Từ ngày 1-7 Nhật Bản thu phí leo núi Phú Sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phí leo núi để giới hạn số lượng du khách hàng ngày được áp dụng lần đầu tiên tại núi Phú Sĩ, nơi mùa leo núi bắt đầu vào ngày 1-7. Đây cũng là lần đầu Nhật thu phí leo lên một ngọn núi.

Các biện pháp trên nhằm mục đích giảm bớt tắc nghẽn và đảm bảo an toàn trên tuyến đường phổ biến nhất, đường mòn Yoshida từ tỉnh Yamanashi, được khoảng 60% những người leo núi sử dụng để leo lên đỉnh núi cao nhất Nhật Bản.

Số lượng du khách được giới hạn ở mức 4.000 mỗi ngày, không bao gồm những người đặt chỗ tại một trong những lều dọc theo con đường mòn quanh co dẫn đến đỉnh núi cao 3.776m, nơi những người leo núi có thể mua đồ uống giải khát và nghỉ qua đêm.

Núi Phú Sĩ, biểu tượng đất nước, là điểm đến thu hút đông đúc du khách nhất Nhật Bản. ẢNH NB
Núi Phú Sĩ, biểu tượng đất nước, là điểm đến thu hút đông đúc du khách nhất Nhật Bản. ẢNH NB

Mặc dù có thể đặt trước chỗ cho tối đa 3.000 người leo núi, nhưng 1.000 chỗ còn lại sẽ được dành cho những người có mặt mà không đăng ký trước.

Hiện phí là 2.000 yen (12,43 USD) cho mỗi người leo núi. Doanh thu sẽ được sử dụng để trang trải chi phí cho nhân viên an ninh và tu dưỡng đường leo.

Du khách sẽ được phép đi qua cổng vào bằng gỗ được lắp đặt ở trạm thứ năm, gần lưng chừng núi, chỉ trong khoảng thời gian từ 3 giờ sáng đến 4 giờ chiều, trừ khi họ đã đặt chỗ ở một túp lều trên núi.

Các quan chức tỉnh Yamanashi cho biết, thu phí là quy định đầu tiên được áp dụng tại một ngọn núi ở Nhật Bản. Tỉnh trưởng Yamanashi Kotaro Nagasaki cho biết, các biện pháp này nhằm mục đích giúp chống lại nạn du lịch quá tải, theo Asahi.

Mùa leo núi Phú Sĩ kéo dài đến 10.9.

Năm nay, lượng du khách nước ngoài đến Nhật dự kiến sẽ tăng mạnh, một phần do đồng yen yếu.

Có thể bạn quan tâm

Thắng cảnh Biển Hồ. Ảnh: Phạm Quý

Phố núi tình thân

(GLO)- Pleiku đang trở thành điểm đến yêu thích của nhiều du khách. Vẻ đẹp hoang sơ và tình cảm của con người nơi đây khiến không ít người tìm đến Pleiku như là một điểm dừng chân thú vị.

“Đánh thức” du lịch Ia Pa

“Đánh thức” du lịch Ia Pa

(GLO)- Về huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai), nghe tên những địa danh gắn với bao truyền thuyết hư ảo như lạc vào miền sử thi. Trầm tích văn hóa kết hợp với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nguyên sơ là thế mạnh để “đánh thức” tiềm năng du lịch của vùng đất từng “bị bỏ quên” này.

Mừng lúa mới trên cao nguyên

Mừng lúa mới trên cao nguyên

(GLO)- Sau khi thu hoạch mùa vụ và đưa lúa về kho, đồng bào Jrai náo nức với lễ mừng lúa mới. Nghi lễ nông nghiệp cổ truyền độc đáo này đã được bà con duy trì từ bao đời nay.

Biến sản phẩm văn hóa thành quà tặng du lịch

Biến sản phẩm văn hóa thành quà tặng du lịch

(GLO)- Quà lưu niệm từ sản phẩm văn hóa vừa là “sứ giả” du lịch, vừa góp phần đem lại thu nhập cho người dân. Việc tổ chức các cuộc thi tay nghề đan lát, dệt thổ cẩm nhằm tìm kiếm sản phẩm đặc sắc làm quà tặng đã góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy du lịch nông thôn phát triển.