Trà chòi mòi lưu giữ hương vị Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với mong muốn giữ gìn chút hương vị đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên, chị Mai Thị Thanh Nga-chủ quán Chạm Caffè (số 40C Hùng Vương, TP. Pleiku) đã cùng nhóm bạn trẻ nghiên cứu, cho ra sản phẩm Trà chòi mòi đầy cuốn hút.

Đánh thức hương vị núi rừng

Chòi mòi là loại quả đặc sản của núi rừng Tây Nguyên và gắn liền với tuổi thơ của nhiều người dân nơi đây. Cây chòi mòi đa phần mọc hoang dại trong rừng và các khu vực ngoại thành Pleiku như các xã: Gào, Ia Kênh, Biển Hồ,... Tuy nhiên, với tốc độ đô thị hoá nhanh chóng, cây chòi mòi dần thưa đi nên rất ít khi bắt gặp lá hay quả chòi mòi bày bán ở các chợ quê.

Quả của cây chòi mòi mọc thành từng chùm dài khi chín thì có màu đỏ và đen, khi còn xanh sẽ có màu xanh non. Ảnh: Sưu tầm

Quả của cây chòi mòi mọc thành từng chùm dài khi chín thì có màu đỏ và đen, khi còn xanh sẽ có màu xanh non. Ảnh: Sưu tầm

Xuất phát từ những kỷ niệm tuổi thơ với quả chòi mòi và trong một lần bắt gặp các chị người dân tộc thiểu số bày bán tại chợ gần nhà, chị Mai Thị Thanh Nga nảy ra ý tưởng nghiên cứu, pha chế thức uống từ quả này. Chị đã cùng cộng sự nghiên cứu, pha chế ra món nước mang tên Trà chòi mòi.

Theo đó, các chị mua quả chòi mòi về, đem rửa sạch, tuốt bỏ phần cuống và lá, sau đó có thể ngâm với nước muối pha loãng trong vòng 5-10 phút rồi rửa lại một lần nữa, vớt ra và để ráo nước. Trộn đều chòi mòi với đường và thực hiện sên mứt như cách làm mứt dâu tằm.

“Để giữ đúng hương vị tự nhiên trong thời gian dài, mứt chòi mòi cần được sên từ 100% quả chín đen và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh sau khi để nguội.”-chủ quán Chạm Caffè bộc bạch kể về bài học kinh nghiệm của mình.

Trà chòi mòi được ăn kèm với nhãn ngâm, vì cả 2 đều mang tính bình sẽ không làm mất hương vị tự nhiên. Ảnh: ĐVCC

Trà chòi mòi được ăn kèm với nhãn ngâm, vì cả 2 đều mang tính bình sẽ không làm mất hương vị tự nhiên. Ảnh: ĐVCC

Hơn một tháng, nghiên cứu và thử nghiệm pha chế với nhiều loại trà, điều chỉnh lượng đường trong mứt, cân đối lượng nước cốt chanh; nhóm các bạn trẻ đã chọn trà hoa lài (có vị hơi chát nhẹ và ngọt hậu) làm nguyên liệu chính kết hợp với mứt chòi mòi để mang lại một thức uống lạ miệng, không chất bảo quản, giữ nguyên vị chua ngọt của quả chòi mòi vào cuối tháng 8-2023.

“Mặc dù, trên thị trường có rượu chòi mòi, chòi mòi ngâm đường nhưng hương vị của chòi mòi vẫn chưa được phổ biến rộng rãi và có vẻ như vẫn chưa giữ đúng hương vị tự nhiên của loại quả này. Đa phần các bạn trẻ hiện nay cũng ít người biết đến quả chòi mòi. Đó là lý do quán chọn quả chòi mòi mà không phải là một loại quả nào khác để nghiên cứu pha trà. Tuy nhiên, quán không tập trung vào mỗi quả chòi mòi mà sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm về các nông sản tại Gia Lai để giới thiệu đến người dùng”-chị Mai Thị Thanh Nga chia sẻ.

Theo cảm nhận của các bạn trẻ, thưởng thức, Trà chòi mòi mang đến một hương vị hòa quyện giữa chua, ngọt và chát nhẹ ở cuống họng. Tuy nhiên, món nước này có thể khó uống đối với những ai lần đầu nếm thử vị chát nhẹ của quả chòi mòi.

Nhân viên quán Chạm Caffè (40C Hùng Vương, TP. Pleiku) pha chế trà chòi mòi. Ảnh: H.H

Nhân viên quán Chạm Caffè (40C Hùng Vương, TP. Pleiku) pha chế trà chòi mòi. Ảnh: H.H

Để phục vụ khẩu vị ưa chua ngọt của khách hàng, năm 2024, quán Chạm Caffè đã ra mắt thêm sản phẩm “Trà chòi mòi đác thơm”. Với mục tiêu, lan tỏa nhiều hơn về quả chòi mòi qua từng khẩu vị và từng bước tạo nên thương hiệu nước uống từ chòi mòi đặc trưng riêng của quán.

Chị Đào Thanh Loan (tổ 11, phường Yên Đỗ)-một tín đồ của loại thức uống này cho rằng: “Trà chòi mòi có vị rất đặc trưng, một lần uống là nhớ mãi không thôi. Thức uống này hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm du lịch của Gia Lai, giống như Cà Mau có biểu tượng cua, Đồng Tháp có sen, giúp nâng tầm du lịch trải nghiệm tại Gia Lai.”

Không chỉ mang lại vị chua ngọt lạ miệng, sử dụng quả chòi mòi trong chế độ ăn hàng ngày có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kể. Trong cuốn sách “Cây thuốc Việt Nam”-do Tiến sĩ, thầy thuốc Võ Văn Chi chủ biên, Nhà xuất bản Y học phát hành còn đề cập đến việc quả chòi mòi còn có tác dụng chữa ho, bổ phổi. Đồng thời, một số bộ phận của cây chòi mòi còn được dùng làm thuốc như: lá có thể giã dùng đắp ngoài da giúp giảm đau đầu, cành non dùng để điều hòa kinh nguyệt, vỏ cây giúp cầm tiêu chảy và làm thuốc bổ, hoa chòi mòi dùng trị tê thấp.

Quả chòi mòi chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là vitamin C, chất chống oxy hóa, và các khoáng chất như kali, canxi, và magie. Những thành phần này không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch mà còn có tác dụng chống viêm, bảo vệ tế bào và duy trì sức khỏe tim mạch.

Thêm thu nhập lúc nông nhàn

Nhờ sự ưa chuộng của khách hàng, năm 2023, quán của chị Nga đã thu mua hơn 400 kg quả chòi mòi tươi, tuy nhiên vẫn không đủ sản lượng để phục vụ khách hàng. Quán đã phải tạm ngưng bán “Trà chòi mòi” trong 6 tháng đầu năm 2024 để chờ mùa vụ mới và trong 2 tháng vừa qua vào đầu vụ chòi mòi, quán đã thu mua hơn 300 kg quả để làm nguyên liệu. Để có được nguồn hàng, chị Nga đã liên hệ, đặt hàng từ các bạn trẻ tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Pleiku và các địa phương lân cận.

Bắt nguồn từ việc muốn nhiều người dân biết đến hương vị chòi mòi, giờ đây quán đã tạo thêm thu nhập cho nhiều người dân sống gần rừng trên địa bàn trong những tháng mùa mưa. Chòi mòi ra hoa và cho quả lai rai từ khoảng tháng 3 đến tháng 6 và rộ nhất từ tháng 7, giúp người dân có thêm một nguồn thu nhập nhỏ.

Tại các chợ truyền thống giá chòi mòi dao động từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng cho 1 kg. Ảnh: Hoàng Hoài

Tại các chợ truyền thống giá chòi mòi dao động từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng cho 1 kg. Ảnh: Hoàng Hoài

Được thu mua hơn 10 kg chòi mòi hái từ trong rẫy về với giá 10.000 đồng/kg, anh Siu Tuyn (làng Khôi Zét, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) phấn khởi chia sẻ: "Ngày xưa, quả chòi mòi không bán được đâu, chỉ có bọn trẻ trong làng hái ít để ăn và chơi thôi, giờ có thể bán lấy tiền. Do đó, mình tận dụng những ngày nhàn rỗi sau khi xuống giống vụ mùa để đi hái chòi mòi về bán. Nhờ đó, mình có thêm thu nhập để cải thiện cuộc sống cũng như mua thêm sữa cho con uống. Mình vui lắm".

Việc sáng tạo và phát triển món nước từ quả chòi mòi đã không chỉ giúp giữ gìn hương vị đặc trưng từ núi rừng Tây Nguyên mà còn mở ra cơ hội cho giới trẻ quảng bá đặc sản quê hương đến khách du lịch khi ghé thăm Gia Lai.

Chòi mòi là một loại thực vật có hoa, thuộc họ Diệp Hạ Châu chủ yếu sinh sống và phát triển các vùng có khí hậu nhiệt đới đặc trưng ở châu Á. Cây chòi mòi có tên khoa học là Antidesma ghaesembilla; còn ở Việt Nam, chòi mòi có nhiều tên gọi khác nhau như: cây chùm mồi, cây cơm nguội, chóp mòi, chua mòi, mà ca, xô con,… và thường mọc hoang ven rừng hoặc mọc quanh các vùng đồi núi ở Tây Nguyên và cả miền Trung, Nam.

Có thể bạn quan tâm

Bừng sáng sắc cam vàng Sơn Lang

Bừng sáng sắc cam vàng Sơn Lang

(GLO)- Khi gió xuân tràn về từ rừng già Kon Chư Răng, những vườn cam ở xã Sơn Lang (tỉnh Gia Lai) bừng lên sắc vàng ấm áp của mùa cam Tết. Chủ vườn tất bật từ sáng sớm thu hái, đóng gói quả gửi đi. Thương lái cũng rộn ràng vào tận vườn thu mua, nâng niu chọn lựa trái lành đưa về phố thị.

Khi nghệ nhân là… YouTuber

Khi nghệ nhân là… YouTuber

(GLO)- Tại buổi phục dựng lễ cúng lúa mùa của dân tộc Jrai ở xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) diễn ra tháng 10-2025, chúng tôi tình cờ gặp 2 nghệ nhân tên tuổi là Puih Blưn (làng Pleiku Roh, phường Diên Hồng) và Puih Dup (làng Blang 3, xã Ia Hrung).

Những “đại thụ” của buôn làng

Những “đại thụ” của buôn làng

(GLO)- Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, già làng được coi là chỗ dựa tinh thần của người dân. Họ trở thành chất keo gắn kết cộng đồng, góp sức xây dựng buôn làng yên vui, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình giữa nhịp sống hiện đại.

Ngàn năm bóng ngựa

Ngàn năm bóng ngựa

(GLO)- Ai về đường ấy hôm nay/Ngựa hồng ai cưỡi, dù tay ai cầm?… Khi ruổi rong ở xứ Nẫu Bình Định - Phú Yên, thỉnh thoảng lại nghe lóc cóc tiếng vó ngựa kéo xe đưa khách, chở hàng và như một kiểu tự động “au tô” phát, miệng tôi lại lẩm nhẩm mấy câu ca dao này.

Trang bị kỹ năng sống để học sinh tự tin trưởng thành

Trang bị kỹ năng sống để học sinh tự tin trưởng thành

(GLO)- Thông qua các diễn đàn và chuyên đề kỹ năng sống tổ chức tại trường học, nhiều học sinh ở Gia Lai được trang bị cách ứng xử phù hợp, biết lắng nghe, chia sẻ và tự bảo vệ bản thân. Những kỹ năng thiết thực này giúp các em thêm tự tin, vững vàng hơn trong học tập và cuộc sống hằng ngày.

Những cuốn sách tâm lý hay dành cho gen Z

Những cuốn sách tâm lý hay dành cho gen Z

(GLO)- Giữa nhịp sống nhanh và vô vàn áp lực vô hình, gen Z bắt đầu tìm đến sách tâm lý như một cách tự chữa lành. Không giáo điều, không xa vời, những cuốn sách dưới đây sẽ giúp người trẻ đọc chính mình và điềm tĩnh hơn trước cuộc sống.

Học Lịch sử bằng trái tim

Học Lịch sử bằng trái tim

(GLO)- Giành giải ba quốc gia môn Lịch sử, Nguyễn Thị Cẩm Tú (ở phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai)-học sinh lớp 12 chuyên Văn Trường THPT chuyên Chu Văn An (phường Bồng Sơn) khẳng định mình bằng nỗ lực học tập bền bỉ.