Mỹ giữ nguyên thời hạn áp thuế đối ứng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 30-7 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ không gia hạn thêm đối với những quốc gia chưa đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ (hạn chót là ngày 1-8), đồng thời gọi đây là ngày “trọng đại” của nước Mỹ.

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 30-7 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ không gia hạn thêm đối với những quốc gia chưa đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ (hạn chót là ngày 1-8), đồng thời gọi đây là ngày “trọng đại” của nước Mỹ.

Thêm Hàn Quốc, Brazil đạt thỏa thuận với Mỹ

Cũng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ đã đạt được thỏa thuận thương mại toàn diện với Hàn Quốc. Theo đó, Washington sẽ áp mức thuế 15% đối với hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc, thay vì mức 25% như cảnh báo trước đó.

Với Brazil, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh áp mức thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước này cùng các sản phẩm đồng bán thành phẩm và các sản phẩm phái sinh có hàm lượng đồng cao với lý do an ninh quốc gia. Mặc dù sắc lệnh này loại trừ một số mặt hàng chiến lược như máy bay và khoáng sản, nhưng vẫn khiến chính quyền Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva phải họp khẩn trong ngày để lên kế hoạch trợ cấp cho khoảng 20.000 doanh nghiệp nhỏ trong nước, đặc biệt là trong lĩnh vực thực phẩm dễ hỏng như cá, tôm, mật ong, trái cây.

Ngoài ra, ông Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán thương mại hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc “vẫn đang diễn ra tốt đẹp”, đồng thời bày tỏ lạc quan về khả năng hai bên đạt được một thỏa thuận công bằng.

Chiến lược thương lượng

Theo giới quan sát, các quốc gia đã sử dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau để đạt được thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Donald Trump, từ đàm phán trực tiếp đến cam kết đầu tư lớn vào nền kinh tế Mỹ.

Hàn Quốc là một ví dụ điển hình về cách đạt thỏa thuận thông qua chiến lược đầu tư nhắm trúng lợi ích kinh tế và chính trị của Mỹ. Theo Yonhap, Seoul cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào các dự án do Mỹ lựa chọn và kiểm soát, trong đó riêng lĩnh vực đóng tàu chiếm 150 tỷ USD. Ngoài ra, Hàn Quốc sẽ mua thêm 100 tỷ USD khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và các sản phẩm năng lượng khác của Mỹ. Hai bên cũng đồng ý thành lập một quỹ đầu tư song phương trị giá 350 tỷ USD. Tổng thống Donald Trump tiết lộ Tổng thống Lee Jae Myung sẽ có chuyến thăm chính thức Nhà Trắng trong vòng 2 tuần tới, khi đó hai bên sẽ công bố thêm các khoản đầu tư lớn từ khối doanh nghiệp Hàn Quốc. Trước đó, lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu như Samsung, Hyundai và Hanwha đã trực tiếp đến Washington để hỗ trợ tiến trình đàm phán.

Nếu như Hàn Quốc thành công nhờ các cam kết đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực Mỹ ưu tiên, thì Trung Quốc dùng chiến lược “đàm phán mềm”, trì hoãn linh hoạt để duy trì tiến trình đàm phán. Theo South China Morning Post, cả hai bên đều để ngỏ khả năng kéo dài thời gian miễn thuế thêm 90 ngày để tiếp tục thương lượng. Đây là chiến thuật quen thuộc từng được sử dụng trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung trước đây nhằm kéo dài thời gian chuẩn bị mà không gây căng thẳng công khai.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư và chính phủ các nước giữ bình tĩnh nếu chưa thể hoàn tất thỏa thuận thương mại trước thời hạn ngày 1-8, nhấn mạnh rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục đàm phán với các đối tác trong thời gian tới.

Các mốc thuế quan của Mỹ

- Ngày 2-4: Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế đối ứng 10% đối với hàng hóa nhập khẩu, đồng thời áp mức thuế cao hơn với khoảng 57 quốc gia có thâm hụt thương mại lớn nhất với Mỹ.

- Ngày 9-4: Tổng thống Donald Trump thông báo tạm dừng áp thuế đối ứng trong 90 ngày với đối với tất cả các quốc gia, đối tác thương mại không trả đũa Mỹ.

- Từ ngày 9-4 đến 9-7: Mức thuế cơ bản 10% được áp dụng trong 90 ngày đàm phán thương mại giữa Mỹ và hơn 75 quốc gia nhằm đạt được thỏa thuận và tránh mức thuế cao hơn.

- Ngày 7-7: Tổng thống Donald Trump gia hạn thời điểm áp thuế đến ngày 1-8.

Theo HẠNH CHI tổng hợp (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Nghi Sơn lần đầu có lãi gần 14.000 tỉ đồng giữa cú sốc nguồn dầu thô

Nghi Sơn lần đầu có lãi gần 14.000 tỉ đồng giữa cú sốc nguồn dầu thô

(GLO)- Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn ghi nhận kết quả kinh doanh đột phá trong 8 tháng năm 2026, với lợi nhuận sau thuế gần 14.000 tỉ đồng. Kết quả này đáng chú ý khi nhà máy đồng thời phải ứng phó với việc nguồn dầu thô từ Kuwait bị gián đoạn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và gắn biển công trình chào mừng

Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và gắn biển công trình chào mừng

(GLO)- Ngày 1-10, tại phường Quy Nhơn, Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1/10/1976 - 1/10/2026), đồng thời gắn biển công trình chào mừng. Dự lễ có lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt Quốc Gia Việt Nam và Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Outlet khác trung tâm thương mại thế nào, vì sao Việt Nam muốn phát triển?

Outlet khác trung tâm thương mại thế nào, vì sao Việt Nam muốn phát triển?

(GLO)- Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành ít nhất một mô hình outlet tại Việt Nam, hướng tới kết hợp mua sắm, du lịch và trải nghiệm. Đây được xem là một hướng phát triển mới của thị trường bán lẻ, đồng thời mở thêm kênh tiêu thụ hàng hóa và gia tăng chi tiêu của du khách.

PNJ thay đổi chính sách thu đổi vàng, kim cương: Nhóm nào được nhận tiền sau 2 ngày?

PNJ thay đổi chính sách thu đổi vàng, kim cương: Nhóm nào được nhận tiền sau 2 ngày?

(GLO)- Từ ngày 30-9-2026, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) điều chỉnh phương án xử lý giao dịch thu đổi, mua lại sản phẩm. Một số nhóm vàng được rút ngắn thời gian thanh toán xuống còn 2 hoặc 7 ngày, kim cương và trang sức kim cương vẫn thanh toán theo lộ trình tối đa 120 ngày.

EU “siết” quy định về môi trường: Doanh nghiệp Việt cần lưu ý điều gì?

EU “siết” quy định về môi trường: Doanh nghiệp Việt cần lưu ý điều gì?

(GLO)- Từ năm 2026, hàng hóa vào thị trường Liên minh châu Âu (EU) phải đáp ứng ngày càng nhiều yêu cầu về phát thải carbon, chống phá rừng, bao bì và tính bền vững của sản phẩm. Đó vừa là cơ hội vừa là thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường.

null