Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Mông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 3-11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Thế Mạnh đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con làng Mông (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) nhân kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2024).

img-0024.jpg
Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở làng Mông, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ. Ảnh: Ngọc Minh

Cùng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, một số sở, ngành, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đak Pơ.

Trong không khí rộn ràng, phấn khởi của ngày hội, các đại biểu và Nhân dân làng Mông đã ôn lại lịch sử 94 năm ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam; đồng thời đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của làng trong năm 2024.

img-0006.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Mông, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ. Ảnh: Ngọc Minh

Làng Mông có 158 hộ với 6 dân tộc anh em: Tày, Mông, Dao, Bahnar, Kinh và Jrai sinh sống thuận hòa, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 35-40 triệu đồng/năm. Làng còn 9 hộ nghèo, 20 hộ cận nghèo.

Năm 2024, Ban Công tác Mặt trận làng phối hợp với các thành viên tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các Cuộc vận động của Mặt trận các cấp phát động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Vận động người dân đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” được 2,2 triệu đồng, ủng hộ đồng bào phía Bắc bị ảnh hưởng bão số 3 (Yagi) 2 triệu đồng; hội viên phụ nữ giúp nhau được 660 công làm lúa, nhổ mì. Người dân đoàn kết chung tay xây dựng làng Mông đạt chuẩn nông thôn mới, hiện làng đã đạt 14/19 tiêu chí.

Phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo người dân tham gia; bản sắc văn hóa được bảo tồn, phát huy. Làng phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện phục dựng lễ hội Gầu Tào của đồng bào dân tộc Mông.

img-0045.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh (bìa trái) tặng quà của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quà của cá nhân cho làng Mông. Ảnh: Ngọc Minh

Từ năm 2019 đến nay, làng Mông giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa”; hơn 94% số hộ được công nhận “Gia đình văn hóa”; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Trong làng không có tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh chúc mừng, đánh giá cao những kết quả làng Mông đạt được thời gian qua. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể huyện Đak Pơ, xã Ya Hội và hệ thống chính trị làng Mông phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nêu cao tinh thần đại đoàn kết, tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của địa phương.

“Tôi đề nghị và mong muốn bà con nhân dân làng Mông tiếp tục phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm phấn đấu xây dựng làng Mông ngày càng phát triển giàu đẹp”- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh.

img-0072.jpg
Ban Công tác Mặt trận làng Mông phát động và ký cam kết thi đua năm 2025. Ảnh: Ngọc Minh

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh tặng 1 suất quà (trị giá 2 triệu đồng) và 5 triệu đồng tiền mặt cho làng Mông. Cá nhân đồng chí Huỳnh Thế Mạnh tặng 5 triệu đồng cho làng Mông.

Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ tặng 2 suất quà cho làng Mông và 9 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho 9 hộ nghèo. UBND xã Ya Hội tặng giấy khen cho 4 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” tiêu biểu năm 2024.

img-0100.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chung vui với người dân làng Mông, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ. Ảnh: Ngọc Minh

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ya Hội tặng 3 bình phun thuốc cho 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn để phục vụ sản xuất tốt hơn; tặng 5 giấy khen cho 5 gia đình đã có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2024.

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận làng Mông phát động và ký cam kết thi đua năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Nơi bầu cử sớm nhất cả nước: Trang nghiêm, trách nhiệm giữa trùng khơi

Nơi bầu cử sớm nhất cả nước: Trang nghiêm, trách nhiệm giữa trùng khơi

(GLO)- Sáng 26-2, từ xã đảo Long Sơn, TP. Hồ Chí Minh, những lá phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Kông Bơ La, Krong và Tơ Tung

Giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Kông Bơ La, Krong và Tơ Tung

(GLO)- Ngày 27-2,  Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai do Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Ly An làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 3 xã Kông Bơ La, Krong và Tơ Tung.

Khơi dậy khát vọng phát triển, đưa Gia Lai vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.

Khơi dậy khát vọng phát triển, đưa Gia Lai vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Đại hội lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, là dấu mốc chuyển tiếp có tính chiến lược, với những quyết sách mang tầm lịch sử, mở ra không gian và động lực mới cho dân tộc Việt Nam trên hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Lấy dân làm gốc - chuẩn mực tối thượng trong mọi đường lối, chính sách của Đảng.

Lấy dân làm gốc - chuẩn mực tối thượng trong mọi đường lối, chính sách của Đảng

(GLO)- Mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ sức dân, lòng dân và trí tuệ của nhân dân. Lấy dân làm gốc là chuẩn mực tối thượng trong mọi đường lối, chính sách của Đảng; sự hài lòng của nhân dân là thước đo hiệu quả nhất đối với mọi quyết sách của Đảng.

Triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai

Triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 25-2, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 để vận động bầu cử.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết số 79 và 80

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết số 79 và 80

(GLO)- Sáng 25-2, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. 

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo

Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị

(GLO)- Sáng 25-2, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.

null