Tín dụng chính sách phát huy vai trò trụ cột, đảm bảo an sinh xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2024, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Gia Lai đạt được những kết quả quan trọng, trong đó nổi bật là hoạt động tín dụng chính sách. Nguồn vốn này phát huy vai trò trụ cột trong hệ thống chính sách giảm nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội.

Tạo động lực phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

Gia Lai là tỉnh miền núi thuộc khu vực Bắc Tây Nguyên, có 44 dân tộc anh em cùng sinh sống với dân số hơn 1,6 triệu người. Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm khoảng 46,3%, chủ yếu là dân tộc Jrai và Bahnar.

Toàn tỉnh có 17 đơn vị hành chính cấp huyện, 218 đơn vị hành chính cấp xã, 1.577 thôn, làng, tổ dân phố (trong đó có 1 huyện nghèo, 43 xã đặc biệt khó khăn, 7 xã biên giới, 384 thôn, làng đặc biệt khó khăn).

Trong năm 2024, nguồn vốn tín dụng CSXH tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong hệ thống chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời là điểm sáng nổi bật góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS.

Năm 2024, doanh số cho vay của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đạt 2.050 tỷ đồng với 46.050 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Một số chương trình có doanh số cho vay lớn như: cho vay giải quyết việc làm 512 tỷ đồng với 9.950 lượt lao động; cho vay nước sạch vệ sinh môi trường 378 tỷ đồng với 15.170 lượt hộ; cho vay hộ cận nghèo 345 tỷ đồng với 6.238 lượt hộ; cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 290 tỷ đồng với 5.520 lượt hộ; cho vay hộ nghèo 250 tỷ đồng với 5.146 lượt hộ.

Thông qua các chương trình tín dụng chính sách dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành điểm tựa để các đối tượng yếu thế từng bước vươn lên thay đổi cuộc sống.

nhcs.jpg
Ông Lê Văn Chí-Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.B

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, trong giai đoạn I (2021-2025), tổng nguồn vốn ngân sách phân bổ từ năm 2022 đến năm 2024 là 2.183 tỷ đồng.

Hiện nay, đã có 12/31 chỉ tiêu của chương trình đạt và vượt theo kế hoạch giai đoạn đề ra; đạt 21/26 chỉ tiêu của chương trình theo Kế hoạch số 556/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh năm 2024, trong đó, chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS đạt 4,39%.

Ông Lê Văn Chí-Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh-thông tin: “Liên quan đến chương trình này, Chi nhánh đã triển khai cho vay hỗ trợ đồng bào DTTS về nhà ở, đất ở, chuyển đổi nghề. Nguồn vốn tín dụng chính sách kết hợp với các nguồn vốn khác đã tạo động lực cần thiết giúp bà con ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh năm 2023 chiếm 8,11%, đến cuối năm 2024 giảm xuống còn 6,06%. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS năm 2023 là 17,05% đã giảm xuống còn 12,66% vào cuối năm 2024.

Đồng thời, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh có 96 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 159 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Huy động mọi nguồn lực cho hoạt động tín dụng chính sách

Năm 2024, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh tranh thủ nguồn vốn trung ương, đẩy mạnh huy động nguồn vốn địa phương.

Hàng năm, chủ động tham mưu UBND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố ưu tiên dành nguồn vốn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng CSXH để bổ sung nguồn vốn, mở rộng hoạt động cho vay.

Năm 2024, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH đạt 117,3 tỷ đồng (nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác 78,5 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách cấp huyện ủy thác 38,8 tỷ đồng).

nhcs2.jpg
Doanh số cho vay của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai đạt 2.050 tỷ đồng trong năm 2024. Ảnh: H.B

Liên quan đến nguồn vốn ngân sách ủy thác, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 84/2024/NQ-HĐND ngày 10-7-2024 quy định đối tượng đặc thù là đồng bào DTTS cư trú tại các xã khu vực II, III chuyển lên khu vực I và các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vay vốn chương trình hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

Đồng thời, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024, xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2025 và giai đoạn 2026-2030.

Đây là nội dung quan trọng đối với hoạt động tín dụng CSXH, huy động và xây dựng nguồn lực cần thiết để phát huy vai trò chủ lực, trụ cột của tín dụng chính sách trong việc lồng ghép, phối hợp thực hiện các nội dung nhiệm vụ, chương trình dự án, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030 của tỉnh.

Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17-8-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh và 6 địa phương (TP. Pleiku, thị xã Ayun Pa, các huyện Đak Đoa, Ia Grai, Phú Thiện, Chư Prông) chuyển nguồn vốn ngân sách ủy thác 15,5 tỷ đồng để triển khai cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Tổng nguồn vốn đến ngày 31-12-2024 đạt 7.474 tỷ đồng, tăng 536 tỷ đồng so với đầu năm (tỷ lệ tăng trưởng 7,7%). Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất 1.022 tỷ đồng, tăng 123 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 13,7% tổng nguồn vốn. Nguồn vốn ngân sách địa phương là 513 tỷ đồng, tăng 117,3 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 6,9% tổng nguồn vốn.

chi-nhanh-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-tinh-gia-lai-luon-tan-tam-dong-hanh-cung-khach-hang.jpg
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai luôn tận tâm đồng hành cùng khách hàng. Ảnh: H.B

Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh thông tin: “Nguồn vốn tăng trưởng tích cực là tiền đề thuận lợi để Chi nhánh thực hiện kế hoạch tăng trưởng dư nợ tín dụng, mở rộng cho vay, tăng mức cho vay cũng như triển khai kịp thời chính sách tín dụng mới.

Tổng doanh số cho vay trong năm 2024 của Chi nhánh đạt 2.050 tỷ đồng. Tổng doanh số thu nợ đạt 1.515 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến ngày 31-12-2024 đạt 7.464 tỷ đồng với 156.520 hộ còn dư nợ.

So với đầu năm, dư nợ tăng 535 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tăng trưởng 7,7%, hoàn thành 100% kế hoạch”. Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách được kiểm soát chặt chẽ, nợ quá hạn và nợ khoanh toàn Chi nhánh chiếm 0,2% tổng dư nợ, giảm 0,04% so với đầu năm.

Năm 2025, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đề ra các mục tiêu phấn đấu: Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác tăng 100 tỷ đồng, 100% phòng giao dịch hoàn thành kế hoạch vốn ngân sách được giao. Nguồn vốn tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân tăng 100 tỷ đồng.

Tăng trưởng tín dụng đạt từ 7% trở lên, hoàn thành 100% kế hoạch tín dụng được Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH giao. Tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,05% tổng dư nợ. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số, vận hành hiệu quả hệ thống Mobile Banking, app Quản lý tín dụng chính sách.

Năm 2025 là năm cuối thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025, dự báo có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức.

Bám sát định hướng và kế hoạch tăng trưởng tín dụng của Trung ương, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30-10-2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả của tín dụng CSXH trong giai đoạn mới; Thông báo Kết luận số 856-TB/TU ngày 20-8-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội tổ chức thực hiện các mục tiêu theo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng CSXH đến năm 2030; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương cân đối, ưu tiên chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp. Đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận vốn tín dụng chính sách, chú trọng nâng mức cho vay bình quân/hộ. Mở rộng triển khai cho vay nhà ở xã hội, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường; cho vay phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null