Thông xe cầu vượt chữ Y ở ngã 6 Gò Vấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau 5 tháng thi công, nhánh còn lại cầu vượt hình chữ Y tại ngã 6 Gò Vấp dài hơn 280 mét được đưa vào sử dụng. Theo Sở GTVT TP.HCM, công trình sẽ giảm kẹt xe đến 80% ở nút giao này.

Sáng 31-10, TP.HCM tổ chức thông xe nhánh còn lại hướng Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Oanh của cầu vượt ngã 6 Gò Vấp.

 

Trước đó, vào tháng 1-2017, nhánh cầu hướng đường Nguyễn Oanh - Nguyễn Kiệm dài 240,7 mét, rộng 6 mét, trong đó phần cầu trên đường Nguyễn Oanh rộng 11,5 mét đã được đưa vào sử dụng.
 

Sau khi thông xe nhánh cầu thứ nhất, do vướng giải tỏa mặt bằng trên đường Phạm Ngũ Lão nên đến đầu tháng 6-2017 nhánh cầu thứ 2 mới được khởi công.
 

Sau gần 5 tháng thi công, nhánh còn lại của cầu vượt chữ Y này được đưa vào sử dụng. Nhánh cầu mới dài hơn 280 mét, rộng 6 mét gồm 8 nhịp liên tục sẽ giải quyết tình trạng kẹt xe kéo dài trên đường Phạm Ngũ Lão vào giờ cao điểm hàng ngày.
 

Đường Phạm Ngũ Lão được giải tỏa rộng 20 mét (kể cả vỉa hè) để thi công, hai bên nhánh cầu được chỉnh trang và mở rộng cho các loại xe không được lên cầu di chuyển qua các hướng khác phía dưới.

Công trình xây dựng cầu vượt bằng thép dạng chữ Y gồm 2 nhánh cầu với đoạn chung nằm trên đường Nguyễn Oanh. Dự án được khởi công từ tháng 9-2016 với tổng mức đầu tư 405,7 tỷ đồng.

 

Theo tính toán của Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, khi cầu vượt được đưa vào sử dụng sẽ giảm kẹt xe đến 80% ở nút giao này. Đây là một trong những dự án xóa 37 điểm kẹt xe ở TP.HCM.

Toàn bộ công trình được xây dựng bằng kết cấu thép. Chiều cao cầu tại điểm giao với các tuyến đường phía dưới là 3,2 m.

Nhánh cầu cho phép xe có tải trọng dưới 10 tấn lưu thông với tốc độ 40 km/h, cấm xe đạp, ba gác, người đi bộ lên cầu.

Công trình cho phép các phương tiện lưu thông từ đường Phạm Ngũ Lão qua đường Nguyễn Oanh, hai bên lối lên cầu được lắp đèn tín hiệu cảnh báo xe cộ hướng di chuyển.

Trong ngày 30-10, hầu hết các hạng mục kỹ thuật đã hoàn thành, phía dưới dạ cầu hàng chục công nhân công ty cây xanh trồng hoa, tiểu cảnh tạo mảng xanh giữa dải phân cách.

Hai bên thành cầu lối lên công nhân đội nắng hoàn thành những công việc cuối cùng. Các trụ cầu cũng được trồng cây cảnh xung quanh, làm cho cây cầu mềm mại hơn.

Lê Quân/zing

Có thể bạn quan tâm

Tạo nguồn lực đầu tư từ đất đai

Tạo nguồn lực đầu tư từ đất đai

(GLO)- Nguồn lực đất đai được xác định là một trong những động lực quan trọng để tạo vốn đầu tư phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số. Năm 2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai phấn đấu thu ngân sách 5.960 tỷ đồng từ đất đai, cao gần gấp 3 lần năm trước.

Chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng để triển khai Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng để triển khai Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Theo thông tin từ của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh vừa quyết định chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Từ đổi rác lấy quà đến hình thành thói quen sống xanh

Từ đổi rác lấy quà đến hình thành thói quen sống xanh

(GLO)- Những chương trình đổi rác lấy quà đang góp phần thay đổi cách người dân ứng xử với rác thải. Từ việc phân loại từng chai nhựa, lon nhôm hay viên pin cũ, nhiều gia đình đã dần hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch và bền vững.

Phường Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ “Ngư dân bám biển - Giữ môi trường xanh”

Phường Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ “Ngư dân bám biển - Giữ môi trường xanh”

(GLO)- Ngày 26-6, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Tú Sương cho biết, nhân Tháng cao điểm hành động vì môi trường, Hội Nông dân phường phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn ra mắt CLB “Ngư dân bám biển - Giữ môi trường xanh”.

Khu công nghiệp Trà Ða giảm thiểu tác động đến môi trường

Khu công nghiệp Trà Ða giảm thiểu tác động đến môi trường

(GLO)- Ðể giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình sản xuất - chế biến, các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Ða (phường Pleiku) đã đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, sử dụng nhiên liệu sạch gắn với thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường trong quản lý, xử lý chất thải.

null