Thượng tướng Nguyễn Tân Cương làm việc tại Binh đoàn 15 và Quân đoàn 3

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 2 ngày (6 và 7-4), Thượng tướng Nguyễn Tân Cương-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra, làm việc tại Quân đoàn 3 và Binh đoàn 15.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Tăng Thiết giáp và Bộ tư lệnh Pháo binh.

 Binh đoàn 15 đón Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn công tác Bộ Quốc phòng. Ảnh: Sơn Tùng
Binh đoàn 15 đón Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn công tác Bộ Quốc phòng. Ảnh: Sơn Tùng


Làm việc tại Binh đoàn 15, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, nỗ lực của đơn vị và khẳng định, Binh đoàn 15 có vị trí, vai trò quan trọng trên địa bàn chiến lược, nhất là trong phát triển kinh tế gắn với xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.


Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu thời gian tới, Binh đoàn 15 tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng các khu kinh tế-quốc phòng đúng quy định; sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp và giải quyết nợ đọng. Phối hợp chặt chẽ với địa phương và các lực lượng trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; rà soát, xây dựng, hoàn thiện các quy chế và làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong đơn vị; phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" theo Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương (đứng thứ 3 từ trái sang) kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Tiểu đoàn 16, Sư đoàn 10. Ảnh: Sơn Tùng
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương (thứ 3 từ trái sang) kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Tiểu đoàn 16, Sư đoàn 10. Ảnh: Sơn Tùng


Sau khi kiểm tra toàn diện các mặt công tác của Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3), Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương, động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực, tự giác huấn luyện, rèn luyện để làm chủ vũ khí, trang bị mới, xây dựng Sư đoàn tinh, gọn, mạnh. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 phải luôn tự hào về lịch sử, truyền thống vẻ vang của đơn vị; thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng chính quy mẫu mực; đội ngũ cán bộ từ tiểu đội trưởng trở lên phải gương mẫu, lời nói đi đôi với việc làm và chuẩn mực về điều lệnh.  

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu thời gian tới, Quân đoàn 3 phải tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện quy chế làm việc, nhất là các tổ chức Đảng mới thành lập. Tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. Chú trọng điều chỉnh, bổ sung các văn kiện, phương án sẵn sàng chiến đấu phù hợp với tổ chức biên chế mới và luyện tập thuần thục các phương án; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” và triển khai đồng bộ các giải pháp, có chất lượng công tác dân vận, quản lý chặt chẽ đất quốc phòng...

 

SƠN TÙNG

Có thể bạn quan tâm

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

(GLO)- Thông qua các hoạt động dân vận, an sinh xã hội và hỗ trợ phát triển kinh tế, Binh đoàn 15 góp phần cải thiện đời sống người dân và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân. Những việc làm đồng bộ này đã tạo chuyển biến tích cực tại các địa bàn đơn vị đứng chân.

Trung tướng Đào Tuấn Anh chủ trì Hội nghị Quân chính Quân đoàn 34 năm 2025 nhằm triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026.

Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2025

(GLO)- Sáng 30-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Trung tướng Đào Tuấn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34 chủ trì hội nghị.

Khởi công xây dựng Nhà rông văn hóa xã Ia Dom.

Khởi công xây dựng nhà rông văn hóa xã Ia Dom

(GLO)- Chiều 28-12, Binh đoàn 15 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà rông văn hóa xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai. Đây là công trình mở đầu trong chương trình xây dựng 9 nhà rông văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi.

null