Trung Quốc lên tiếng về xung đột leo thang giữa giữa Israel và Iran, Liban

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 2/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình gia tăng xung đột giữa Israel và Liban (Lebanon), Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bình luận về việc Israel tiến hành hoạt động quân sự trên bộ ở phía Nam Liban và việc Iran tấn công quân sự vào lãnh thổ Israel. Ảnh chụp màn hình website Bộ Ngoại giao Trung Quốc
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bình luận về việc Israel tiến hành hoạt động quân sự trên bộ ở phía Nam Liban và việc Iran tấn công quân sự vào lãnh thổ Israel. Ảnh chụp màn hình website Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Khi được hỏi về bình luận của Trung Quốc đối với việc Israel tiến hành hoạt động quân sự trên bộ ở phía Nam Liban và việc Iran tấn công quân sự vào lãnh thổ Israel, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này hết sức lo ngại về tình hình bất ổn ở Trung Đông, phản đối việc xâm phạm chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Liban và phản đối việc leo thang xung đột.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các quốc gia có ảnh hưởng, thực sự phát huy vai trò xây dựng, tránh làm tình hình thêm bất ổn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh “Trung Quốc cho rằng việc ngừng bắn ở Gaza vẫn chưa được thực hiện là nguồn gốc của sự bất ổn hiện nay ở Trung Đông và các bên nên sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn toàn diện và bền vững tại Gaza”.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại thị trấn Khiyam, Liban, ngày 30/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại thị trấn Khiyam, Liban, ngày 30/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Vào sáng 1/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố chính thức bắt đầu chiến dịch tấn công giới hạn trên bộ nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở phía Nam Liban.

Theo tuyên bố của IDF, chiến dịch này nhắm vào các vị trí của Hezbollah tại các làng gần biên giới, được xem là mối đe dọa đối với cộng đồng dân cư ở phía Bắc Israel.

Tuyên bố nhấn mạnh lực lượng pháo binh và không quân Israel đang hỗ trợ bộ binh trong cuộc tấn công này. IDF khẳng định chiến dịch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trước đó, ngày 30/9, IDF đã kêu gọi người dân ở ba khu vực phía Nam Beirut sơ tán, chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp diễn ra. Người phát ngôn IDF Avichay Adraee lưu ý IDF sẽ hành động cương quyết.

Cùng ngày 30/9, IDF cũng thông báo đóng cửa 3 khu vực dân cư gần biên giới Liban, bao gồm các khu vực xung quanh cộng đồng Metula, Misgav Am và Kfar Giladi ở miền Bắc Israel. Các khu vực này được chuyển thành khu vực quân sự đóng cửa, cấm người dân ra vào.

Xem video do hãng tin Iran phát hành ngày 1/10/2024 được cho là ghi lại cảnh phóng tên lửa về phía Israel vào buổi tối cùng ngày. Nguồn: Reuters

Tối 1/10, Iran đã có cuộc không kích thứ hai vào Israel sau một cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào tháng 4 để trả đũa cho một cuộc không kích chết người của Israel vào toà nhà lãnh sự thuộc Đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria. Như tuyên bố trên mạng xã hội X vào sáng sớm ngày 2/10 của Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi thì hành động tấn công trả đũa của Iran đã kết thúc.

Trong cuộc tấn công tối 1/10, theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, 90% số tên lửa của họ đã đánh trúng mục tiêu ở Israel. Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Chuẩn đô đốc Daniel Hagari cũng thừa nhận rằng cuộc tấn công của Iran đã đánh trúng một số mục tiêu ở miền Trung và các khu vực khác ở phía Nam Israel. Tới nay có ít nhất 2 người Israel bị thương và 1 người Palestine tại Bờ Tây thiệt mạng.

Trong một bài viết đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian gọi cuộc tấn công này để bảo vệ lợi ích và công dân Iran. Ông Pezeshkian nhấn mạnh: “Hãy cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu biết rằng Iran không phải là một bên hiếu chiến, nhưng kiên quyết chống lại mọi mối đe dọa. Đây chỉ là một góc sức mạnh của chúng tôi. Đừng tham gia vào một cuộc xung đột với Iran”.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố cuộc tấn công tối 1/10 là để trả đũa việc Israel gần đây đã sát hại lãnh đạo các nhóm vũ trang và có các hành động gây hấn ở Liban cũng như Gaza.

Theo Thành Nam/Báo Tin tức

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null