Tuổi trẻ Kon Tum phổ biến pháp luật trong đoàn viên, thanh thiếu niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hưởng ứng 'Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11)' trong đoàn viên, thanh thiếu niên (ĐVTN), Tỉnh Đoàn Kon Tum đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa tại trường học nội trú trên địa bàn.

Ngày 9/11, Tỉnh Đoàn Kon Tum phối hợp với UBND huyện Đăk Hà tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại Trường PTDT Nội trú huyện Đăk Hà, thu hút hàng trăm em học sinh là ĐVTN tham gia.

Hàng trăm em học sinh là ĐVTN tham gia hoạt động

Hàng trăm em học sinh là ĐVTN tham gia hoạt động

Theo đó, Tỉnh Đoàn Kon Tum đã phối hợp với các đơn vị tổ chức “Phiên tòa giả định” với chủ đề “Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”.

Phiên tòa giả định diễn ra với đầy đủ trình tự, thủ tục, thành phần theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Các nội dung vụ án được xây dựng trên tình huống có thật đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Phiên tòa giả định tại Trường PTDT Nội trú huyện Đăk Hà

Phiên tòa giả định tại Trường PTDT Nội trú huyện Đăk Hà

Từ đó giúp ĐVTN, học sinh hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật về hành vi phạm tội, mức án áp dụng cũng như hoạt động của cơ quan tố tụng, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Bảo Tân – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn kon Tum nhấn mạnh, đây là hoạt động nhằm từng bước đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung Hiến pháp, các văn bản pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt là nhận thức của ĐVTN và nhân dân đối với các văn bản quy phạm pháp luật quy định về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Nhiều ĐVTN sôi nổi nêu kiến nghị tại phiên tòa giả định

Nhiều ĐVTN sôi nổi nêu kiến nghị tại phiên tòa giả định

Xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là cầu nối đưa các chính sách của Đảng, Nhà nước đến với ĐVTN, thời gian qua, tổ chức đoàn các cấp trên địa bàn Kon Tum đã đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm tâm lý của từng đối tượng thanh thiếu niên. Đặc biệt quan tâm đến các nhóm đối tượng yếu thế, đối tượng khó khăn trong tiếp cận pháp luật, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào DTTS.

Cụ thể: Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin, kịp thời đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống; tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu về Hiến pháp và pháp luật; các chương trình, chuyên mục, trò chơi tìm hiểu pháp luật, phổ biến pháp luật thông qua mạng xã hội; mô hình “ Phiên tòa giả định ”… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho ĐVTN.

Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh Đoàn còn tổ chức tuyên truyền về tác hại của ma túy, tuyên truyền các chính sách Bảo hiểm xã hội đến ĐVTN và bà con nhân dân trên địa bàn huyện Đăk Hà.

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null