Tiếp tục vun đắp mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 15 đến 17-5-2022 của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhân “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022” được đánh giá là khá thành công khi ghi nhận kết quả hợp tác giữa 2 Đảng, 2 nước, nhất là giữa Quốc hội 2 nước trong thời gian qua.

Đồng thời, trao đổi, thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là các biện pháp triển khai thực hiện hiệu quả thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao 2 Đảng, 2 nước và thỏa thuận hợp tác giữa 2 Quốc hội, tiếp tục vun đắp mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa 2 nước Việt Nam-Lào.

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục giữ được đà phát triển tích cực mặc dù chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Hai bên phối hợp tổ chức thành công cuộc họp thường niên 2 Bộ Chính trị, Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào và Lễ phát động “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022”; duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao và các cấp bộ, ngành.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Ảnh: TTXVN



Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng kim ngạch xuất-nhập khẩu hai chiều 4 tháng đầu năm nay đạt hơn 558 triệu USD, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2021. Việt Nam tiếp tục giữ vị trí nước đầu tư trực tiếp lớn thứ ba tại Lào với 214 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký khoảng 5,33 tỷ USD. Hai bên thường xuyên hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, giáo dục-đào tạo, văn hóa, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác phòng-chống đại dịch Covid-19. Hợp tác giữa các địa phương, nhất là các địa phương giáp biên giới 2 nước tiếp tục được quan tâm thúc đẩy.

Quan hệ giữa Quốc hội 2 nước tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đóng góp quan trọng vào tổng thể quan hệ giữa 2 nước. Đặc biệt, 2 bên đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai Dự án Nhà Quốc hội mới của Lào, quà tặng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào được khánh thành vào tháng 8-2021 với kinh phí hơn 110 triệu USD.

Các cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và tiếp kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisulith, các hoạt động bên lề của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn cấp cao Quốc hội nước ta đã ghi nhận hiệu quả thực chất các thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội 2 nước nhiệm kỳ 2017-2022. Hai bên nhất trí phối hợp triển khai nghiêm túc, hiệu quả thỏa thuận và kết quả các chuyến thăm cấp cao gần đây, trong đó có Thỏa thuận chiến lược hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2030 và Hiệp định về hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2025; tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022” nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta lần này thể hiện sự coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và Nhân dân 2 nước Việt Nam-Lào, nhất là trong bối cảnh 2 nước đang tiến hành các hoạt động kỷ niệm quan trọng trong “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022”. Đồng thời, tiếp tục khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa hết sức đặc biệt, sống còn của quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong việc bảo đảm ổn định chính trị, quốc phòng-an ninh và phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường sự tin cậy chính trị và gắn kết giữa 2 Đảng, 2 Quốc hội và Nhân dân 2 nước.

Cũng trong chuyến thăm chính thức Lào lần này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã gặp mặt thân mật bà con Việt kiều, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Lào. Cùng với việc ghi nhận kiến nghị của kiều bào và doanh nghiệp về các chính sách hỗ trợ đầu tư kinh doanh, giáo dục-đào tạo, chăm sóc sức khỏe... điều Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn nhất là mỗi kiều bào, mỗi doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Lào luôn là một sứ giả trong việc góp phần gìn giữ, phát triển và nâng tầm mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

 

 ĐÌNH CƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Hôm nay là kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10-12-1948 - 10-12-2025). Với bất kỳ quốc gia nào, không có quyền nào tác động sâu rộng đến tương lai của một dân tộc như quyền được học tập. Đây là quyền mở ra mọi quyền khác: quyền tiếp cận cơ hội, quyền phát triển, và quyền vươn lên bình đẳng.

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các yếu tố toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.

null