Trung Quốc phản đối can thiệp bên ngoài vào Syria

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 5-9, trong cuộc họp báo chung ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang thăm nước này, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì tuyên bố Bắc Kinh không đứng về bên nào trong cuộc khủng hoảng Syria hiện nay, đồng thời nhận định cuộc khủng hoảng này cần tìm được giải pháp từ chính người dân Syria chứ không phải sự can thiệp từ bên ngoài.
 

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì.

Trong khi nhấn mạnh các bên tại Syria cần ngừng bắn và khởi động đối thoại chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Dương Khiết Trì nói rằng cũng như nhiều nước khác, Trung Quốc cho rằng cần có một quá trình chuyển giao chính trị ở Syria.

Ông lưu ý cần tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc khi giải quyết cuộc khủng hoảng này, đặc biệt là nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh không đứng về bên nào trong vấn đề Syria mà chỉ quan tâm đến lợi ích của người dân Syria cũng như hòa bình và phát triển của khu vực.

Mỹ cũng như nhiều nước phương Tây đang tìm kiếm sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

Hai thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc này đã ba lần phủ quyết các dự thảo nghị quyết theo đó chỉ trích chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng như đe dọa trừng phạt quốc gia Trung Đông này.

Dự kiến cuối tuần này, Ngoại trưởng Clinton sẽ gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra ở thành phố Vladivostok, Nga.

Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn tại một số thành phố ở Syria, chủ yếu xung quanh thủ đô Damascus.

Theo Tân Hoa xã, tiếng đạn pháo vang lên khắp thành phố này từ đêm 4-9 cho đến rạng sáng 5-9. Các nhân chứng cho biết quân chính phủ đã phát động tấn công nhằm vào ngoại ô Mlaiha của Damascus, tịch thu được khối lượng lớn vũ khí và đạn dược.

Nhóm các nhà hoạt động đối lập Các ủy ban điều phối địa phương (LCC) nói rằng quân đội không kích thị trấn al-Bukamal trên biên giới với Iraq.

Đây là khu vực gần đây bị cho là đã tuột khỏi tầm kiểm soát của lực lượng chính phủ.

Theo Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (trụ sở tại Anh), bạo lực ở thành phố Aleppo lớn thứ hai ở Syria đã cướp đi tính mạng của 19 người trong ngày 5-9.

Nhưng theo LCC, tình hình ở Aleppo nghiêm trọng hơn nhiều với 43 người thiệt mạng trong các vụ giao tranh tại tỉnh miền Bắc Syria này ngay trong những giờ đầu ngày 5-9.

Theo TTXVN
 

Có thể bạn quan tâm

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null