Top 3 Hoa hậu Quốc gia khởi động “đặc quyền” quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nguyễn Ngọc Kiều Duy, Á hậu Phương Thanh, Á hậu Cẩm Ly và Nam vương Tuấn Ngọc vừa khởi hành chuyến du thuyền 5 sao đến Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam.

top-3-hoa-hau-quoc-giadd.jpg
Top 3 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 khởi động “đặc quyền” quảng bá hình ảnh Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Nguyễn Ngọc Kiều Duy, Á hậu Phương Thanh, Á hậu Cẩm Ly và “khách mời” đặc biệt - Nam vương Tuấn Ngọc vừa chính thức khởi hành chuyến du thuyền 5 sao đến ba quốc gia Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là hành trình đầu tiên trong chuỗi “đặc quyền” khám phá 5 quốc gia dành cho tân Hoa hậu Quốc gia Việt Nam.

Hoa hậu Kiều Duy cho biết hành trình này không chỉ mang đến những trải nghiệm đẳng cấp mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế, mở ra nhiều cơ hội kết nối và giao lưu văn hóa.

Trong chuỗi hành trình đặc biệt, top 3 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 cùng Nam vương Phạm Tuấn Ngọc đã đến với điểm đầu tiên - Thượng Hải, một thành phố nổi tiếng với sự pha trộn hài hòa giữa vẻ đẹp cổ kính và phát triển hiện đại.

Ngày đầu tiên tại Thượng Hải, dàn người đẹp đã có cơ hội khám phá Miếu Thành Hoàng, Bến Thượng Hải, Phố Nam Kinh. Dù thời tiết Thượng Hải đang âm độ C, các thành viên trong đoàn vẫn xuất hiện trong tà áo dài truyền thống Việt Nam, với mong muốn quảng bá trang phục dân tộc, giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

2dulich.jpg
Các người đẹp đã đặt chân lên điểm đến đầu tiên là Thượng Hải. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hoa hậu Kiều Duy chia sẻ: “Tôi cùng đoàn đã lựa chọn trang phục áo dài khi đến thăm các địa điểm nổi tiếng tại đây như Miếu Thành Hoàng, Bến Thượng Hải, Phố Nam Kinh... Tôi vui khi có thể vừa trải nghiệm nền văn hóa mới, vừa có thể gặp gỡ, giới thiệu thêm về văn hóa nước mình đến bạn bè quốc tế.”

Hành trình du lịch trên du thuyền 5 sao của các Hoa hậu, Á hậu còn tiếp tục đến Nhật Bản, Hàn Quốc với những điểm đến độc đáo. Ngoài mục đích khám phá, giao lưu văn hóa các nước, đây là dịp để Hoa hậu Quốc gia Việt Nam Kiều Duy lan tỏa giá trị truyền thống của đất nước Việt Nam đến các quốc gia láng giềng.

Một số hình ảnh đầu tiên trên hành trình của các người đẹp:

3dl.jpg
4dl.jpg
5dl.jpg
6dl.jpg

Theo M.Mai (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Săn chỗ xem diễu binh dịp đại lễ

Săn chỗ xem diễu binh dịp đại lễ

Những ngày qua, từ khóa được nhắc tới nhiều nhất tại TP.HCM có lẽ là "lễ diễu binh, diễu hành 30.4". Hình ảnh từng khối diễu binh khổ luyện và buổi hợp luyện đầu tiên lần lượt được chia sẻ khắp các nền tảng, khiến người người, nhà nhà càng thêm háo hức, cấp tập đi "săn" chỗ đón sự kiện lịch sử.

Núi lửa Chư Đang Ya, thác K50 góp mặt trong clip quảng bá nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh P4G

Núi lửa Chư Đang Ya, thác K50 góp mặt trong clip quảng bá nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh P4G

(GLO)- Nhân sự kiện Hội nghị thượng đỉnh P4G lần thứ 4 do Việt Nam đăng cai tổ chức, Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) vừa chính thức ra mắt 3 video clip quảng bá vẻ đẹp du lịch Việt Nam. Trong đó, Gia Lai góp mặt với 2 đại diện là núi lửa Chư Đang Ya và thác K50.

'Nóng' với du lịch dịp lễ 30-4 và 1-5

'Nóng' với du lịch dịp lễ 30-4 và 1-5

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 5 ngày, tạo cơ hội cho nhiều gia đình lên lịch vui chơi. Đặc biệt, tour nội địa có xu hướng dịch chuyển ngược, khi lượng khách đổ về TPHCM khá đông nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Không gian văn hóa ẩm thực Kon Tum

Không gian văn hóa ẩm thực Kon Tum

Phát huy lợi thế và tiềm năng về phát triển kinh tế đêm của địa phương, UBND phường Quyết Thắng (thành phố Kon Tum) triển khai xây dựng Không gian văn hóa ẩm thực Kon Tum với quy mô 51 gian hàng trên khu đất rộng hơn 5.100m2 tại khu vực đường Bạch Đằng.

Độc đáo ruộng bậc thang ở xã Dun

E-magazineĐộc đáo ruộng bậc thang ở xã Dun

(GLO)- Ở xã Dun (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), những thửa ruộng bậc thang không chỉ là kết quả của quá trình lao động miệt mài mà còn thể hiện sự sáng tạo và khả năng thích nghi của người Jrai với thiên nhiên.