(GLO)- Ngày 3-7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Sơmei (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ phát động ra quân hỗ trợ, hướng dẫn người dân xuống giống cà phê năm 2026 tại vườn của hộ ông Nun (làng Kon Nak).
(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn về việc giải quyết kiến nghị của các hộ nhận khoán tại Công ty cổ phần cà phê Gia Lai, doanh nghiệp đang phối hợp với tổ công tác của tỉnh và chính quyền địa phương ký kết hợp đồng giao khoán với các hộ dân.
(GLO)- Thực hiện chủ trương của Chính phủ về sắp xếp thôn, tổ dân phố, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 28-5-2026 về sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai đẩy mạnh truyền thông, quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2026 ra thị trường quốc tế; Dự án giảm phát thải kỳ vọng mang lợi ích cho hơn 30.000 hộ dân Gia Lai; Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai kết nghĩa với buôn Ngôl và buôn Choanh, xã Uar...
(GLO)- Trồng dâu nuôi tằm đang trở thành sinh kế vững chắc cho hàng nghìn hộ nông dân ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai. Thông qua mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm, người dân giảm được rủi ro trong sản xuất và từng bước cải thiện đời sống.
(GLO)- Chiều 5-12, bà Hà Thị Giang Thảo-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) cùng đoàn công tác đã đến thăm và trao 200 triệu đồng hỗ trợ người dân xã Tuy Phước Bắc khắc phục hậu quả cơn bão số 13.
(GLO)- Cảm giác bất an trước thiên tai tái diễn khiến ước vọng về một nơi ở ổn định, bền vững và an toàn hơn trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết đối với nhiều hộ dân vùng bão lũ. Sở NN và MT đã đề xuất xây dựng, bố trí 16 khu vực để di dời, định cư với tổng kinh phí hơn 1.840 tỷ đồng.
(GLO)-Mưa lũ cùng với diễn biến bất thường của dòng chảy khiến tình trạng sạt lở bờ sông Ba đoạn qua địa bàn xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của hàng ngàn hộ dân.
(GLO)- Ngày 6-11, tại Công điện số 09/CĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát, cưỡng chế sơ tán 100% hộ dân nhất là tại các khu vực ven biển, cửa sông, triều cường, sóng lớn, nhà tạm yếu; tuyệt đối không để người ở lại trên tàu thuyền, lồng bè.
(GLO)- Nhiều hộ dân sinh sống tại khu vực bờ kè suối Hội Phú (phường Phù Đổng và Hội Phú, TP. Pleiku) mong ngóng có tên đường và số nhà để cho việc giao dịch, sinh hoạt hàng ngày thuận lợi.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Ký kết thực hiện tín dụng dành cho người chấp hành xong án phạt tù; Gia Lai phấn đấu tỷ lệ hộ dân đô thị sử dụng nước sạch đạt 80%; Hơn 4.000 học sinh lớp 12 được tư vấn, tuyển sinh-hướng nghiệp; Bước đột phá của bóng đá phong trào ở Gia Lai…
(GLO)- Gần 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Ia Blứ (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) chọn trồng cây hoa hòe để phát triển kinh tế gia đình. Chỉ trong thời gian ngắn, diện tích này được nhân rộng khiến chính quyền địa phương lo lắng, đồng thời lên tiếng cảnh báo về việc người dân ồ ạt trồng loại cây này.
(GLO)-Ông Trần Khương Vũ-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai)-cho biết: Hiện đơn vị đang tiến hành khảo sát để triển khai trồng khảo nghiệm cây mắc ca nhằm thay thế một phần diện tích cây trồng kém hiệu quả của địa phương.
(GLO)- Chiều 29-7, UBND thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4-10-2002 của Chính phủ giai đoạn 2002-2022.
Mặc dù được cấp đất và sinh sống ổn định nhiều năm qua nhưng hơn 10 hộ dân tại xã Hiệp Thạnh (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) có thể lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất“ khi UBND huyện thực hiện thu hồi đất làm dự án nhưng không hỗ trợ tái định cư cho người dân.
Một người dân ở tỉnh Quảng Nam đăng tải lên mạng xã hội Facebook tỏ vẻ bức xúc khi UBND xã mời lên cơ quan để nhận hỗ trợ do mưa bão năm 2020 nhưng với số tiền chỉ… 2.000 đồng.
(GLO)- Khoảng 4 giờ ngày 11-11, sau khi nhận được tin báo về một vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn xã Kim Tân (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), lực lượng Công an huyện Ia Pa đã nhanh chóng ứng cứu, kịp thời dập tắt đám cháy.
(GLO)- Nhiều hộ dân tổ 5 (thôn 1, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) lo lắng vì không được chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở do vướng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2021-2030 của TP. Pleiku.
(GLO)- Ông Lương Đình Lực-Chủ tịch UBND xã Kon Thụp (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) cho biết: UBND xã đang chuẩn bị các điều kiện để cuối tháng 7-2021 tổ chức di dời, tiếp nhận các hộ dân di cư tự do từ xã khác đến khu dân cư tập trung ở làng Dơ Nâu theo dự án của UBND huyện.
(GLO)- Chưa kịp vui mừng vì quốc lộ 25 được nâng cấp mở rộng thì 33 hộ dân thôn Quyết Thắng (xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) phải đối mặt với những trở ngại trong việc sinh hoạt khi mặt đường nâng lên quá cao so với nền nhà đang ở, có nơi cao hơn 2 m.
(GLO)- Sáng 31-5, đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai đã có buổi khảo sát thực tế các công trình cấp nước tập trung tại khu đô thị thuộc huyện Đức Cơ và Đak Đoa.
(GLO)- Không bao lâu nữa, gần 500 hộ dân ở xã Chư Drăng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) sẽ được lưu thông con đường bê tông phẳng lì với mức đầu tư hàng chục tỷ đồng. Không chỉ có vậy, con đường còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
(GLO)- Ủy ban nhân dân xã Đak Jơ Ta vừa có báo cáo gửi UBND huyện Mang Yang về kết quả kiểm tra thực tế vụ khai thác lâm sản trái phép tại tiểu khu 437 (đoạn gần làng Đê Btưk, xã Đak Jơ Ta) như Báo Gia Lai Điện tử đã phản ánh. Kết quả kiểm tra cho thấy, có 11 cây gỗ thuộc chủng loại SP6 và dẻ tại tiểu khu 437 bị chặt hạ. 2 hộ dân gồm hộ bà Rã và hộ ông Nghêr (cùng trú tại làng Đê Btưk) đã thừa nhận chặt hạ số gỗ nói trên để chuẩn bị làm nhà.