Tìm bạn trai trên mạng, người phụ nữ bị lừa hơn 200 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.H. (SN 1974, trú tại thị trấn Phú Thiện) về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Theo đó, vì muốn tìm bạn trai nên chị H. đã lên mạng xã hội Facebook kết bạn với tài khoản tên “Kết Bạn Hẹn Hò”. Tài khoản này đã hướng dẫn chị H. tham gia vào nhóm có tên “PHÒNG QUAY THỬ THÁCH 08/02” với logo có dòng chữ “KẾT NỐI YÊU THƯƠNG” trên nền tảng mạng xã hội Telegram.

chi-h-da-bi-lua-hon-200-trieu-khi-tim-ban-trai-qua-mang-xa-hoi-anh-minh-hoa.png
Chị H. đã bị lừa hơn 200 triệu đồng khi tìm bạn trai qua mạng xã hội. Ảnh minh họa

Trong nhóm này có tài khoản tên Yến Nhi yêu cầu chị H. thực hiện các thử thách bằng cách nộp tiền vào các tài khoản để kiểm tra tư cách thành viên và được chuyển trả lại trước khi chính thức giới thiệu “bạn trai” theo yêu cầu. Đối tượng đã gửi cho chị H. nhiều số tài khoản để chị H. chuyển vào với lý do thực hiện nhiệm vụ.

Từ ngày 6-2 đến 19-2-2025, chị H. đã chuyển cho các tài khoản này tổng số tiền hơn 200 triệu đồng và đã bị chiếm đoạt hết.

Có thể bạn quan tâm

2 đối tượng cướp ngân hàng tại Gia Lai bị tuyên phạt tổng cộng 56 năm tù

2 đối tượng cướp ngân hàng tại Gia Lai bị tuyên phạt tổng cộng 56 năm tù

(GLO)- Sáng 26-5, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên án đối với bị cáo Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân - 2 đối tượng liên quan trực tiếp trong vụ án cướp tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá của Vietcombank Chi nhánh Gia Lai (133 Trường Chinh, phường Hội Phú) tổng cộng 56 năm tù.

Gia Lai: Khởi tố đối tượng tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có

Gia Lai: Khởi tố đối tượng tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có

(GLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với ông N.M.P. (SN 1978, trú làng Dơng, xã Kông Chro) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

null