Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Lâm Hà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 12/7, Thủ tướng Chính phủ đã công nhận huyện Lâm Hà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

 Nông thôn Lâm Hà đổi thay rõ nét từ khi triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Nông thôn Lâm Hà đổi thay rõ nét từ khi triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


Theo đó, Thủ tướng giao UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức công bố và khen thưởng theo quy định và chỉ đạo UBND huyện Lâm Hà tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
 
Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Lâm Hà đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, kết cấu hạ tầng thiết yếu được tăng cường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tích cực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 52 triệu đồng/người/năm.
 
Huyện có 14/14 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, mỗi xã đều có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác với nông dân thông qua hợp đồng ký kết thời hạn 3 - 7 năm. Huyện  Lâm Hà đã được xếp hạng OCOP với 14 sản phẩm 4 sao và 3 sản phẩm 3 sao.

Theo NGUYỄN NGHĨA (baolamdong)

 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null