Tuyển sinh đại học 2025: Xuất hiện nhiều ngành đào tạo mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Xu hướng đáng chú ý trong mùa tuyển sinh đại học 2025 là nhiều trường đại học mở rộng lĩnh vực đào tạo với định hướng đa ngành, đa lĩnh vực, thay vì chỉ tập trung các ngành chuyên sâu, truyền thống.

Đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, mùa tuyển sinh năm 2025, nhiều trường đại học dự kiến mở các ngành đào tạo mới.

tuyen-sinh-dai-hoc-2025-xuat-hien-nhieu-nganh-dao-tao-moi-dd.jpg
Phụ huynh và thí sinh tìm hiểu thông tin các trường đại học, cao đẳng. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Thông tin về định hướng đào tạo năm 2025, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết nhà trường sẽ tiếp tục phát triển chương trình đào tạo liên ngành, liên trường phục vụ nhu cầu phát triển của đất nước, đặc biệt là một số lĩnh vực then chốt như: công nghệ bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát triển các ngành đào tạo mới liên quan đến năng lượng tái tạo, điện hạt nhân phục vụ chiến lược phát triển quốc gia về năng lượng điện, logistics mới cung cấp nhân lực phục vụ vận hành hệ thống đường sắt đô thị (Metro), Sân bay quốc tế Long Thành, Đường sắt cao tốc Bắc Nam.

Chương trình đào tạo liên ngành, xuyên ngành là một trong những xu thế tất yếu của giáo dục đại học, đây cũng là hướng ưu tiên trong hoạt động đào tạo của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự kiến năm 2025, đại học này sẽ có thêm một số liên ngành mới như Công nghệ giáo dục, Kinh tế đất đai, Công nghệ nông nghiệp số, Kinh doanh nông nghiệp số, Công nghệ Y-Dược.

Trước đó, năm 2024, chương trình đào tạo liên trường đầu tiên được Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh triển khai là ngành Kinh doanh thương mại Hàn Quốc (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trường Đại học Kinh tế-Luật phối hợp tổ chức đào tạo). Khóa đầu tiên đã tuyển được 58 sinh viên.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)
Thí sinh dự thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Với 8 trường đại học trong hệ thống, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đang có 147 mã ngành đào tạo trình độ đại học. Riêng năm 2024, trường có 14 ngành học mới tuyển sinh và bắt đầu đào tạo tại 6 đơn vị thành viên.

Một xu hướng đáng chú ý trong mùa tuyển sinh đại học năm 2025 là nhiều trường đại học mở rộng lĩnh vực đào tạo với định hướng đa ngành, đa lĩnh vực, thay vì chỉ tập trung các ngành chuyên sâu, truyền thống.

Như tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh 5 ngành đào tạo truyền thống, năm 2025, trường dự kiến mở thêm 2 ngành học mới ở lĩnh vực kinh doanh quản lý là: Kinh doanh quốc tế, Tài chính-Ngân hàng.

Riêng lĩnh vực pháp luật, trường cũng dự kiến mở mới ngành Luật kinh tế. Theo đó, năm 2025, trường cũng sẽ tăng 800 chỉ tiêu tuyển sinh, giữ nguyên ba phương thức xét tuyển.

Theo Thạc sỹ Lê Văn Hiển, Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, việc mở ngành mới ở lĩnh vực mới này nhằm thực hiện định hướng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực.

Tương tự, bên cạnh 45 ngành hiện có, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ mở thêm 6 ngành đào tạo mới trong năm 2025 gồm: Quản lý tài nguyên và môi trường (chuyên ngành môi trường và phát triển bền vững); Công nghệ tài chính; Quản trị kinh doanh; Vật lý kỹ thuật (định hướng công nghệ bán dẫn và cảm biến, đo lường); Công nghệ truyền thông (truyền thông số và công nghệ đa phương tiện); Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm, là ngành thuộc lĩnh vực mới so với các chương trình đào tạo lâu nay của trường.

Đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội trong thời đại công nghệ, kinh tế số và toàn cầu hóa, các ngành học thuộc các lĩnh vực liên quan cũng được các trường mở rộng đào tạo.

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tuyển sinh thêm 2 chương trình mới trong năm 2025 gồm Phân tích dữ liệu và Quản trị doanh nghiệp bền vững.

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến mở thêm 4 ngành là Thương mại điện tử, Trí tuệ nhân tạo, Kiểm toán, Luật học. Trường Đại học Tài chính-Marketing dự kiến tuyển sinh 3 ngành mới là Khoa học dữ liệu, Kiểm toán và Quản lý kinh tế.

Năm 2025, lứa học sinh đầu tiên của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 sẽ tốt nghiệp Trung học phổ thông. Với nhiều đổi mới trong dạy học và thi tốt nghiệp theo chương trình mới, công tác tuyển sinh đại học năm 2025 cũng có nhiều điều chỉnh phù hợp.

Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến rộng rãi trong toàn xã hội, trong đó Bộ “siết” việc xét học bạ; nâng “sàn” xét tuyển vào các ngành Sư phạm, Sức khỏe; điểm trúng tuyển ở các phương thức xét tuyển được quy về một thang chung.

Mới đây, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thu Thủy cho biết, Ban Soạn thảo Quy chế dự kiến trình lãnh đạo Bộ bỏ xét tuyển sớm (các đợt xét tuyển trước kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông).

Hoạt động tuyển sinh sẽ được tổ chức chung ở thời điểm sau Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Ở đợt này, các trường vẫn được sử dụng tất cả các phương thức xét tuyển.

Theo Thu Hoài (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Trao phần thưởng cho thủ khoa tốt nghiệp THPT của tỉnh tại Tuy Phước Đông

Gia Lai: Trao phần thưởng cho thủ khoa tốt nghiệp THPT của tỉnh tại Tuy Phước Đông

(GLO)- Sáng 20-7, Đoàn xã Tuy Phước Đông phối hợp cùng Đoàn Trường THPT Nguyễn Diêu và đại diện Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phước Sơn đã đến thăm, chúc mừng và trao phần thưởng trị giá 5 triệu đồng cho em Phạm Ngọc Nhã Uyên-thủ khoa cấp tỉnh khối D01 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Dựa vào khả năng và tính cách, nhiều thí sinh chủ động đăng ký vào các ngành học mới nổi, có tính ứng dụng cao và bắt nhịp xu hướng công nghệ hiện đại. Ảnh: Trần Dung

Xu hướng chọn ngành học: Từ truyền thống đến bắt nhịp xu hướng hiện đại

(GLO)- Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, việc lựa chọn ngành học chính là dấu mốc quan trọng đối với các bạn học sinh. Bên cạnh các ngành truyền thống vốn được xem là ổn định, nhiều thí sinh bắt đầu quan tâm đến những ngành mới, có tính ứng dụng cao và bắt nhịp xu hướng công nghệ hiện đại.

Người trẻ về quê lập nghiệp

Giới trẻ về quê lập nghiệp

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều bạn trẻ quyết định rời thành phố lớn để quay về quê lập nghiệp. Họ chủ động lựa chọn công việc phù hợp để được sống gần gia đình, đồng thời mong muốn có thể đóng góp cho quê hương.

Dù di chuyển, nói chuyện khó khăn nhưng Hữu (bìa phải) vẫn cố gắng đến tận nhà thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn.

Gia Lai: Góp sức trẻ lan tỏa yêu thương

(GLO)-Nhiều bạn trẻ "gen Z" lan tỏa yêu thương bằng những việc làm ý nghĩa, như điều phối suất ăn hay truyền cảm hứng học tập, cắt tóc miễn phí, hỗ trợ người khó khăn. Mỗi người một cách làm, nhưng điểm chung là sẵn sàng cho đi bằng những gì mình có...

Mang yêu thương về buôn làng

Mang yêu thương về buôn làng

(GLO)- Với tấm lòng yêu thương và chia sẻ, nhóm thiện nguyện “Kiên Giang chung một tấm lòng” đã lặn lội đến tận các buôn làng ở Gia Lai để trao tận tay những phần quà nghĩa tình cho người nghèo.

Học vấn của Hoa hậu Hà Trúc Linh

Học vấn của Hoa hậu Hà Trúc Linh

Hà Trúc Linh - tân Hoa hậu Việt Nam 2024 - gây ấn tượng không chỉ bởi vẻ đẹp thanh lịch mà còn bởi hành trình học vấn nổi bật. Là sinh viên ngành Marketing tại Đại học Tài chính - Marketing TPHCM, Trúc Linh sở hữu bảng thành tích học tập và hoạt động Đoàn - Hội dày dạn.

Gen Z lan tỏa lối sống tích cực

Gen Z lan tỏa lối sống tích cực

(GLO)- Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, giới trẻ đã thể hiện sự năng động, sáng tạo qua các nền tảng như Vlog, TikTok, podcast... Không chỉ là trào lưu mạng xã hội, xu hướng này phản ánh cách giới trẻ tiếp cận công nghệ, thể hiện bản thân và kết nối với cộng đồng.

Người trẻ đột phá công nghệ, vươn mình vào kỷ nguyên mới

Người trẻ đột phá công nghệ, vươn mình vào kỷ nguyên mới

Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là kỷ nguyên đột phá trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đưa quốc gia, dân tộc lên một tầm cao mới, tiến cùng thời đại. Nhận thức rõ vai trò và sứ mệnh của mình, người trẻ đã tiên phong đột phá công nghệ để cùng đất nước vươn mình, phát triển.