(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gặp mặt cán bộ quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; Phường Pleiku thu ngân sách đạt 135% kế hoạch tỉnh giao; Thẩm định hồ sơ di tích Trường Lũy Gia Lai và bảo vật quốc gia thời Champa...
(GLO)- Sáng 23-9, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức họp Hội đồng cấp chuyên ngành thẩm định hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia Trường Lũy Gia Lai và hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia nhóm hiện vật thời Champa.
(GLO)- Hai tượng sư tử phế tích tháp Mẫm (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) và bộ sưu tập phù điêu rắn Naga tháp Dương Long (xã Bình An) đang được nghiên cứu, lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia.
(GLO)- Sáng 15-9, Bảo tàng tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá giá trị hai tượng sư tử tháp Mẫm và bộ sưu tập phù điêu rắn Naga tại tháp Dương Long”.
(GLO)- Trong khuôn khổ Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam - Gia Lai 2026, sáng 5-8, Ban tổ chức đã đưa các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế tham quan tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc) và Khu du lịch tâm linh Thiền viện Thiên Hưng (xã Cát Tiến).
(GLO)- Bản tin có nội dung: Chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026 và Mega Concert vào top chiến dịch truyền thông nổi bật trong tuần; Kiểm tra công tác chuẩn bị Festival Bóng đá trẻ quốc tế; Quy Nhơn nằm trong 10 trung tâm ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch của cả nước...
(GLO)- Thành Hoàng Đế thuộc huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định (cũ) là di tích duy nhất còn lại của vương triều Tây Sơn. Đây là một công trình kiến trúc thành cổ khá đặc biệt, sau 6 lần khai quật khảo cổ phục vụ nghiên cứu và trùng tu, đến nay vẫn còn nhiều bí ẩn...
(GLO)- Nhằm chào đón năm mới và tạo điểm nhấn đặc sắc trong Năm Du lịch Quốc gia 2026, Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật - văn hóa “Xuân về trên Tháp cổ” tại hai di tích tháp Chăm nổi tiếng: Tháp Bánh Ít và Tháp Đôi.
(GLO)- Chiều 22-1, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đã đưa hai hiện vật Champa vừa phát hiện tại tháp Dương Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) về bảo tàng để xử lý, bảo quản.
(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai, dấu ấn Phật giáo Champa ngày càng thể hiện rõ nét hơn thông qua các di tích, di vật được phát hiện trong thời gian qua.
Các chuyên gia còn phát hiện 156 hiện vật đá gồm đá cát kết, đá hoa cương, đá ong với nhiều loại hình, kích thước khác nhau; 522 hiện vật bằng đất nung, gồm các loại như bệ thờ, mảnh minh văn khi khai quật tháp Đại Hữu lần 2.
(GLO)- Chúng tôi vừa hoàn thành cuộc khai quật lần thứ hai tại phế tích An Phú (TP. Pleiku). Nhiều bí ẩn dần được hé mở, đặc biệt là những hiện vật được tìm thấy trong hố thiêng mà trên đó có khắc các ký tự cổ.
Chiều 10.7, lãnh đạo Bảo tàng Bình Định đã trao giấy khen của Giám đốc Sở VH-TT Bình Định cho 2 cá nhân ở H.Tuy Phước vì đã có thành tích hiến tặng cổ vật cho Bảo tàng Bình Định để trưng bày.
(GLO)- Chiều 22-12, tại TP. Pleiku, Bảo tàng tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm khảo cổ học (Viện Khảo học-Xã hội vùng Nam Bộ) tổ chức hội nghị báo cáo kết quả khai quật khảo cổ di tích An Phú (thôn 4, xã An Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).
Năm 1471, tròn 550 năm trước, vua Lê Thánh Tông mang quân chinh phạt Champa, sáp nhập các khu vực Amaravati và Vijaya vào Đại Việt, đổi tên thành Quảng Nam thừa tuyên đạo. Mãi đến năm 1832, vương quốc Champa hoàn toàn sáp nhập vào Đại Nam thời Minh Mạng. Trải qua 18 thế kỷ tồn tại và phát triển, tên gọi vương quốc Champa đến nay vẫn là vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, xác định rõ ràng, thống nhất.
Ngày 10.12, tại TP.Quy Nhơn, Bảo tàng tỉnh Bình Định và Viện Khảo cổ học Việt Nam tổ chức báo cáo sơ bộ kết quả khai quật phế tích Châu Thành (P.Nhơn Thành, TX.An Nhơn, Bình Định).