Theo Quyết định 28/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1-6, giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt gồm 6 bậc (trước đây là 7 bậc) với mức giá tăng dần nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Người dân tiêu thụ điện ở mức thấp sẽ được hưởng mức giá thấp hơn.
Cụ thể, bậc 1: từ 0 - 50 kWh được áp dụng chung cho mọi đối tượng với mức giá bán lẻ bằng 92% giá bán lẻ điện bình quân. Bậc 2: từ 51 - 100 kWh có mức giá bán lẻ bằng 95% mức giá bán lẻ điện bình quân. Điều đó có nghĩa, với các hộ sử dụng ít điện (dưới 100 kWh) mức chi trả tiền điện thấp hơn so với hiện hành. Quyết định 28 cũng gộp 2 bậc 3 - 4 theo quy định trước đây thành 1 bậc (bậc 3: từ 101 - 200 kWh) với mức giá bán lẻ bằng 110% giá bán lẻ điện bình quân, thấp hơn mức giá trung bình của hai bậc trước đây. Các bậc 4, 5, 6 cũng được phân chia tương tự như bậc 5, 6, 7 theo quy định cũ. Tuy nhiên mức giá bán lẻ của bậc 4 - 5 đều giảm, tương ứng chỉ còn 138% và 154% thay vì mức 145% và 155%.
Nhóm bất động sản trở thành “công thần” giúp VN-Index đảo chiều, đóng cửa phiên hôm 24/7 lấy lại sắc xanh. Các mã nhỏ, vừa có mức hồi phục tốt hơn nhóm bluechip (vốn hoá lớn). Tuy nhiên, QCG của Quốc Cường Gia Lai vẫn bị bán tháo, bước sang phiên thứ 4 liên tiếp giảm sàn.
(GLO)- Theo báo cáo của Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT), trong tháng 6-2024, Việt Nam đã xuất khẩu 140 ngàn tấn mì và các sản phẩm từ mì, trị giá 66,4 triệu USD.
(GLO)- Để thay thế giống lúa thoái hóa và giúp bà con nông dân canh tác lúa nước hiệu quả hơn, những năm qua, huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình cánh đồng lúa một giống chất lượng cao.
Giá vàng thế giới phục hồi kéo vàng nhẫn 9999 sáng 24-7 cũng nhích lên. Riêng vàng SJC vẫn giữ ở mức dưới 80 triệu đồng/lượng, nhưng người dân phản ánh rất khó mua.
(GLO)- Nhằm hạn chế thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp, lực lượng chức năng của tỉnh Gia Lai đã tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) nhằm kịp thời xử lý các hành vi vi phạm.
Quả sầu riêng to bằng nửa căn phòng đang gây ra cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng TikTok, người đoán đó là sầu riêng đột biến gene, người bảo đó là sản phẩm của AI.
(GLO)- Theo Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến 15-7, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 207,25 tỷ USD, tăng 15,19% so với cùng kỳ năm ngoái (tương đương kim ngạch tăng thêm 27,33 tỷ USD). Trong đó, có 4 thị trường đạt kim ngạch xuất khẩu từ 10 tỷ USD trở lên.
(GLO)- Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu 7.326 tấn ớt, trị giá 17,9 triệu USD (tăng 5,3% về lượng và tăng 31,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023).
Dự kiến ngày 30-7, Quốc Cường Gia Lai tổ chức Đại hội cổ đông lần 2 để thông qua một số nội dung quan trọng, trong đó có việc bầu ông Nguyễn Quốc Cường vào HĐQT, làm đại diện pháp luật và thay mẹ ông làm tổng giám đốc.
Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai thế chấp gần 166 triệu cổ phiếu Công ty CP Chăn nuôi Gia Lai thuộc sở hữu của doanh nghiệp này để đảm bảo cho tổng số tiền vay tối đa 1.050 tỷ đồng của Công ty CP Chăn nuôi Gia Lai tại LPBank.
(GLO)- Thời gian gần đây, hoạt động mua bán hàng hóa trên nền tảng mạng xã hội phát triển nhanh chóng. Trước thực tế đó, ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã nỗ lực kiểm soát chất lượng hàng hóa và đưa vào diện quản lý để tránh thất thu thuế đối với loại hình kinh doanh này.
(GLO)- Ngày 22-7, giá hồ tiêu trong nước đồng loạt tăng 3-4 triệu đồng/tấn tại các vùng trồng trọng điểm, dao động từ 148 triệu đồng đến 150 triệu đồng/tấn.