Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan tố tụng vừa hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang cùng 8 bị can khác trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty CP dược phẩm Cửu Long gây thiệt hại  3,8 triệu USD tài sản nhà nước.

Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang cùng 8 bị can khác liên quan đến sai phạm trong việc mua bán thuốc Tamiflu để phòng, chống dịch cúm A/H5N1.

Trong đó, cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang; Dương Huy Liệu, cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế); Nguyễn Việt Hùng, cựu Cục phó Cục Quản lý dược (Bộ Y tế); Nguyễn Nam Liên, cựu Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Phạm Thị Minh Nga, cựu chuyên viên Vụ Kế hoạch Tài chính, cùng bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.


 

 Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang. Ảnh: Nam Sơn
Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang. Ảnh: Nam Sơn


Các bị can tại Tổng công ty CP dược phẩm Cửu Long (viết tắt là Công ty dược Cửu Long) cùng bị truy tố tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, gồm Lương Văn Hóa, cựu Tổng giám đốc; Nguyễn Thanh Tòng, cựu Phó tổng giám đốc; Nguyễn Văn Thanh Hải và Ngô Hữu Hiếu Nghĩa, đều là cựu cán bộ.

Theo cáo trạng, Công ty dược Cửu Long được thành lập từ năm 2004 với hơn 51% vốn nhà nước. Năm 2019, sau khi nhà nước thoái vốn, công ty này trở thành công ty 100% vốn tư nhân.

Thời điểm năm 2005, dịch cúm A/H5N1 diễn biến phức tạp, Thủ tướng phê duyệt kế hoạch dự trữ thuốc Tamiflu và sản xuất thuốc Oseltamivir để phòng, chống dịch tại Việt Nam và giao Bộ Y tế tổ chức triển khai, chỉ đạo, giám sát việc sản xuất, dự trữ thuốc theo kế hoạch.

Tiếp nhận chỉ đạo, Bộ Y tế giao Vụ Kế hoạch Tài chính phối hợp cùng Bộ Tài chính xây dựng giá thuốc Oseltamivir sản xuất trong nước và Công ty dược Cửu Long là một trong số các đơn vị được lựa chọn, đặt hàng sản xuất thuốc Oseltamivir.

Cáo trạng xác định, từ tháng 2 đến tháng 4.2006, Công ty dược Cửu Long nhận 520 kg nguyên liệu Oseltamivir với giá hơn 9 triệu USD của Công ty Mambo (Singapore) và đã thanh toán hơn 5 triệu USD, số tiền còn lại được trả chậm trong vòng 6 tháng kể từ khi nhận hàng.

Sau đó, bị cáo Lương Văn Hóa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo cấp dưới làm hồ sơ, giấy tờ nhằm che giấu việc giảm giá này, mục đích bỏ ngoài sổ sách khoản tiền hơn 3,8 triệu USD.

Thời điểm xảy ra vụ án, ông Cao Minh Quang là Trưởng Ban Chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan thuốc Tamiflu, nguyên liệu và thuốc Oseltamivir. Tuy nhiên, khi phát hiện Công ty dược phẩm Cửu Long giữ lại hơn 3,8 triệu USD, ông Quang đã không báo cáo Bộ Y tế và không chỉ đạo các đơn vị kiểm tra việc này.

Khi Bộ Tài chính có công văn đề nghị làm rõ các nội dung liên quan số tiền trên, cựu Thứ trưởng Quang vẫn không chỉ đạo thực hiện yêu cầu kiểm tra tại Công ty dược phẩm Cửu Long để thu hồi tài sản cho nhà nước.

Tại cơ quan điều tra, ông Quang khai khi được Bộ Y tế chỉ đạo kiểm tra số tiền 3,848 triệu USD, ông đã giao Cục Quản lý dược tổng hợp ý kiến để báo cáo Thủ tướng, nhưng Cục Quản lý dược không làm theo. Do bận nhiều việc, bị can không đề xuất hay giao đơn vị có chức năng kiểm tra tiếp.

Ông Quang còn cho rằng, việc kiểm tra tài chính là nhiệm vụ của Thứ trưởng Bộ Y tế phụ trách tài chính, không thuộc nhiệm vụ của mình. Dù vậy, ông Quang thừa nhận có thiếu sót khi không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, chức trách được giao.

Sau khi kết thúc điều tra vụ án, ông Quang có đơn gửi cơ quan điều tra và VKS xác nhận sai phạm, đồng thời tự nguyện nộp 1,5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

 

Theo TRẦN CƯỜNG-ĐAN HẠ (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.