Thường xuyên bị ngứa mắt, cụ bà 67 tuổi đi khám bác sĩ và tá hỏa khi phát hiện ra thứ này

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thường xuyên bị ngứa mắt mà không rõ nguyên nhân, một bà cụ 67 tuổi sống ở Anh quyết định đến bệnh viện thăm khám và 'sững người' khi bác sĩ phát hiện ra vật thể lạ.

 27 chiếc kính áp tròng gắn chồng lên nhau thành một lớp dày và mờ đục
27 chiếc kính áp tròng gắn chồng lên nhau thành một lớp dày và mờ đục



Tại phòng khám nhãn khoa Bệnh viện Solihull thuộc Birmingham, bà cụ 67 tuổi cho biết mình thường xuyên bị ngứa mắt trong suốt nhiều năm qua mà không biết lý do. Các bác sĩ lên lịch hẹn và chuẩn bị ca phẫu thuật đục thủy tinh thể cho bà vì sau khi khám thấy mắt bà bị mờ đục.

Tuy nhiên, khi ca mổ chưa kịp bắt đầu thì các bác sĩ đã tìm thấy trong mắt bà những đồ vật vô cùng kinh ngạc. Đó là 27 kính áp tròng dính chặt trước mắt bị bà bỏ quên trong suốt nhiều năm qua, và đó là nguyên nhân chính gây ngứa mắt.

Các bác sỹ họ vô cùng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên họ chứng kiến sự việc như vậy. Tất cả 27 kính áp tròng được dính chặt vào nhau, chồng lớp này lên lớp khác tạo thành một mảng đục mờ che mắt bà.

Thực tập sinh nhãn khoa Rupal Morjaria và cũng là người trực tiếp xử lý ca của bà cụ cho biết: “Không ai trong chúng tôi đã chứng kiến sự việc tương tự trước đây. 27 chiếc kính áp tròng chồng lớp lên nhau tạo thành một khối dị vật lớn che tầm nhìn của bà. Chúng tôi rất lấy làm lạ khi bệnh nhân lẫn người nhà đều không để ý đến điều này trong ngần ấy năm qua".

Lúc đầu nhóm các bác sĩ chỉ tìm thấy 17 kính áp tròng, nhưng sau đó nhanh chóng tìm thấy thêm 10 kính nữa đang nằm khuất trên nhãn cầu của nữ bệnh nhân này.


 

 17 chiếc kính áp tròng được lấy và tách riêng ra trong lần phẫu thuật đầu tiên.
17 chiếc kính áp tròng được lấy và tách riêng ra trong lần phẫu thuật đầu tiên.


Bà cụ cho biết mình đeo kính áp tròng đã được 35 năm, bà sử dụng loại kính áp tròng dùng một lần và thay thế mỗi tháng một lần. Vì thế bà không thường xuyên đến bác sĩ để thăm khám hay thậm chí để thay thế loại kính khác phù hợp với tình trạng thị lực.

Có lẽ vì quá lâu không đến khám bác sĩ, cùng với tuổi cao nên trí nhớ kém, bà không nhớ mình vẫn chưa bỏ kính cũ mà liên tục gắn kính mới vào, dẫn đến tình trạng nhiều lớp kính chồng lên nhau và gây ngứa mắt suốt nhiều năm trời.

Câu chuyện này cũng cảnh báo những người đeo kính áp tròng trong thời gian dài nhưng không chịu thay mới. Trước tình trạng kính áp tròng được sản xuất hàng loạt với giả rẻ trên thị trường, khiến sự an toàn của nó không được đảm bảo, người dùng cần thay thế thường xuyên và đến gặp bác sĩ kiểm tra mắt.

Theo khampha

Có thể bạn quan tâm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

null