Trưởng phòng, thủ quỹ Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng thụt két 86 tỉ đồng bằng cách nào?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bằng thủ đoạn nào mà chỉ trong 1 năm, trưởng phòng, thủ quỹ Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng thụt két đến 86,6 tỉ đồng?

Ngày 11.2, Công an TP.Đà Nẵng cho hay, bước đầu đã làm rõ thủ đoạn của 2 bị can Hoàng Quang Huy, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và Lâm Thị Hồng Tâm, Thủ quỹ Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) thụt két đến 86,6 tỉ đồng chỉ trong 1 năm.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ trên của Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) về tội tham ô tài sản.

Thụt két để chung vốn làm ăn với người khác

Theo điều tra, năm 2014, Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng bổ nhiệm cán bộ kế toán Lâm Thị Hồng Tâm làm Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính. Đến tháng 5.2018, Tâm xin thôi chức vụ này và giới thiệu Hoàng Quang Huy thay thế và nhà trường chấp nhận.

Từ tháng 7.2020, Huy phân công Tâm làm thủ quỹ. Đầu năm 2021, Tâm nhờ Huy trích quỹ cho mượn 500 triệu đồng để giải quyết việc cá nhân, bằng cách rút tiền tài khoản ngân hàng của trường.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Quang Huy, tạm giữ nhiều tài liệu, chứng cứ và hơn 50 triệu đồng. Ảnh: Nguyễn Tú

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Quang Huy, tạm giữ nhiều tài liệu, chứng cứ và hơn 50 triệu đồng. Ảnh: Nguyễn Tú

Để thực hiện, Tâm sử dụng quyển sec ngân hàng đang được giao quản lý, điền thông tin và Huy ký xác nhận, sau đó trình hiệu trưởng - chủ tài khoản lúc này là ông Đoàn Quang Vinh ký duyệt.

Thấy phi vụ thụt két đầu tiên dễ dàng, Tâm nói cần thêm nhiều tiền để chung vốn làm ăn với người khác nên đề nghị được tiếp tục "mượn" tiền từ tài khoản của trường.

Khám xét nhà Huy. Ảnh: Nguyễn Tú

Khám xét nhà Huy. Ảnh: Nguyễn Tú

Những lần sau, Tâm đề nghị hiệu trưởng Đoàn Quang Vinh ký sec rút tiền nhập vào quỹ tiền mặt để chi tiêu. Tâm bàn với Huy chừa trống số tiền cần rút trên sec khi trình ký để đề phòng ông Vinh từ chối rút số tiền lớn.

Khi ông Vinh thắc mắc việc không ghi rõ số tiền cần rút, Tâm giải thích đã thống nhất với Huy là chờ cân đối số tiền trong tài khoản rồi mới ghi vào cho phù hợp.

Tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam Huy. Ảnh: Nguyễn Tú

Tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam Huy. Ảnh: Nguyễn Tú

Hậu quả ông Vinh ký khống nhiều tờ sec, Tâm tự ghi thoải mái số tiền muốn rút, chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của Tâm và người khác để sử dụng.

Chỉ trong 1 năm, Tâm, Huy đã tham ô hơn 86,6 tỉ đồng của Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Đà Nẵng).

Thủ quỹ thu học phí qua tài khoản cá nhân

Đầu tháng 2.2023, ĐH Đà Nẵng nhận được thông tin về việc Trường ĐH Bách khoa chậm trả lương cho cán bộ viên chức và học bổng cho sinh viên. ĐH Đà Nẵng đã kiểm tra và phát hiện sai phạm tài chính, nên chuyển cơ quan công an điều tra làm rõ.

Nhiều sinh viên cũng phản ánh về việc nộp học phí, như sinh viên L.A.T có suất học bổng cuối 2022 nhưng đến đầu tháng 2 vẫn chưa được nhận để trang trải sinh hoạt.

Lâm Thị Hồng Tâm. Ảnh: Nguyễn Tú

Lâm Thị Hồng Tâm. Ảnh: Nguyễn Tú

Phụ huynh cũng phản ánh bị can Lâm Thị Hồng Tâm thu tiền học phí qua tài khoản cá nhân của Tâm, như phụ huynh N.T.L nộp hơn 16 triệu đồng học phí vào cuối tháng 11.2022.

Cũng theo Công an TP.Đà Nẵng, hiện vụ án đang mở rộng điều tra, trong đó đã mời ông Đoàn Quang Vinh làm việc.

Khám xét nơi làm việc của Tâm. Ảnh: Nguyễn Tú

Khám xét nơi làm việc của Tâm. Ảnh: Nguyễn Tú

Trước đó, tháng 12.2017, ông Đoàn Quang Vinh, nguyên Phó giám đốc ĐH Đà Nẵng được điều động về làm Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tháng 1.2023, PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu được bổ nhiệm thay ông Vinh làm hiệu trưởng nhà trường.

Cũng theo Công an TP.Đà Nẵng, hiện các hoạt động chi trả lương cán bộ, học bổng của sinh viên vẫn được tiếp tục thực hiện bình thường nhằm đảm bảo quyền lợi.

Trong 1 năm Tâm và Huy thụt két Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng 86,6 tỉ đồng. Ảnh: Nguyễn Tú

Trong 1 năm Tâm và Huy thụt két Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng 86,6 tỉ đồng. Ảnh: Nguyễn Tú

Trước mắt Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng đã trả lương, tiền giờ giảng cho cán bộ, giảng viên, đối với học bổng do số lượng nhiều nên nhà trường khẩn trương rà soát để chi nhanh. Đối với học phí sinh viên đã nộp, nhà trường cũng đang kiểm tra, đối chiếu các trường hợp chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của bị can Lâm Thị Hồng Tâm để giải quyết cho sinh viên và phụ huynh.

Có thể bạn quan tâm

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null