Trường THPT Chi Lăng tạo lập môi trường giáo dục toàn diện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Chi Lăng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) ngày càng khẳng định thương hiệu, là địa chỉ tin cậy để phụ huynh yên tâm gửi gắm con em. Trong mùa xuân mới này, nhà trường tiếp tục hành trình tạo lập môi trường giáo dục toàn diện với bao niềm tin và hy vọng.

Trưởng thành trong gian khó

Từ ngôi trường tư thục nhỏ nằm trên đường Trường Chinh (TP. Pleiku), sau 5 năm phấn đấu, Trường THPT Chi Lăng đã khẳng định được chỗ đứng trong nền giáo dục tỉnh nhà về chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn.

Hành trình kiến tạo một ngôi trường ưu tú như hiện nay đã trải qua không ít khó khăn. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình dạy và học của nhà trường.

Nhưng “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, khó khăn, vất vả không thể dập tắt nhuệ khí của cả thầy và trò. Trường đã đánh dấu sự vươn mình mạnh mẽ với những thành tựu hết sức nổi bật.

Năm học 2023-2024 là năm thứ 5 liên tiếp nhà trường đạt tỷ lệ 100% học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT, đồng thời tiếp tục duy trì vị trí tốp đầu các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Điểm thi trung bình các môn tại kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng thuộc tốp cao nhất tỉnh.

Trong đó, các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân có điểm trung bình cao nhất tỉnh; môn Ngữ văn và Tiếng Anh có điểm trung bình cao thứ 2 trong toàn tỉnh. Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp nhà trường đạt tỷ lệ 100% học sinh trúng tuyển đại học.

clang-thay.jpg
Đội tuyển học sinh giỏi Trường THPT Chi Lăng năm học 2024-2025. Ảnh: ĐVCC

Thành tích càng nổi bật khi tại kỳ thi chọn đội tuyển tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh bảng A năm học 2024-2025, nhà trường có 34 giải, trong đó có 13 em lọt vào đội tuyển chọn học sinh giỏi quốc gia của tỉnh và trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh bảng B, nhà trường có 85 thí sinh dự thi 7 môn gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh và Ngữ văn. Đạt 70 giải, trong đó 7 giải nhất, 14 giải nhì, 31 giải ba, 18 giải khuyến khích.

Đây là con số mà bất cứ trường THPT không chuyên nào cũng mơ ước. Tháng 11 vừa qua, nhà trường vinh dự nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”.

Xây dựng môi trường giáo dục toàn diện

Những thành tích ấn tượng trên đã phản ánh sự nỗ lực không mệt mỏi của thầy trò nhà trường. Điểm nổi bật, tạo sự khác biệt và làm nên thương hiệu của nhà trường chính là tư duy xây dựng môi trường giáo dục. Nhà trường không gò ép học sinh thành những “mọt sách”, mà luôn chú trọng phát triển toàn diện cả tâm-trí-lực.

Có thể nói, đây là ngôi trường duy nhất và đầu tiên có sự đầu tư hết sức bài bản từ cơ sở vật chất cho đến chuyên môn nghiệp vụ để học sinh phát huy tối đa năng lực, sở trường của mình.

clang-2.jpg
Học sinh Trường THPT Chi Lăng tham gia cuộc thi Robotics tại Thái Lan. Ảnh: ĐVCC

Gần đây, nhà trường đã xây dựng mô hình các câu lạc bộ khoa học-kỹ thuật, văn hóa-văn nghệ, thể thao, câu lạc bộ truyền thông… là điểm hẹn tuyệt vời để các em sống trọn vẹn với những nhu cầu chính đáng học và chơi. 23 câu lạc bộ là con số không hề nhỏ đối với một trường THPT. Phụ trách câu lạc bộ là những giáo viên, chuyên gia có chuyên môn cao, có kinh nghiệm được nhà trường mời về cộng tác.

Để có được những thành tích đáng tự hào, ngay từ khi mới thành lập, Ban Giám hiệu nhà trường đã dày công xây dựng chiến lược giáo dục nhân văn, tích cực. Trục tọa độ luôn hướng về tâm điểm “Nên người-Tiến bộ-Thành đạt”.

Gốc rễ của giáo dục vẫn là giáo dục nhân cách, nhất là khi chuẩn mực đạo đức trong trường học đang ít nhiều gặp thách thức, bị ảnh hưởng từ luồng thông tin độc hại của mạng xã hội. Đứng trước những thử thách ấy, nhà trường đã xây dựng bộ quy tắc ứng xử riêng để “chiếc la bàn đạo đức” không bao giờ chệch hướng.

Bắt đầu từ những hành vi, việc làm, cách ứng xử trong sinh hoạt cũng như nền nếp tạo nên văn hóa xếp hàng, văn hóa chào hỏi, xin phép ra-vào lớp, cách sắp xếp ngăn gọn từng đôi dép, đồ dùng học tập…

clang-1.jpg
Học sinh tham quan trụ sở Google tại Mỹ. Ảnh: ĐVCC

Những ai đã một lần ghé thăm sẽ dễ dàng bắt gặp nếp văn hóa riêng của nhà trường, bắt đầu từ cung cách chào hỏi hết sức lễ phép. Đặc biệt, một “hàng rào” vững chắc được quý phụ huynh đồng lòng ủng hộ đó là việc nói không với điện thoại di động.

Nội quy bất khả kháng này không có nghĩa các em không được liên lạc với phụ huynh, không được tiếp xúc với công nghệ. Ngược lại, nhà trường đã đầu tư các trang-thiết bị như máy tính bảng, các phòng học chức năng có máy tính để các em có thể học, tra cứu thông tin dưới sự quản lý của thầy-cô giáo.

clang-4.jpg
Học sinh học tập trải nghiệm tại nông trại 30 ha của trường. Ảnh: ĐVCC

Công tác hậu cần luôn là nỗi trăn trở của những người đứng đầu khi mà số lượng học sinh hơn 1.000 em. Chăm lo cho các em bữa ăn, giấc ngủ cũng luôn được nhà trường chú trọng.

Thầy Đỗ Bách Khoa-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: “Thời gian các em ở với thầy cô, nhà trường nhiều hơn ở nhà. Sức khỏe, thể trạng của các em có đảm bảo thì các em mới có thể học tập, tiếp thu kiến thức trên lớp một cách tốt nhất.

Chính vì thế, tháng 11 vừa qua, lãnh đạo nhà trường đã ký thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai để các em học sinh được chăm sóc bởi các chuyên gia y tế. Thực đơn đã được các chuyên gia, bác sĩ lên thang đo phù hợp với lứa tuổi. Món ăn đa dạng, bắt mắt. Sau những buổi học căng thẳng, các em rất háo hức mong chờ tới bữa ăn”.

Là lá cờ đầu của ngành Giáo dục Gia Lai, Trường THPT Chi Lăng đang nỗ lực từng ngày để tạo lập môi trường giáo dục toàn diện. “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Suy ngẫm về lời dạy của Bác Hồ càng thấm thía giá trị, tầm nhìn chiến lược, tình cảm của Bác dành cho thế hệ trẻ. Và, Trường THPT Chi Lăng đang nỗ lực từng ngày để thực hiện lời dạy của Bác.

Có thể bạn quan tâm

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai thông tin chính thức phản ánh thí sinh mang điện thoại vào phòng thi

Sở GD và ĐT tỉnh Gia Lai: Phản ánh thí sinh mang điện thoại vào phòng thi và sử dụng để tra đáp án là không có cơ sở

(GLO)- Trưa 12-7, ông Phạm Văn Nam-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tỉnh Gia Lai cho biết, Sở vừa ban hành văn bản thông tin về kết quả xác minh các nội dung phản ánh và thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến 2 điểm thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

Infographic Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

(GLO)- Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước bắt buộc để nguyện vọng được đưa vào xét tuyển.

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.

Định hướng Trường Đại học Quy Nhơn thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu của tiểu vùng Trung Trung Bộ

Định hướng Trường ĐH Quy Nhơn thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu của tiểu vùng Trung Trung Bộ

(GLO)- Ngày 10-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1252/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng hoạt động một số cơ sở giáo dục đại học lớn ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên thành những trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới.

3 thủ khoa và hành trình mới

3 thủ khoa và hành trình mới

(GLO)- Xuất sắc trở thành 3 thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Trần Thị Kim Sáng, Nguyễn Thị Minh Hằng và Tạ Quốc Kiệt không chỉ chinh phục những điểm số ấn tượng mà còn lan tỏa tinh thần tự học, sự bền bỉ và niềm đam mê khám phá tri thức.

Chàng thủ khoa khối A0T với phương pháp học “ít mà chất”

Chàng thủ khoa khối A0T với phương pháp học “ít mà chất”

(GLO)- Không học đến khuya, không chạy theo số lượng đề thi, Võ Đăng Tuệ (lớp 12A2, Trường THPT Chi Lăng, tỉnh Gia Lai) chọn cho mình cách học "ít mà chất", lấy việc hiểu sâu và rèn tư duy làm nền tảng. Nhờ đó, em trở thành thủ khoa tốt nghiệp THPT khối A0T (Toán, Vật lý, Tin) với 29 điểm.

Trước ngày 8-7, thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật cần chờ điều gì?

Thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật đừng bỏ lỡ mốc ngày 8-7

(GLO)- Trước thời điểm các trường đại học công bố điểm sàn, thí sinh đăng ký vào nhóm ngành Sư phạm, Sức khỏe và Pháp luật cần chờ Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào dự kiến trước ngày 8-7. Đây là căn cứ quan trọng để các trường xác định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

null