Tiếp tục bắt thêm nguyên cán bộ công an liên quan trùm buôn lậu Mười Tường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thêm đối tượng nguyên là cán bộ Công an liên quan đến đường dây của trùm buôn lậu Mười Tường bị bắt giam.
Trưa 6.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1970, cư trú Khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội “Rửa tiền”.

Đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Sang, nguyên cán bộ Công an liên quan đến đường dây trùm buôn lậu Mười Tường. Ảnh: NT
Đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Sang, nguyên cán bộ Công an liên quan đến đường dây trùm buôn lậu Mười Tường. Ảnh: NT
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “Rửa tiền” liên quan đến trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức Mười Tường (sinh năm 1969, trú: ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1970, cư trú Khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội “Rửa tiền”, theo quy định tại khoản 3, Điều 324, Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Văn Sang ghi ý kiến sau khi nhận quyết định khởi tố về tội “Rửa tiền”. Ảnh: NT
Bị can Nguyễn Văn Sang ghi ý kiến sau khi nhận quyết định khởi tố về tội “Rửa tiền”. Ảnh: NT
Bị can Nguyễn Văn Sang (nguyên là cán bộ Công an) đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỉ đồng có được từ hoạt động buôn lậu của bà trùm Mười Tường phạm tội mà có.
Cũng trong ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã thực hiện Lệnh khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Văn Sang. Trong quá trình khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ được một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.  
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.
Như Lao Động đã đưa tin, trước đó, Công an tỉnh An Giang cũng đã bắt Nguyễn Văn Võ, nguyên cán bộ Công an về tội rửa tiền liên quan đến trùm buôn lậu Mười Tường.
NGHIÊM TÚC (LĐO)

https://laodong.vn/phap-luat/tiep-tuc-bat-them-nguyen-can-bo-cong-an-lien-quan-trum-buon-lau-muoi-tuong-992208.ldo

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.