Thông điệp từ Kon Tum

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Việc tổ chức Diễn đàn “Du lịch Kon Tum- Tiềm năng và triển vọng” ngay sau khi đăng cai thành công Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn-Tây Nguyên là thông điệp cho thấy Kon Tum đã sẵn sàng cho sự bứt phá mạnh mẽ kinh tế du lịch.

Càng gần đến ngày khai mạc Diễn đàn “Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng” tôi càng bận rộn.

Không phải bận bởi công tác tuyên truyền trực tiếp cho Diễn đàn- vì nhiệm vụ của tôi là ở bộ phận “bếp núc”, mà bởi đọc và trả lời email, tin nhắn zalo, facebook của bạn bè, phần lớn làm việc trong lĩnh vực truyền thông- hỏi thăm về Diễn đàn “Du lịch Kon Tum- Tiềm năng và triển vọng”.

 

Sự đa dạng về sắc màu văn hóa đem lại sức hút cho du lịch Kon Tum. Ảnh: HL
Sự đa dạng về sắc màu văn hóa đem lại sức hút cho du lịch Kon Tum. Ảnh: HL



Không cần phải nói cũng biết tôi đã vui và tự hào như thế nào khi một sự kiện tổ chức ở Kon Tum- vùng đất đa sắc màu văn hóa- lại được bạn bè xa gần quan tâm đến như vậy.

Tôi hiểu rằng, không phải ngẫu nhiên có được điều đó. Nó là kết quả của cả quá trình chắt chiu, xây dựng hình ảnh bằng các hoạt động, các giá trị văn hóa, sự thân thiện và mến khách của đất và người Kon Tum.

Hơn thế, đó còn là kết quả của sự tiếp biến, giao thoa chủ động và hài hòa với nền văn hóa hiện đại trên tiến trình hội nhập.

Về phần mình, với niềm vui và lòng tự hào ấy, tôi rất vui vẻ, pha chút hãnh diện, làm tất cả những gì có thể để quảng bá về đất và người Kon Tum.

Tất nhiên không thể thiếu phần “quảng cáo” về Diễn đàn “Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng”.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Diễn đàn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum tổ chức ngày 24/4 là một hoạt động mang tầm Quốc gia, có sự tham dự của hơn 500  đại biểu trong nước và quốc tế.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Bình- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho hay, Diễn đàn sẽ tập trung thảo luận về tiềm năng và triển vọng phát triển du lịch của tỉnh Kon Tum, trọng tâm là giải pháp xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, xúc tiến du lịch, tăng cường liên kết để thu hút du khách đến địa phương.

Trong khuôn khổ Diễn đàn còn công bố Kế hoạch phát triển du lịch khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; giới thiệu logo và slogan du lịch tỉnh Kon Tum cùng hoạt động ký kết hợp tác giữa tỉnh Kon Tum với các địa phương, hiệp hội, các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, còn có hàng loạt hoạt động được tổ chức trong dịp này, như Chương trình Famtrip khảo sát, giới thiệu xây dựng tour, tuyến du lịch kết nối với cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP, Ngày hội Khinh khí cầu, Giải Dù lượn mở rộng huyện Sa Thầy; trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng; Phiên chợ sâm Ngọc Linh tại huyện Tu Mơ Rông...

 

Trong phát triển các sản phẩm du lịch, yếu tố độc đáo về văn hóa truyền thống cần được phát huy. Ảnh: HL
Trong phát triển các sản phẩm du lịch, yếu tố độc đáo về văn hóa truyền thống cần được phát huy. Ảnh: HL


Với chuỗi sự kiện và hoạt động ấy, Diễn đàn được tin tưởng đem lại cơ hội trao đổi, chia sẻ thông tin phát triển du lịch trong điều kiện bình thường mới. Trong đó, tập trung khai thác các tiềm năng, thế mạnh về tự nhiên, văn hóa và con người của địa phương nhằm tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới, đặc trưng, hấp dẫn.

Việc tổ chức một sự kiện lớn như vậy ngay sau khi đăng cai tổ chức thành công Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn-Tây Nguyên là thông điệp mạnh mẽ cho thấy Kon Tum đã sẵn sàng cho sự bứt phá kinh tế du lịch- một bạn đồng nghiệp nhận xét.

Tôi cũng có suy nghĩ như vậy!

Những năm gần đây, việc tổ chức các sự kiện văn hóa gắn với du lịch là hướng đi mới của “ngành công nghiệp xanh” Việt Nam hiện nay, và tỉnh Kon Tum đã bắt kịp xu thế ấy.

Kể từ năm 2013, khi Tuần Văn hóa - Du lịch Kon Tum được tổ chức lần đầu tiên đến nay, qua mỗi lần tổ chức, chương trình đều được bổ sung phát triển nhằm nâng cao hơn nữa về chất lượng cũng như làm phong phú về nội dung và hình thức của các hoạt động, góp phần thúc đẩy du lịch của địa phương ngày càng phát triển.

Do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, từ đầu năm 2020 đến tháng 3/2021, các hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh phải tạm dừng một cách đáng tiếc, trong đó có Tuần Văn hóa - Du lịch Kon Tum lần thứ V, và Ngày hội Văn hóa, thể thao du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I/2021.

Việc Kon Tum đăng cai tổ chức thành công Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn-Tây Nguyên ngay khi Chính phủ mở cửa du lịch đã đem lại luồng gió mới đầy sức sống cũng như niềm tin vào sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch.

Trong thời gian diễn ra Liên hoan, sau khi trải nghiệm nhiều hoạt động, không ít du khách đã có những ấn tượng tốt đẹp về độ an toàn và sự khác biệt, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc.


 

 Cần đánh giá đúng tiềm năng và triển vọng phát triển du lịch của các nghề truyền thống. Ảnh: HL
Cần đánh giá đúng tiềm năng và triển vọng phát triển du lịch của các nghề truyền thống. Ảnh: HL


Tất nhiên, những người làm du lịch Kon Tum đều hiểu rất rõ, du khách có ấn tượng tốt đẹp là một chuyện, còn nghĩ ngay đến Kon Tum khi có ý định đi du lịch hay không lại là chuyện khác.

Và Diễn đàn lần này sẽ là một cơ hội lớn tiếp theo cho du lịch Kon Tum khẳng định mình và tạo sức hút.

Hàng loạt hoạt động nổi bật tại Diễn đàn có vai trò rất quan trọng trong việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh về một Kon Tum giàu tiềm năng, đa sắc màu văn hóa; về các cơ hội thương mại, đầu tư tại Kon Tum; về người Kon Tum thân thiện, hiếu khách; thu hẹp khác biệt, mở ra triển vọng đột phá về kinh tế du lịch trong tương lai.

Sự kiện mang tầm quốc gia được chào đón đã đến rất gần. Thêm một sự kiện định hình giá trị Kon Tum, và mang lại cơ hội lớn cho Kon Tum bứt phá sau thời gian “ngủ đông” bởi dịch bệnh.

Như bất cứ người Kon Tum nào, tôi đang háo hức chờ đợi!  

https://www.baokontum.com.vn/van-hoa-the-thao-du-lich/thong-diep-tu-kon-tum-23501.html


Theo Hồng Lam (baokontum)

Có thể bạn quan tâm

Số hóa toàn diện

Số hóa toàn diện

Theo dự thảo luật Đất đai sửa đổi, Chính phủ đề xuất người có quyền sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất dưới cả hai hình thức giấy và điện tử.

Điểm huyệt 'bệnh quy trình'

Điểm huyệt 'bệnh quy trình'

Gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chỉ đạo một vấn đề nằm ngoài các nhóm kiến nghị nhưng thuộc diện "nóng" nhất, gây bức xúc nhất từ nhiều năm nay. Đó là "bệnh đúng quy trình" nhưng thiếu hiệu quả trong trả lời thắc mắc, kiến nghị ở nhiều bộ, ngành, địa phương.

Một kỳ thi không phải là cả cuộc đời

Một kỳ thi không phải là cả cuộc đời

Vụ việc tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang đang tiếp tục được điều tra. Trong lúc chờ các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của từng người, điều quan tâm nhất là những học sinh đã tham gia, bị cuốn vào hoặc biết sự thật nhưng vẫn đang hoang mang, sợ hãi và chưa dám lên tiếng.

Giữ những 'trầm tích đỏ' cho mai sau

Giữ những 'trầm tích đỏ' cho mai sau

Trong những ngày tháng 7 linh thiêng của tri ân và tưởng niệm nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), tâm điểm cảm xúc cả nước đặc biệt hướng về Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), nơi hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính nhiều hài cốt liệt sĩ đang diễn ra.

Chuyển trọng tâm từ 'làm theo' sang 'thực hành'

Chuyển trọng tâm từ 'làm theo' sang 'thực hành'

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị 07-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Để Pleiku trở thành cực tăng trưởng

Để Pleiku trở thành cực tăng trưởng

(GLO)- Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đang lấy ý kiến đối với Đồ án Quy hoạch chung đô thị Pleiku theo hướng mở rộng. Đây là bước đi chiến lược nhằm tái cấu trúc không gian đô thị, tạo dư địa mới để Pleiku phát huy vai trò đầu tàu tăng trưởng của tỉnh và vùng Bắc Tây Nguyên.

Bảo vệ tính liêm chính của kỳ thi quốc gia

Bảo vệ tính liêm chính của kỳ thi quốc gia

Mỗi mùa thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi quốc gia duy nhất hiện nay, điều xã hội mong đợi nhất không phải là bao nhiêu điểm 10 hay bao nhiêu thủ khoa, mà là sự công bằng, liêm chính. Bởi chỉ cần một nghi vấn gian lận xuất hiện, giá trị của hàng triệu bài thi trung thực cũng bị lung lay.

Bài học đắt giá

Bài học đắt giá

Ngay sau sự việc Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

null