Nhóm sinh viên và dự án NIION giúp biến vỏ tỏi thành sản phẩm hữu ích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vỏ tỏi không thể chôn lấp vì có chất kháng sinh tự nhiên, khi gặp kim loại nặng dưới đất sẽ không tốt cho môi trường, nhóm sinh viên đã nghiên cứu xử lý, biến vỏ tỏi thành chất đốt xua đuổi côn trùng.

Viên nén sinh khối được làm từ vỏ tỏi. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)
Viên nén sinh khối được làm từ vỏ tỏi. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Với mong muốn tận dụng và biến vỏ tỏi bị bỏ đi sau khi sơ chế nông sản thành sản phẩm hữu ích, nhóm sinh viên đến từ nhiều trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng nhau thực hiện dự án NIION - Viên nén sinh khối từ vỏ tỏi.

Dự án sẽ tranh tài ở Vòng chung kết cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào tháng 4 tới đây.

Chia sẻ về xuất phát của ý tưởng này, em Đinh Văn Nam, sinh viên Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh (Trưởng nhóm) cho biết xưởng sơ chế nông sản của gia đình em mỗi ngày thải ra khoảng một tấn vỏ tỏi nhưng không thể chôn lấp do có chất kháng sinh tự nhiên (khi gặp các kim loại nặng dưới đất sẽ không tốt cho môi trường).

Để xử lý lượng phế phẩm này, mỗi tháng gia đình Nam tốn khoảng 30 triệu đồng. Giảm chi phí cho việc xử lý, đồng thời tận dụng nguồn phế phẩm này là mối băn khoăn của Nam suốt nhiều năm.

Thời điểm sau bão số 3 (Yagi) vào nước ta, dịch sốt xuất huyết ở một số địa phương tăng mạnh khiến Nam nghĩ đến việc sử dụng vỏ tỏi như một giải pháp đuổi muỗi hiệu quả.

Cụ thể, hợp chất allicin có trong vỏ tỏi có khả năng đuổi các loại côn trùng lại không gây hại cho sức khỏe con người và môi trường.

Từ ý tưởng này, Nam nghiên cứu thêm và thấy rằng cấu tạo của vỏ tỏi giống giấy nhưng thô hơn, khi đốt lại không tạo ra nhiều khí CO2. Nếu làm vỏ tỏi thành chất đốt có thể sẽ giải quyết được nhiều bài toán như xử lý và tận dụng được phế phẩm từ sơ chế nông sản, giảm ô nhiễm môi trường, đồng thời có được những sản phẩm hữu ích, mang lại giá trị kinh tế.

Vốn là sinh viên ngành Công nghệ tài chính không chuyên sâu về lĩnh vực hóa học, Nam tìm kiếm thêm đồng đội ở cùng trường và các khác có chuyên môn về hóa, kỹ thuật để cùng hiện thực hóa ý tưởng đó thành sản phẩm cụ thể.

Quá trình thực hiện dự án này, nhóm sinh viên có sự hỗ trợ về chuyên môn, phòng thí nghiệm từ Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Vườn ươm Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Về quy trình thực hiện sản phẩm viên nén sinh khối, Nam cho biết, vỏ tỏi sau khi được làm sạch, phơi khô sẽ được nén lại và kết dính với nhau bằng sáp đậu nành và thêm tinh dầu để tạo mùi hương, tùy theo dòng sản phẩm.

Nhóm sinh viên trao đổi để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)
Nhóm sinh viên trao đổi để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Thời gian đầu, nhóm loay hoay tìm hợp chất vừa có thể kết dính vỏ tỏi với nhau thành khối vừa có khả năng cháy, nhưng thất bại. Liên tục thử nghiệm, nhóm thành công khi dùng sáp đậu nành hoặc sáp ong làm chất kết dính.

Sáp đậu nành được nhóm lựa chọn làm chất gắn kết vì có thể nóng chảy ở nhiệt độ 70-80 độ C, không làm biến chất vỏ tỏi, giá thành lại rẻ hơn sáp ong.

Nhóm dự kiến cho ra thị trường 3 dòng sản phẩm, gồm than nướng thực phẩm, viên nén sinh khối làm chất đốt và loại thứ ba có thêm tinh dầu có công dụng xông đuổi côn trùng.

Hiện các dòng này đã có sản phẩm mẫu, sắp tới sẽ tiến hành thử nghiệm nhu cầu thị trường để tiếp tục hoàn thiện.

Các thành viên của nhóm cũng đang tiếp tục nghiên cứu để cải tiến công thức theo hướng giảm tỷ lệ sáp đậu nành để giảm giá thành sản phẩm, cải tiến quy trình thực hiện để sản phẩm có mẫu mã đẹp hơn.

Tùy theo kích thước, khối lượng, các dòng viên nén sẽ có thời gian cháy khác nhau. Sau khi đốt, phần tro có thể dùng để sản xuất phân bón hữu cơ, hỗ trợ canh tác bền vững.

Em Đinh Văn Nam chia sẻ nhóm mong muốn thương mại hóa sản phẩm chứ không dừng ở ý tưởng, dự án trong các cuộc thi. Nhóm cũng đang có ý tưởng phát triển thêm dòng sản phẩm pin năng lượng từ vỏ tỏi.

Thạc sỹ Hoàng Thị Thoa, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh - giảng viên hướng dẫn dự án cho biết, trên thế giới đã có những viên nén sinh khối hay mồi lửa từ các phụ phẩm khác nhưng đây là sản phẩm đầu tiên làm từ vỏ tỏi.

Việc phát triển sản phẩm này góp phần giải quyết bài toán về năng lượng xanh, giảm thiểu phát thải, giảm khí cacbon, giảm ô nhiễm môi trường, tăng thêm giá trị sản phẩm nông sản.

Dù vậy, sản phẩm vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện về mặt kỹ thuật trước khi thương mại hóa.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Xanh lại những vùng “đất chết”

Xanh lại những vùng “đất chết”

(GLO)- Từ năm 2024 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Đội Khảo sát kỹ thuật/Rà phá bom mìn (Lữ đoàn Công binh 513, Quân khu 3) đã rà phá, làm sạch nhiều diện tích đất canh tác ở các làng Canh Lãnh, Canh Thành (xã Vân Canh) giúp người dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống.

Rộn ràng chương trình Quốc tế thiếu nhi tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai.

Rộn ràng chương trình Quốc tế thiếu nhi tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai

(GLO)- Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 và Tháng Hành động vì trẻ em, ngày 24-5, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam) phối hợp CLB Nhịp sống yêu thương (TP Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình Quốc tế thiếu nhi với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai ký kết hợp tác về chuyển đổi số, giáo dục, an sinh.

Tỉnh đoàn Gia Lai ký kết hợp tác về chuyển đổi số, giáo dục, an sinh

(GLO)- Chiều 24-5, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 với Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn, Công ty cổ phần Giáo dục Educa Corporation (TP Hà Nội) và Tập đoàn Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức (TP Hồ Chí Minh).

Nới vốn chính sách, nông dân thêm nguồn lực đầu tư sản xuất.

Nới vốn chính sách, nông dân thêm nguồn lực đầu tư sản xuất

(GLO)- Theo Nghị định 338/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, mức cho vay hỗ trợ tạo việc làm được nâng lên tối đa 200 triệu đồng/người. Chính sách mới đang tạo thêm nguồn lực quan trọng, giúp nông dân Gia Lai mạnh dạn cải tạo vườn cây, đầu tư sản xuất, phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập.

Hợp lực phát triển phong trào cờ ở Gia Lai.

Hợp lực phát triển phong trào cờ ở Gia Lai

(GLO)- Thời gian qua, với sự nỗ lực của các thành viên Liên đoàn Cờ tỉnh Gia Lai, bộ môn thể thao trí tuệ tạo được những dấu ấn nhất định. Với nền tảng phong trào sôi động, sự chung tay của nhiều cá nhân, tập thể tâm huyết, môn cờ tỉnh nhà được kỳ vọng sẽ có bước chuyển mạnh mẽ.

Gia Lai: Đồng hành với đội viên trong thời đại số.

Gia Lai: Đồng hành với đội viên trong thời đại số

(GLO)- Bên cạnh được tạo điều kiện tiếp cận công nghệ, đội viên ở Gia Lai còn được trang bị kỹ năng số, giữ an toàn trên không gian mạng và bước đầu làm quen với AI. Qua các hoạt động trải nghiệm gần gũi, thế hệ măng non dần hình thành thói quen sử dụng công nghệ an toàn, phù hợp với lứa tuổi.

Xã đảo Nhơn Châu tìm lối phát triển kinh tế gắn với du lịch.

Sinh kế mới trên xã đảo Nhơn Châu

(GLO)- Tận dụng lợi thế tự nhiên cùng cảnh quan nguyên sơ, xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) đang từng bước triển khai các mô hình sinh kế gắn với du lịch trải nghiệm; qua đó nâng cao thu nhập cho người dân và tạo dấu ấn riêng để thu hút du khách đến với đảo.

Festival Bóng đá Quốc tế trong mắt các chuyên gia nước ngoài.

Festival Bóng đá Quốc tế trong mắt các chuyên gia nước ngoài

(GLO)- Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 đang diễn ra các trận đấu cuối cùng đầy hấp dẫn và kịch tính. Trong mắt các chuyên gia nước ngoài, đây là một sự kiện đặc biệt của bóng đá trẻ, hứa hẹn mang lại nhiều hiệu ứng tích cực cho thể thao cũng như du lịch.

Cầu trường phố núi sôi sục với bóng đá trẻ

Cầu trường phố núi sôi sục với bóng đá trẻ

(GLO)- Đã từ rất lâu, các sân bóng ở phố núi mới sôi động trở lại với bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt. Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 thực sự mang lại bữa tiệc bóng đá không chỉ cho người dân Gia Lai mà còn cả với du khách gần xa.