Tìm thấy thi thể tài xế xe địa hình lao xuống sông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thi thể tài xế xe địa hình của công ty du lịch lao xuống sông Sêrêpốk đã tự nổi, cách vị trí gặp nạn khoảng 50m.

Sáng 6-11, tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa tìm thấy thi thể ông T.Đ.C. (40 tuổi, nhân viên của Khu du lịch thác Dray Nur - Gia Long).

 

Lực lượng PCCC-CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị thiết bị lặn tìm kiếm nạn nhân
Lực lượng PCCC-CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị thiết bị lặn tìm kiếm nạn nhân


Theo đó, lực lượng chức đã tìm thấy thi thể nạn nhân khi tự nổi vào lúc 6 giờ sáng nay, cách vị trí gặp nạn khoảng 50m về phía hạ lưu sông Sêrêpốk.

Trước đó, trưa 4-11, tại thác Gia Long có 2 nhân viên là ông T.Đ.C. (lái xe địa hình) và ông Y.P. (nhân viên đều thuộc Khu du lịch thác Dray Nur - Gia Long) sử dụng ôtô địa hình chạy khảo sát đường đi địa hình cho khách du lịch tham quan. Khi đến khúc đường chạy ở mép sông Sêrêpốk thì xe gặp sự cố nên người và xe bị cuốn trôi.


 

Sau khoảng 18 giờ, thi thể tài xế đã tự nổi lên
Sau khoảng 18 giờ, thi thể tài xế đã tự nổi lên


Về thông tin "xe gặp sự cố cộng thêm công ty thủy điện xả nước", Công ty thủy điện Buôn Kuốp cho biết lúc 6 giờ ngày 4-11, lưu lượng về hồ là 365 m3/s, lưu lượng chạy máy là 308 m3/s, không xả tràn xuống khu vực gặp nạn.

Đến 6 giờ 3 phút cùng ngày, ca vận hành thông báo đến các bên liên quan (nhắn tin 2 nhóm Zalo và gọi điện đến ban chỉ huy huyện và thành phố, gọi điện đến 3 thác du lịch phía hạ lưu đập tràn) dự kiến khoảng 7 giờ cùng ngày sẽ tiến hành điều tiết nước qua tràn (chảy xuống khúc sông có xe gặp nạn - PV) với lưu lượng 37 m3/s và có thể tăng lên 160 m3/s, tùy thuộc tình hình huy động của Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia và đều được các bên nhận thông tin.


 

Theo Công ty thủy điện Buôn Kuốp, thời điểm xe gặp nạn, thủy điện xả nước điều tiết với lưu lượng 37m3/s
Theo Công ty thủy điện Buôn Kuốp, thời điểm xe gặp nạn, thủy điện xả nước điều tiết với lưu lượng 37m3/s


Lúc 6 giờ 20 phút cùng ngày, thủy điện Buôn Kuốp hụ còi cảnh báo, phát thông báo trên 10 trạm cảnh báo lũ từ xa, tín hiệu tốt và hồ chứa tiến hành mở cửa van số 3 với lưu lượng 37 m3/s. Đến 7 giờ, phát thông báo lần 2 trên 10 trạm cảnh báo lũ từ xa, tín hiệu tốt, đồng thời nhắn tin nhóm Zalo các bên liên quan và hồ chứa Buôn Kuốp đã xả điều tiết qua tràn với lưu lượng 37 m3/s.

Trưa 4-11, ngay sau khi nhận được tin báo từ quản lý cụm thác Dray Nur - Gia Long, công ty đã đóng hoàn toàn cửa van số 3, dừng xả điều tiết nước qua tràn xuống khu vực sông nơi xe gặp nạn. Đồng thời, liên hệ với Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia huy động tối đa nước qua nhà máy để không phải xả nước qua tràn, nhằm phối hợp cho việc tìm kiếm nạn nhân mất tích.

 

Theo C. Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null