U17 Hoàng Anh Gia Lai đè bẹp U17 Bình Thuận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Không cần tung ra đội hình mạnh nhất, U17 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vẫn dễ dàng có được chiến thắng đậm để khẳng định sức mạnh của đội bóng đầu bảng.

Chiều 24-2, U17 HAGL có cuộc đón tiếp U17 Bình Thuận ở trận đấu thứ 2 của lượt về vòng loại bảng D Giải U17 Quốc gia. Đội khách đang có thành tích khá bết bát khi toàn thua sau 5 lượt trận trước đó. Thậm chí họ chỉ ghi được 2 bàn thắng và để lọt lưới đến 21 lần.

Trước đối thủ được đánh giá thấp, huấn luyện viên Huỳnh Văn Ảnh đã tung ra sân đội hình với nhiều cầu thủ vốn ngồi trên ghế dự bị. Sau chiến thắng quan trọng trước U17 Khánh Hòa, đội bóng trẻ Phố núi càng có cơ sở để tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ ít được ra sân.


U17 HAGL đã khẳng định sức mạnh trước đội khách U17 Bình Thuận. Ảnh: Văn Ngọc

U17 HAGL đã khẳng định sức mạnh trước đội khách U17 Bình Thuận. Ảnh: Văn Ngọc

Dẫu vậy, đội chủ nhà vẫn có ưu thế vượt trội trước U17 Bình Thuận. Phút 18, họ đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 sau pha đánh đầu khá dễ dàng của Quang Kiệt. Đội khách đã tạo được đôi chút bất ngờ sau siêu phẩm sút phạt của Văn Trung để san bằng cách biệt 1-1. Nhưng như vậy là không đủ để họ đứng vững trước sự áp đảo của U17 HAGL.

Bước sang hiệp 2, đội bóng trẻ Phố núi đã chơi hiệu quả hơn để hạ gục đối thủ với tỷ số 4-1. 3 bàn thắng được ghi do công của Gia Huy, Huy Hoàng cùng tình huống phản lưới nhà của hậu vệ đội khách. Sau 6 trận, U17 HAGL hiện có 16 điểm để xếp nhất bảng D, hơn đội thứ 2 là U17 Đồng Nai 4 điểm.

Có thể bạn quan tâm