Từ ngày 30-9 đến 1-10, Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng xảy ra lốc, sét

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Nam đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 29 đến 3 giờ ngày 30-9 có nơi trên 60 mm.

Từ ngày 30-9 đến 1-10, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và giông với lượng mưa trong ngày và đêm 30-9, phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Ngày và đêm 1-10, lượng mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi 80 mm.

Các khu vực khác ở Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 30-9 có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa giông ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 2 và 3-10.

Khu vực tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa. Ảnh: Gia Bảo
Từ ngày 30-9 đến 1-10, khu vực tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa. Ảnh: Gia Bảo



Tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa giông có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới và khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.

Trong ngày và đêm 30-9, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 30-9 tại phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ C.

Có nhiều mây tại khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế; phía Bắc có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và giông rải rác; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc gió Bắc đến Tây Bắc, phía Nam gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C; phía Nam 29-32 độ C.

Có mưa rào và giông vài nơi tại khu vực các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận; riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C.

Thời tiết tại khu vực Tây Nguyên có mưa rào và giông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to;  có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C.

Khu vực tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 mm đến 30 mm, có nơi trên 40 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc tại các xã: Chư Mố, Ia Broăi (huyện Ia Pa) và Ia Piơr (huyện Chư Prông).  

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn Gia Lai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1. Người dân lưu thông qua các ngầm, cầu tràn, cầu dân sinh, suối cạn cần hết sức cẩn thận.

 

G.B

Có thể bạn quan tâm