Triển vọng du lịch team building

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với địa hình phong phú cộng với sức hấp dẫn của cảnh quan thiên nhiên, Gia Lai đang trở thành đích ngắm cho giới lữ hành khai thác du lịch team building (hình thức du lịch kết hợp với hoạt động nhóm). Xuất hiện từ những năm 1960 và đang dần được khôi phục, team building trở thành xu hướng ưa thích bởi phù hợp với nhịp sống quá nhiều áp lực, căng thẳng hiện nay.

Team building là loại hình du lịch cần sự tương tác, gắn kết giữa các thành viên trong đoàn để tham gia trò chơi vận động, thử thách bản thân. Tuy nhiên, yếu tố quyết định một chuyến team building thành công chính là một kịch bản hoàn hảo phù hợp với điều kiện tự nhiên-nơi diễn ra các hoạt động tập thể. Địa hình phải đủ khó và đủ hấp dẫn để kích thích người tham gia.

 

Du khách tham gia tour team building hào hứng với thử thách vừa đi bộ 8 km qua những danh thắng của Gia Lai, vừa nấu cơm. Ảnh: Ngọc Đường
Du khách tham gia tour team building hào hứng với thử thách vừa đi bộ 8 km qua những danh thắng của Gia Lai, vừa nấu cơm. Ảnh: Ngọc Đường

Mới đây, Team building Vietmart-một công ty có trên 10 năm kinh nghiệm tổ chức loại hình du lịch này đã phối hợp với Công ty Vietjoy Tourist tại Gia Lai tổ chức thành công tour team building cho 135 thành viên đến từ TP. Hồ Chí Minh. Các vị khách phương xa hoàn toàn hài lòng với những trải nghiệm thú vị trên những địa hình rừng núi, sông hồ tại Gia Lai.

Các thành viên có những giây phút hóa thân thành nông dân làm việc trên đồng chè mênh mông, tận hưởng cảm giác hái những búp chè non xanh-thành quả của lao động; đi bộ 8 km qua bờ Bắc Biển Hồ, qua rừng thông vốn không dễ dàng với những người suốt ngày chỉ ngồi làm việc văn phòng, cộng thêm thử thách không nhỏ là vừa đi bộ vừa nấu cơm. Thêm nhiều hoạt động khác như đi tìm mật thư giữa địa hình rừng núi hay khi cùng nhau đua thuyền trên sông… đều là những trải nghiệm đáng giá, bởi du khách được thử thách bản thân giữa địa hình đồi núi hiểm trở nhưng lãng mạn, đầy chất thơ của cao nguyên Gia Lai.

Đại diện Công ty Team building Vietmart cho biết, sở dĩ họ chọn Gia Lai để tổ chức tour này cho các thành viên là cán bộ, nhân viên của Công ty Masan bởi ở đây có đầy đủ điều kiện, khí hậu lý tưởng cho các hoạt động nhóm theo mục đích, yêu cầu mà khách hàng đưa ra. Đó chính là giải tỏa căng thẳng, gắn kết thành viên, tạo ra sức mạnh đoàn kết cho những người sống và làm việc trong một công ty. “Khi các thành viên cần đến sự hỗ trợ của thành viên khác mới tìm ra mật thư, mới có thể hoàn thành chặng đi bộ mà vẫn phải nấu ra bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, mới có thể về đích trên một chuyến thuyền… họ hiểu ra rằng cần có sự đoàn kết, đồng lòng. Và qua những hoạt động này, họ hiểu nhau hơn trong cuộc sống, trong công việc. Chính vì thế, hình thức team building đang là giải pháp mà các doanh nghiệp hướng đến. Hình thức du lịch này đòi hỏi phải có không gian phù hợp để tổ chức trò chơi, và khách hàng có thể thư giãn mọi giác quan, giải tỏa căng thẳng, áp lực trong công việc”-anh Hoàng Phương-Công ty Vietjoy Tourist, cho biết.

 

Ông Nguyễn Đức Hoàng-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch: “Ngành du lịch sẽ tạo điều kiện để các công ty lữ hành triển khai loại hình du lịch này tại Gia Lai. Bởi lợi thế của loại hình này là khách thường đi theo đoàn, ít thì 15-30 người, đoàn đông có thể 100-200 người. Nếu Gia Lai trở thành điểm đến cho loại hình team building thì sẽ tăng thêm lượng du khách đáng kể cho ngành du lịch”.

Đây không phải lần đầu có đoàn khách đến Gia Lai trải nghiệm hình thức du lịch này. Trước đó, Công ty Vietjoy Tourist cũng đã tổ chức một đoàn tương tự với số lượng thành viên ít hơn. Anh Hoàng Phương đánh giá: “Du lịch team building ngày càng được ưa thích bởi sự hấp dẫn đặc thù, phù hợp với số đông, đặc biệt là phù hợp với nhịp sống nhanh và nhiều áp lực. Gia Lai rất có lợi thế để triển khai loại hình du lịch này, đáp ứng được tiêu chí là có nhiều địa hình để tổ chức các loại hoạt động mà không bị nhàm chán. Chẳng hạn có thể làm nông dân trên đồng chè, vườn cà phê, cao su bát ngát hay khám phá sự kỳ thú pha lẫn nét hoang sơ của thiên nhiên với hệ thống sông suối, núi non, thác, rừng... Sắp tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với một số công ty lữ hành ở TP. Hồ Chí Minh đưa các đoàn khách tới đây để họ được trải nghiệm cùng lúc nhiều cảm giác”.

Nguyên Bình

Có thể bạn quan tâm

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Six Senses Côn Đảo nằm trên bãi cát trắng mịn dài 2 km, gồm 50 biệt thự sở hữu hồ bơi riêng. Ảnh: vntrip

Khu nghỉ dưỡng Six Senses Côn Đảo giành Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025

(GLO)- Ban Tổ chức Hội nghị Đầu tư Khách sạn Châu Á-Thái Bình Dương (HICAP) lần thứ 35 vừa công bố những khách sạn, khu nghỉ dưỡng chiến thắng Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025. Theo đó, Khu nghỉ dưỡng cao cấp Six Senses Côn Đảo được vinh danh ở hạng mục “Tác động tích cực đến cộng đồng”.

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Đặc khu Lý Sơn vươn mình phát triển.

Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

(GLO)- Chẳng ai chăm bón, dã quỳ cứ theo triền đất đỏ bazan của núi lửa Chư Đang Ya mà bung nở vàng rực, như một hàn thử biểu báo hiệu mùa đông đã về. Năm nay, người dân và du khách lại chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm.

Anh Trần Bửu Thưởng-Bếp trưởng Khách sạn Mường Thanh Quy Nhơn chế biến món bún chả cá Quy Nhơn cho thực khách. Ảnh: Phi Long

Ẩm thực Gia Lai trong mùa Thu Hà Nội

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh của mùa Thu Hà Nội, gian hàng ẩm thực của tỉnh Gia Lai tại Lễ hội Ẩm thực Thu mỹ vị (Hội chợ mùa Thu 2025) đang diễn ra tại TP. Hà Nội đã mang đến cho du khách những hương vị đậm đà, mộc mạc của vùng đất đại ngàn cùng nét ấm áp của miền biển “xứ nẫu”.

null