Tiêu hủy hàng trăm quyển sách tiếng Anh không rõ nguồn gốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lực lượng chức năng ở Đắk Lắk đã tiêu hủy gần 300 quyển sách tiếng Anh không rõ nguồn gốc.

Ngày 24-8, thông tin từ Đội thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh ), cho biết đơn vị đã tiêu hủy 247 quyển không rõ nguồn gốc.

Hàng trăm quyển sách tiếng Anh không rõ nguồn gốc được phát hiện, tiêu hủy. Ảnh: T.H

Hàng trăm quyển sách tiếng Anh không rõ nguồn gốc được phát hiện, tiêu hủy. Ảnh: T.H

Trước đó, ngày 29-7, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Phòng Cảnh sát - Công an tỉnh Đắk Lắk, kiểm tra, phát hiện 247 cuốn sách tiếng Anh không rõ nguồn gốc tại một hộ kinh doanh sách, thiết bị trường học trên địa bàn huyện Ea Kar.

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, thể hiện nguồn gốc hợp pháp của số sách nói trên.

Ngoài việc toàn bộ số sách tiếng Anh không rõ nguồn gốc, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt chủ cơ sở 17 triệu đồng.

Theo TIẾN THOẠI (PLO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null