Trong 9 tháng cả nước thi hành kỷ luật hơn 8 ngàn đảng viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 12-10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. 
Các đồng chí: Trần Cẩm Tú-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương; Trần Văn Rón-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương; Trần Đức Thắng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đồng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.
Tại điểm cầu Gia Lai, các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương Trần Văn Rón trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 9 tháng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Với tinh thần chủ động, tích cực, quyết tâm chính trị cao, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", trong 9 tháng, cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp đã kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Theo đó, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 33.824 tổ chức Đảng và 189.293 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.894 tổ chức Đảng, 6.204 đảng viên. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập 11 đoàn kiểm tra do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng làm trưởng đoàn kiểm tra đối với 33 tổ chức Đảng. Qua kiểm tra, giám sát cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 231 tổ chức đảng và 8.926 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 72 tổ chức Đảng và 4.179 đảng viên.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Tại Gia Lai, UBKT các cấp đã tham mưu cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022. Theo đó, trong 9 tháng năm 2022, UBKT các cấp đã tham mưu, giúp cấp ủy kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 415 tổ chức Đảng, 2.784 đảng viên; giám sát 211 tổ chức Đảng, 1.159 đảng viên. Qua đó, thi hành kỷ luật 6 tổ chức Đảng và 156 đảng viên; đình chỉ chức vụ trong Đảng đối với 1 trường hợp.
Cùng với đó, UBKT các cấp đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều 32 Điều lệ Đảng đạt được một số kết quả nhất định. Trong đó, UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 14 tổ chức Đảng, 63 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 288 tổ chức Đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng 112 tổ chức đảng; giám sát 175 tổ chức Đảng và 303 đảng viên; kiểm tra việc thu chi ngân sách đối với 19 tổ chức Đảng, kiểm tra 246 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Qua đó, thi hành kỷ luật 1 tổ chức Đảng, và 56 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với 1 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 2 đảng viên.
Kết luận hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm, thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát ở địa phương, đơn vị mình để hoàn thành hiệu quả nhiệm vụ năm 2022.
Đồng thời, tập trung khắc phục triệt để những khuyết điểm, hạn chế; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Tham mưu xây dựng hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm phù hợp với thực tiễn. Xây dựng, củng cố bộ máy UBKT các cấp tinh gọn; tập trung đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Chủ nhiệm UBKT Trung ương nhấn mạnh: "Chúng ta cần tập trung kiểm tra, giám sát đối với những cán bộ, đảng viên có dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm trách nhiệm nêu gương. Kiểm tra, giám sát lấy xây, phòng ngừa, cảnh tỉnh, cảnh báo, nhắc nhở là chính, lâu dài; đồng thời phải kỷ luật nghiêm minh, kịp thời để răn đe các hành vi vi phạm”.
                                                                                       VĨNH HOÀNG
Trong 9 tháng cả nước thi hành kỷ luật hơn 8 ngàn đảng viên ảnh 2

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.