Trung bình 1 tỷ đồng cho mỗi trường hợp nâng điểm tại Sơn La

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo khai nhận của một trong các bị can, đây là mức giá mà các đối tượng can thiệp nâng điểm 3 môn để đạt mức điểm theo yêu cầu.
Ảnh minh họa.
Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra công an tỉnh Sơn La, trong quá trình điều tra, một số bị can đã nộp lại số tiền.
Kết quả điều tra cho thấy Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La Trần Xuân Yến đã nâng điểm cho 13 thí sinh. Theo khai nhận của bị can, đó đều là những trường hợp do cấp trên, do đồng nghiệp và người quen nhờ vả.
Sau khi có thông tin thí sinh, bị can tổng hợp thành danh sách, ghi rõ họ tên, số báo danh, địa điểm thi, các môn thi cần nâng điểm, các mã đề, tổng số điểm cần phải đạt được của từng người và đưa cho bị can khác thực hiện.
Cơ quan công an đã làm rõ về động cơ sửa bài thi, điểm thi của các bị can trong vụ án; cách thức các bị can thực hiện việc sửa bài thi, điểm thi của từng thí sinh; mức độ tham gia từng cá nhân.
Trong giai đoạn 2 của vụ án, cơ quan điều tra có thể sẽ xem xét khởi tố điều tra với những cá nhân khác, vai trò của một số trung gian nhờ nâng điểm và những phụ huynh liên quan tới việc nâng điểm.
DNVN/Theo vtv.vn

Có thể bạn quan tâm

Tuyên truyền phòng-chống tảo hôn tại xã Al Bá

Tuyên truyền phòng-chống tảo hôn tại xã Al Bá

(GLO)- Tối 27-6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 52 (Quân khu 5) và Đoàn cơ sở BIDV Chi nhánh Quy Nhơn tổ chức chương trình "Nâng bước em đến trường" kết hợp tuyên truyền pháp luật về phòng-chống tảo hôn tại xã Al Bá.

Các đồn Biên phòng hưởng ứng Tháng hành động phòng - chống ma túy năm 2026

Các đồn Biên phòng hưởng ứng Tháng hành động phòng - chống ma túy năm 2026

(GLO)- Hưởng ứng Tháng hành động phòng - chống ma túy năm 2026, các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh Gia Lai đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma túy, chung tay xây dựng địa bàn an toàn.

null