Triệt xóa thêm một đường dây ma túy cực lớn ở Sơn La

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hồi 20 giờ ngày 22-6, tại xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, Công an huyện Sông Mã đã phá chuyên án ma túy, bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.
Hai đối tượng và tang vật 36 bánh heroin.
Hai đối tượng và tang vật 36 bánh heroin.
Lực lượng Công an đã bắt giữ Lầu A Chừ (tên gọi khác là Lầu A Mua), 37 tuổi và Giàng A Mai, 21 tuổi, cùng trú tại xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, thu giữ 36 bánh heroin, 2 điện thoại di động, 3 xe máy, trên 1 triệu đồng tiền Việt Nam và nhiều tang vật liên quan khác. Đây là chuyên án ma tuý lớn nhất từ trước đến nay mà Công an huyện Sông Mã khám phá thành công.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình và thông tin của quần chúng nhân dân, Công an huyện Sông Mã nắm được thông tin về một đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý với số lượng lớn từ xã Huổi Một, huyện Sông Mã đi các địa bàn khác tiêu thụ. 
Chúng hoạt động theo một đường dây khép kín, phân công nhiệm vụ cho từng tên. Từ việc đi lấy hàng ở khu vực biên giới, mang về xã Huổi Một tập kết, trộn thêm phụ gia và dùng máy thuỷ lực ép lại để thu thêm lợi nhuận. Sau đó vận chuyển đi các địa bàn khác tiêu thụ. Trên đường vận chuyển hàng chúng đều cử một đối tượng đi trước dò đường, nếu phát hiện lực lượng chức năng sẽ tẩu tán tang vật và bỏ trốn.
Công an huyện Sông Mã lập án đấu tranh, cử cán bộ theo sát di biến động, quy luật hoạt động của các đối tượng. Vào hồi 15h ngày 22-6, có thông tin các đối tượng đã tập kết hàng tại nhà và sẽ vận chuyển đi tiêu thụ ngay trong đêm. 
Ngay từ chập choạng tối ngày 22-6, tổ phá án gồm 18 đồng chí, chia làm nhiều tổ công tác, bám sát, theo dõi chặt di biến động của các đối tượng. Số CBCS còn lại được sử dụng tối đa tại điểm đón chặn. 
Cơ quan chức năng lấy mẫu tang vật.
Cơ quan chức năng lấy mẫu tang vật.
Khoảng 20h, 3 chiếc xe máy bắt đầu di chuyển ra khỏi bản. Một đối tượng đi trước dò đường, đối tượng thứ 2 đi theo cách khoảng hai chục mét, sau xe chở một túi vải. Còn đối tượng thứ 3 đi khoá đuôi để tránh sự theo dõi của lực lượng Công an. Nhưng mọi hành động của 3 đối tượng trên các cung đường từ bản Co Mạ B đều trong tầm kiểm soát của các trinh sát. 
Khi các đối tượng vừa di chuyển ra đến đường lớn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác ở điểm đón chặn đã khống chế được đối tượng dò đường, khiến đối tượng chở hàng không kịp trở tay đã rơi vào ổ phục kích của ta. Phát hiện đồng bọn của mình đã bị phát hiện, bắt giữ, đối tượng còn lại vứt xe máy, nhảy xuống sông Mã bỏ trốn. 
Trong quá trình bắt giữ, đối tượng Lầu A Chừ định lao đầu vào cột mốc bên đường để tự tử nhưng hành động của hắn lập tức bị CBCS của ta ngăn chặn kịp thời. Khi gỡ túi vải trên xe xuống, bên trong có 36 bánh heroin.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma tuý trên từ bản Co Mạ B, xã Huổi Một đi tiêu thụ nhưng vừa ra khỏi bản thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. 
Mở rộng điều tra, khám xét nhà của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ thêm 1 máy ép thuỷ lực (dùng để ép lại heroin), 2 cân điện tử, 1 gói nhỏ ma tuý và một số vật chứng liên quan khác. 
Trung tá Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Công an huyện Sông Mã cho biết: Địa bàn xã Huổi Một là địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma tuý. Mặc dù Công an huyện đã tổ chức tuyên truyền, vận động rất nhiều về tác hại của ma tuý và tập trung đấu tranh, bắt giữ nhiều đối tượng mua bán ma tuý với số lượng lớn trên địa bàn xã, bị xét xử mức án nghiêm khắc nhưng các đối tượng vì lợi nhuận cao vẫn bất chấp pháp luật hoạt động phạm tội. 
Được biết, từ đầu tháng 6 đến nay, Công an huyện Sông Mã đã phát hiện, bắt giữ 22 vụ, 32 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ 43 bánh heroin (14,82kg), 12.059 viên ma tuý tổng hợp, 6 khẩu súng tự chế, trên 200 viên đạn các loại, 12 điện thoại, 17 xe máy, 608 triệu Đồng và nhiều tang liên quan khác.
Minh Phong (cand)

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

(GLO)- Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) quản lý địa bàn phường Ayun Pa và 12 xã vùng lân cận. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã triển khai nhiều vụ việc, nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Triển khai kế hoạch xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy

Triển khai kế hoạch xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy

(GLO)- Chiều 2-10, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy; tổng kết các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống mua bán người” năm 2026 và trao thưởng chuyên án A3-626p.

Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động.

Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động

(GLO)- Chiều 27-9, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận học sinh năm học 2026 - 2027 của Phân hiệu 1 - Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

Mái ấm nghĩa tình nơi biên cương

Mái ấm nghĩa tình nơi biên cương

(GLO)- Những khu nhà công vụ, Nhà đồng đội do Binh đoàn 15 xây dựng không chỉ giúp cán bộ, công nhân, người lao động ổn định cuộc sống mà còn góp phần hình thành các điểm dân cư trên tuyến biên giới.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

(GLO)- Ngày 24-9, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật và xây dựng cơ bản tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573. Tham gia đoàn có Đại tá Lương Kế Điềm - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra xây dựng chính quy tại Đồn Cửa khẩu Lệ Thanh

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra xây dựng chính quy tại Đồn Cửa khẩu Lệ Thanh

(GLO)- Ngày 21-9, Đoàn kiểm tra số 2 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, do Đại tá Phan Hữu Tiếp, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu, làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra công tác xây dựng chính quy, việc thực hiện các thiết chế và quy trình công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Gia Lai.

null