiểu và đồng hành cùng kênh Cùng bạn đọc sách-Chia sẻ sách hay-Chung tay chống dịch”.
Cô và trò Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Ia Grai) tại Ngày hội đọc sách năm 2022, diễn ra vào sáng 18-4. Ảnh: Lam Nguyên
Cô và trò Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Ia Grai) tại Ngày hội đọc sách năm 2022, diễn ra vào sáng 18-4. Ảnh: Lam Nguyên
Những chương trình, hoạt động, cuộc thi nói trên đã khẳng định vị trí quan trọng của sách trong đời sống văn hóa tinh thần cũng như sự phát triển chung của xã hội. Lan tỏa văn hóa đọc đã trở thành nhiệm vụ của từng địa phương và các cấp, ngành chứ không chỉ của một vài cá nhân, đơn vị, tổ chức đơn lẻ. Ngay từ tháng 2-2022, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Mới đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có công văn hướng dẫn tuyên truyền về sự kiện này. Cụ thể, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị tăng cường đầu tư, khai thác và phát huy tối đa các nguồn lực để phát triển văn hóa đọc, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng; khẳng định, tôn vinh giá trị của sách và sự cần thiết của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong đời sống xã hội. Điều này góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam cũng như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc ngày 24-11-2021. 
Tiếp đó, Sở Thông tin và Truyền thông cũng có công văn hướng dẫn tuyên truyền các hoạt động của Hội sách trực tuyến quốc gia chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam với chủ đề “Thắp lửa tri thức”. Hội sách trực tuyến quốc gia năm 2022 diễn ra từ ngày 19-4 đến hết ngày 20-5 tại địa chỉ Book365.vn với nhiều hoạt động, sự kiện và ưu đãi hấp dẫn dành cho bạn đọc cả nước. Hội sách gồm có sàn sách in, sàn sách điện tử, sàn giao dịch bản quyền, gian hàng sách của các đơn vị xuất bản. Ngay trong ngày khai mạc, nhiều tựa sách hay được trợ giá 50-80%, hàng chục ngàn cuốn sách được các nhà xuất bản và đơn vị phát hành giới thiệu trực tiếp tới bạn đọc. Với sự tham gia của gần 100 đơn vị xuất bản và phát hành trên toàn quốc, chương trình giới thiệu đến độc giả hơn 40.000 tựa sách với mục tiêu đưa ít nhất 30.000 cuốn sách đến tay bạn đọc cả nước. Một số hoạt động khác cũng được tổ chức nhằm tạo sức hấp dẫn cho Hội sách như: tọa đàm có sự tham gia của những nhân vật uy tín, nổi tiếng, có sức ảnh hưởng đối với bạn đọc; cuộc thi “Nhà thông thái” theo hình thức trực tuyến nhằm tìm ra 100 nhà thông thái trên khắp đất nước; ứng dụng công nghệ trong tương tác, tạo ra sân chơi trí tuệ cấp quốc gia…
Có thể thấy những “sân chơi” với sách đang mở ra ngày càng nhiều, sự quan tâm phát triển văn hóa đọc ngày càng sát sao, mảnh đất “gieo trồng” tình yêu với sách càng được mở rộng. Sách mãi là hành trang cần thiết với mỗi người, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh, làm động lực phát triển xã hội.  
LAM NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

(GLO)- Chồng tôi nhận quyết định chuyển công tác vào một sáng cuối tháng Năm, khi sương vẫn còn giăng mờ trên những con dốc quen thuộc của phố núi Pleiku. Tin anh phải xuống Quy Nhơn theo diện hợp nhất 2 tỉnh không bất ngờ.

Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn đặt tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Phục chế ngai vàng triều Nguyễn: Trả lại nguyên trạng năm 2015, đảm bảo đúng tinh thần bảo vật quốc gia

(GLO)-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa có văn bản chính thức góp ý kế hoạch phục chế ngai vua triều Nguyễn, bảo vật quốc gia bị phá hoại hồi tháng 5 - 2025 tại điện Thái Hòa, yêu cầu phục hồi hiện trạng "gần giống nhất" so với năm 2015, thời điểm hiện vật được lập hồ sơ công nhận.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

(GLO)- 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) hợp nhất là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển vùng Duyên hải-Tây Nguyên. Cùng với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội…, văn hóa nghệ thuật cũng được công chúng hết sức quan tâm.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Trong ngôi nhà sàn dưới chân núi ở làng K8, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), Nghệ nhân nhân dân Ðinh Chương nở nụ cười sảng khoái, hồ hởi nói: “Bà con trong làng đang trông chờ ngày 1.7.2025, để không chỉ núi liền núi, sông liền sông mà đồng bào Bana ở hai tỉnh trước đây sẽ về chung mái nhà tỉnh Gia Lai mới”.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1.7.1915 – 1.7.2025), sáng 29.6, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp” nhằm tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với Đảng, đất nước và nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và cắt băng khai mạc Triển lãm.
null