Thúc đẩy quảng bá du lịch qua sự kiện Ngày ASEAN tại Venezuela

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ trưởng Du lịch Venezuela đánh giá các nước ASEAN và Venezuela có nhiều tiềm năng thu hút khách du lịch và việc thúc đẩy hợp tác du lịch giữa các doanh nghiệp lữ hành sẽ hiện thức hóa tiềm năng này.

Đại sứ Lê Viết Duyên phát biểu ở sự kiện Ngày ASEAN tại Venezuela. (Nguồn: Báo Quốc tế)

 Đại sứ Lê Viết Duyên phát biểu ở sự kiện Ngày ASEAN tại Venezuela. (Nguồn: Báo Quốc tế)

Bộ Ngoại giao Venezuela đã phối hợp với Bộ Du lịch nước này và các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam, Indonesia, Malaysia, cũng như Văn phòng Lãnh sự Danh sự của Thái Lan tổ chức Ngày ASEAN lần thứ 5 với chủ đề thúc đẩy hợp tác du lịch giữa Venezuela và các nước ASEAN.

Ngày ASEAN diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Du lịch quốc tế Venezuela 2022 (FITVEN 2022) với sự tham gia của Bộ trưởng Du lịch Venezuela Ali Padron; Thống đốc bang Azoategui, ông Luis Jose Marcano; Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách châu Á, Trung Đông và châu Đại Dương Capaya Rodriguez, cùng Trưởng cơ quan đại diện của các nước ASEAN tại Caracas và các khách mời là các doanh nghiệp, đại lý lữ hành tại Venezuela.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Bộ trưởng Ali Padron đánh giá cao sự có mặt của các nước ASEAN tại FITVEN 2022 cũng như việc hai bên phối hợp tổ chức Ngày ASEAN 2022 với chủ đề thúc đẩy hợp tác du lịch.

Theo ông Ali Padron, với những đặc điểm cảnh quan đặc trưng, hai bên có nhiều tiềm năng và cơ hội thu hút khách du lịch. Việc thúc đẩy các hoạt động quảng bá du lịch và tăng cường trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp lữ hành sẽ góp phần thúc đẩy và hiện thực hóa những tiềm năng và cơ hội này.

Cũng theo Bộ trưởng Ali Padron, Chính phủ Venezuela rất coi trọng vai trò của du lịch đối với sự phát triển.

Sự kiện FITVEN được tổ chức trong những năm gần đây thể hiện nỗ lực của Venezuela trong việc đẩy mạnh và đưa du lịch trở thành lĩnh vực đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế.

Về phần mình, Thứ trường Ngoại giao Capaya Rodriguez cảm ơn sự hợp tác của các cơ quan đại diện các nước ASEAN.

Theo ông, các nước ASEAN đã giúp mang đến một không gian mới mẻ, đặc sắc và mang đậm hương vị Đông Nam Á đến với Lễ hội Du lịch quốc tế Venezuela.

Sự kiện Ngày ASEAN năm 2022 đánh dấu thành công của Chính phủ Venezuela và Ủy ban ASEAN tại Caracas (ACC) trong việc thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Venezuela với các quốc gia thành viên ASEAN.

Thứ trưởng Capaya Rodriguez khẳng định Bộ Ngoại giao Venezuela luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ với các nước ASEAN, đặc biệt mong muốn sớm tham gia Hiệp ước Hữu nghị và Thân thiện ở Đông Nam Á (TAC).

Thay mặt Ủy ban ASEAN tại Caracas, Đại biện lâm thời Malaysia tại Venezuela, Shalihin Annual, đã giới thiệu toàn cảnh ngành du lịch trị giá hơn 380 tỷ USD của các nước ASEAN cũng như khái quát về sự hợp tác của ASEAN trong việc thúc đẩy phát triển ngành du lịch, đặc biệt trong giai đoạn phục hồi hậu Covid-19.

Ông Shalihin nói rõ du lịch hiện đóng góp 12,1% tổng GDP của ASEAN và ASEAN đang thúc đẩy chiến lược đưa khu vực trở thành điểm đến du lịch duy nhất vào năm 2025.

Về hợp tác du lịch với Venezuela, ông Shalihin mong muốn hai bên tăng cường các hoạt động quảng bá, giới thiệu và tìm những giải pháp tạo thuận lợi hơn cho khách du lịch liên quan đến vấn đề về đường bay, đặt phòng khách sạn và tour du lịch…

Tiết mục múa nón của Việt Nam. (Nguồn: Báo Quốc tế)

Tiết mục múa nón của Việt Nam. (Nguồn: Báo Quốc tế)

Trong khuôn khổ chương trình, Đại sứ Lê Viết Duyên đã giới thiệu tổng quan về du lịch Việt Nam và vai trò của ngành du lịch đối với nền kinh tế Việt Nam những năm gần đây.

Bên cạnh đó, Đại sứ Lê Viết Duyên cũng đã giới thiệu những điểm hấp dẫn của du lịch Việt Nam như các điểm đến nổi tiếng, sự đa dạng cảnh quan, văn hóa vùng miền hay những hương vị ẩm thực đặc sắc, nổi tiếng toàn thế giới.

Tại sự kiện, Đại sứ quán Việt Nam đã mang đến hai tiết mục truyền thống gồm múa quạt và múa nón. Ngoài ra, các khách mời cũng được thưởng thức một số món ăn truyền thống như chả giò, phồng tôm, nem thính…

Đặc biệt, tại sự kiện, Thứ trưởng Du lịch Venezuela Leticia Gomez đã công bố chính thức ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí du lịch Viajes Venetur với chủ đề ASEAN.

Ấn phẩm đăng tải thông điệp từ các trưởng cơ quan đại diện các nước ASEAN tại Venezuela cũng như những bài viết giới thiệu về du lịch của các nước.

Theo Hoài Nam (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Võ đường làm du lịch

Võ đường làm du lịch

(GLO)- Không gian luyện tập võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được mở rộng theo hướng gắn với hoạt động du lịch. Nhiều võ đường mở cửa đón du khách, đưa di sản võ học trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc biệt.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Rừng cổ thụ huyền bí quanh thác nước làng Á.

Rừng cổ thụ quanh thác nước làng Á

(GLO)- Không ồn ào bởi dòng nước đổ từ trên cao, thác nước làng Á (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cuốn hút mọi người bằng rừng cổ thụ với những bộ rễ lộ thiên khổng lồ nằm ngay dưới chân thác.

Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh

Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh

(GLO)- Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh. Một năm của lễ hội, trải nghiệm, bản sắc và những cuộc gặp gỡ kỳ thú giữa cao nguyên và biển cả. Năm Du lịch Quốc gia 2026 - Gia Lai chính thức khởi động! Bạn sẽ là một phần của hành trình này chứ?

Chuông gió Tây Nguyên

Chuông gió Tây Nguyên

(GLO)- Chưa qua cổng nhà Nghệ nhân ưu tú Rơ Châm Tih (làng Jút 1, xã Ia Hrung) đã có thể nghe thanh âm trong trẻo, hiền hòa của tre nứa chạm vào nhau. Những chiếc chuông treo trước hiên nhà sàn đón gió, ngân nga thanh âm mộc mạc.

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động

(GLO)- Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao, trong đó có 18 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì; 117 hoạt động hưởng ứng do 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày (từ 14 đến 22-2), Gia Lai được dự báo sẽ đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Ðặc biệt, tỉnh đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, tạo kỳ vọng về một mùa du lịch sôi động ngay từ những ngày đầu năm mới.

Ngập sắc xuân trên những cánh đồng hoa trước Tết

Ngập sắc xuân trên những cánh đồng hoa trước Tết

Sau nhiều đợt mưa lũ dồn dập cuối năm 2025, nhiều vùng trồng hoa Tết tại TP. Huế từng ngập sâu, chịu thiệt hại nặng nề. Bước sang đầu năm 2026, nhờ nỗ lực vượt khó bền bỉ của người nông dân, sắc xuân tươi mới đang dần trở lại trên những cánh đồng hoa cố đô một thời tiêu điều, xơ xác.

null