Trốn lệnh truy nã suốt 10 năm vì chiếm đoạt tiền của bạn học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 5-10, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52) Công an TP. Đà Nẵng di lý Nguyễn Trúc Quỳnh (ngụ xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) về đến Đà Nẵng.
 

Quỳnh bị bắt giữ.
Quỳnh bị bắt giữ.

Quỳnh bị truy nã về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Theo hồ sơ, Quỳnh và Nguyễn Thị Linh (cùng 46 tuổi) là bạn học từ thời THCS ở quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Do chồng đi làm xa, Quỳnh ở nhà nội trợ, nuôi con nhỏ nên hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên mượn tiền của Linh để trang trải nhưng khi chồng gửi tiền về đều trả rất sòng phẳng nên chiếm được lòng tin của Linh.

Năm 2006, cả Linh và Quỳnh thỏa thuận cùng góp 300 triệu đồng xây phòng trọ ở xã Hòa Ninh để kinh doanh.

Do gặp bão, nhà trọ hư hỏng nặng, Quỳnh bị chủ nợ truy gắt. Nghe Quỳnh dọa sẽ ôm con tự tử, Linh cho bạn vay 300 triệu đồng để trả nợ.

Bất ngờ, Quỳnh dắt 2 con nhỏ bỏ trốn vào TP.HCM thuê trọ, làm nghề giúp việc nhà, quán ăn, sau đó, Quỳnh trốn về TP. Biên Hòa (Đồng Nai) làm công nhân.

Để tránh bị lộ, Quỳnh sửa giảm 6 tuổi trong CMND để xin việc, mỗi nơi Quỳnh chỉ làm vài tháng rồi nhảy việc, chuyển trọ, cắt đứt liên lạc với gia đình, ngay cả cha mất Quỳnh cũng không về vì sợ bị bắt.

Qua sàng lọc, tối 3-10, PC52 theo dõi Quỳnh từ nhà trọ đến công ty làm ca đêm thì bắt giữ Quỳnh.

Nguyễn Tú/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

null