Phòng Giao dịch Pleiku tổ chức các phiên giao dịch an toàn, thông suốt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau hơn 1 tuần chính thức đi hoạt động, Phòng Giao dịch Pleiku thuộc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Gia Lai (mới) đã tổ chức các phiên giao dịch an toàn, thông suốt, không để hoạt động tín dụng CSXH trên địa bàn 7 xã, phường mới bị gián đoạn, ảnh hưởng.

z6783110009441-c1a690b999a9ff7e961442aaf3eeaf5f.jpg
Người dân thực hiện các hoạt động giao dịch vay vốn, gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch Thống Nhất I. Ảnh: Sơn Ca

Phòng Giao dịch Pleiku thuộc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Gia Lai (mới) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2025. Với tinh thần chủ động, Phòng Giao dịch Pleiku đã nhanh chóng tổ chức hoạt động tín dụng CSXH phù hợp với mô hình vận hành bộ máy chính quyền địa phương tại địa bàn 7 xã, phường mới sau sắp xếp là: xã Biển Hồ, xã Gào, phường Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng, An Phú.

Sau phiên giao dịch đầu tiên ngày 5-7 tại địa bàn phường Hội Thương (cũ), Phòng Giao dịch Pleiku tổ chức phiên giao dịch kế tiếp ngày 7-7 tại Điểm giao dịch Thống Nhất I được bố trí ngay Hội trường Tổ dân phố 2. Trong suốt thời gian diễn ra phiên giao dịch, các hoạt động giải ngân cho vay, thu nợ, thu lãi, gửi tiết kiệm được tiến hành thông suốt. Đội ngũ cán bộ, giao dịch viên, hộ vay, tổ trưởng, đại diện các hội, đoàn thể nhận ủy thác đều có mặt đông đủ theo kế hoạch, lịch trình đã thông báo trước đó.

Ông Lê Văn Hồng-Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn tổ 5, phường Thống Nhất cho hay: “Để thuận tiện cho việc giao dịch của người dân, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã tổ chức điểm giao dịch Thống Nhất I tại Hội trường Tổ dân phố 2. Nơi này không quá xa so với điểm giao dịch cũ. Tổ đã thông báo cho hộ vay biết về điểm giao dịch mới, thời gian giao dịch để bà con chủ động thu xếp công việc”.

z6783104551405-58edfab2aa70447575633c2d16a40ab8.jpg
Đại diện lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Gia Lai (mới) và Phòng Giao dịch Pleiku kiểm tra tình hình hoạt động tại phiên giao dịch. Ảnh: Sơn Ca

Phường Thống Nhất được thành lập trên cơ sở hợp nhất các phường Thống Nhất, Đống Đa, Yên Thế (cũ). Theo cảm nhận của ông Lê Văn Hồng, Ngân hàng CSXH vẫn luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng, lựa chọn bố trí điểm giao dịch mới thuận lợi cho việc đi lại. Về phía Tổ tiết kiệm và vay vốn tổ 5, phường Thống Nhất (mới) hiện có 53 hộ vay, dư nợ tín dụng 4,5 tỷ đồng.

Trực tiếp theo sát diễn biến tại phiên giao dịch đầu tiên tổ chức trên địa bàn, chị Dương Thị Thùy-Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường-chia sẻ: “Thực hiện chương trình phối hợp công tác, tôi được phân công tham gia phiên giao dịch tại Điểm giao dịch Thống Nhất I. Phiên giao dịch được tổ chức đúng quy định, đảm bảo an toàn, thông suốt. Vị trí điểm giao dịch được bố trí thuận lợi, gần dân, giúp cho hoạt động tín dụng chính sách đáp ứng tốt các nhu cầu giao dịch, vay vốn của người dân”.

z6783096253297-3b995b32d2bd12504af97c63df6e746e.jpg
Tại phiên giao dịch, cán bộ Phòng Giao dịch Pleiku giải ngân nguồn vốn vay đến tận tay người dân. Ảnh: Sơn Ca

Phòng Giao dịch Pleiku có trụ sở tại 102A Phạm Văn Đồng, phường Pleiku. Tổng dư nợ tín dụng do Phòng Giao dịch quản lý là 550 tỷ đồng, với 11.784 hộ dư nợ, thuộc 289 tổ tiết kiệm và vay vốn đang hoạt động tại 7 xã, phường mới.

Để đảm bảo hoạt động tín dụng CSXH bắt nhịp vận hành thông suốt theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương mới, Phòng Giao dịch Pleiku đã chủ động khảo sát, lựa chọn điểm giao dịch mới. Đồng thời, vẫn đảm bảo duy trì lịch giao dịch tại các điểm giao dịch xã cũ, không để người dân bị ảnh hưởng.

Bà Huỳnh Thị Trà Quế-Giám đốc Phòng Giao dịch Pleiku-cho biết: “Ngay sau ngày 1-7, chúng tôi đã tranh thủ sự quan tâm ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa đối với hoạt động của Ngân hàng CSXH. Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Phòng Giao dịch, lãnh đạo chính quyền địa phương đã thống nhất bố trí các điểm giao dịch tại trụ sở UBND phường, xã hoặc tại Hội trường tổ dân phố, thôn làng, đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân”.

Sau hơn 1 tuần chính thức đi vào hoạt động, Phòng Giao dịch Pleiku đã tổ chức các phiên giao dịch đầu tiên tại điểm giao dịch cũ và mới trên địa bàn 7 xã, phường Pleiku (mới). Theo lịch giao dịch định kỳ, các phiên giao dịch được tổ chức từ ngày 5 đến 24-7, diễn ra tại 25 điểm giao dịch (bao gồm 21 điểm giao dịch trên địa bàn TP. Pleiku (cũ) và 4 điểm giao dịch trên địa bàn huyện Chư Păh, Đak Đoa, Ia Grai (cũ).

Từ thực tế hoạt động tín dụng chính sách xã hội sau ngày 1-7 đến nay, bà Huỳnh Thị Trà Quế-Giám đốc Phòng Giao dịch Pleiku-cho biết thêm: “Một điểm rất đáng mừng là cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội và người dân luôn quan tâm, ủng hộ để hoạt động tín dụng chính sách đảm bảo vận hành thông suốt. Về phía Phòng Giao dịch Pleiku sẽ tiếp tục tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, huy động các nguồn vốn để mở rộng cho vay, đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn các xã, phường thuộc tỉnh Gia Lai mới”.

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Phiên chợ biên giới tổ chức thường niên tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Vũ Thảo

Thúc đẩy thương mại biên giới phát triển

(GLO)- Campuchia là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Gia Lai. Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai bước vào thời kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn, năng lực sản xuất mạnh hơn và dư địa giao thương sâu rộng hơn với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

(GLO)- Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thời gian qua đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra một số khó khăn nhất định đối với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

null