Triệt phá đường dây lừa đảo hàng chục tỉ đồng qua trò chơi trực tuyến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bằng các chiêu trò lừa đảo tinh vi qua trò chơi trực tuyến “Huyền thoại bóng đá” (hình thức mua bán cầu thủ trực tuyến) nhóm đối tượng đã lôi kéo được rất nhiều người tham gia và chiếm đoạt bất hợp pháp hàng chục tỉ đồng từ tài khoản ngân hàng của họ.

Đối tượng Nguyễn Quang Ngọc tại trụ sở cơ quan Công an. Ảnh: T.X
Đối tượng Nguyễn Quang Ngọc tại trụ sở cơ quan Công an. Ảnh: T.X
Ngày 5.5, Đại tá Hồ Văn Mười - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông thông tin, cơ quan chức năng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng và ra quyết định truy nã 1 đối tượng để điều làm rõ về hành vi "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng".
Cụ thể, Nguyễn Quang Ngọc (SN 1995, xã Ea Nam, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) bị điều tra làm rõ về hành vi "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng".
Nguyễn Thị Liên (SN 1986, xã Krông Jing, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk); Ngô Trường Quang Huy (SN 1998, thị trấn Ea D’răng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) và Phạm Thị Kim Thoa (SN 1996, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) bị điều tra, làm rõ về hành vi "mua bán trái phép tài khoản ngân hàng".
Đồng thời, cơ quan chức năng cũng ra quyết định truy nã đối với Tsai Tuan Phong (SN 1997, người Đài Loan - Trung Quốc) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, Ngọc có quen biết với Tsai Tuan Phong. Tháng 7.2020, Phong giới thiệu cho Ngọc về trò chơi “Huyền thoại bóng đá” với hình thức mua bán cầu thủ, nếu mời được nhiều người chơi thì sẽ thu được nhiều tiền.
Phong rủ Ngọc tham gia trò chơi theo đường link chỉ dẫn để kiếm tiền, đảm bảo không bị mất tiền (nếu bị sập sẽ được thông báo trước). Phong đề nghị Ngọc thu gom các tài khoản ngân hàng bán cho Phong để sử dụng nhận tiền của người chơi game.
Mặc dù biết đây là trò chơi lừa đảo để chiếm đoạt tiền của người chơi nhưng Ngọc vẫn giới thiệu cho anh Quân (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) tham gia đầu tư vào trò chơi và đề rủ thêm nhiều người khác "nhập hội".
Tiếp đó, Phong và Ngọc đã lập nhiều nhóm trên ứng dụng Telegram giới thiệu là quản lý trò chơi và cam kết nếu tham gia đầu tư vào trò chơi sẽ có lợi nhuận cao, nếu bị thua lỗ sẽ được đền tiền.
Ngọc và các đối tượng đã sử dụng hơn 200 tài khoản ngân hàng để nhận và chiếm đoạt số tiền khoảng 34 tỷ đồng của hơn 30 người trên phạm vi toàn quốc (Đắk Lắk, TP.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Nông....).
Cá nhân Ngọc hưởng lợi trên 500 triệu đồng. Phong hưởng lợi khoảng 33,5 tỷ đồng. Các đối tượng khác đã lôi kéo và chiếm đoạt của 17 người chơi ở tỉnh Đắk Nông với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 500 triệu đồng, 5 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, nhiều sim điện thoại, 45 hồ sơ mở tài khoản của những người đã bán tài khoản cho Ngọc; đồng thời phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng nhận tiền của các bị hại với số tiền trên 500 triệu đồng.
BẢO TRUNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null