Thi lướt ván diều tại Ninh Thuận: Hơn 70 vận động viên đến từ 15 quốc gia đăng ký tham gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đây là lần đầu tiên Ninh Thuận tổ chức Festival quốc tế môn lướt ván diều, hiện đã có hơn 70 vận động viên đăng ký tham gia. Địa phương kỳ vọng con số sẽ tăng lên 100 người khi lễ hội chính thức diễn ra.
Thông tin tại buổi họp báo do UBND tỉnh Ninh Thuận và Hội Nhà báo Việt Nam phía Nam tổ chức ngày 12-12, ông Trần Quốc Nam-Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, tuần lễ lướt ván diều quốc tế sẽ diễn ra tại huyện Ninh Hải từ ngày 16- 25/12. Sự kiện thu hút khoảng 70 vận động viên đến từ 15 quốc gia tham gia.
Hiện số lượng vận động viên đăng ký vẫn đang tăng lên và tỉnh kỳ vọng sẽ có khoảng 100 vận động viên khi sự kiện chính thức diễn ra. Đây là lần đầu tiên một sự kiện lớn được tỉnh giao cho huyện Ninh Hải, nơi tập trung du lịch của Ninh Thuận.
Tuần lễ lướt ván diều quốc tế tại Ninh Thuận dự kiến sẽ thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước
Tuần lễ lướt ván diều quốc tế tại Ninh Thuận dự kiến sẽ thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước. Ảnh: T.P
Sự kiện chia làm 2 phần. Trong đó, phần hội với nhiều hoạt động như, giải đua thuyền trên Đầm Nại có 200 vận động viên tham gia; Giải bóng chuyền nữ bãi biển; Giải gofl Na Ra-Bình Tiên; Festival lướt ván diều quốc tế Sailing Bay Ninh Chữ; Lễ hội mai vàng Vĩnh Hy gắn với gian hàng OCOP; Hành trình khám phá khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa; Giải việt dã 8 km chinh phục cung đường Bình Tiên-Vĩnh Hy...
Song song đó là các hoạt động, chương trình tổ chức thường xuyên suốt lễ hội như Ngày hội sắc màu, nghệ thuật đường phố, ẩm thực, chợ Noel, thi người mẫu nhí, lễ hội hóa trang.
Trọng điểm của Tuần lễ là hoạt động biểu diễn lướt ván diều quốc tế, diễn ra ngày 23-12 tại vùng biển Mỹ Hòa thuộc xã Vĩnh Hải-huyện Ninh Hải. Mỹ Hòa có bãi biển đẹp và có lượng gió lớn, ổn định quanh năm phù hợp với hoạt động lướt ván diều.
Ninh Thuận có nhiều bãi biển đẹp phù hợp để chơi môn lướt ván diều (Ảnh: Phan Rang Kite Center).
Ninh Thuận có nhiều bãi biển đẹp phù hợp để chơi môn lướt ván diều. Ảnh: Minh Chiến
Ông Trần Quốc Nam-Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận thông tin, từ đầu năm đến nay, Ninh Thuận thu hút 2,4 triệu lượt khách, vượt mục tiêu 1,9 triệu khách, trong đó có 12.000 khách quốc tế, còn lại là khách nội địa. Dự kiến, năm 2023, Ninh Thuận đón trên 2,7 triệu khách, trong đó 100.000 du khách quốc tế và năm 2024 là 3 triệu khách. Đến năm 2025, du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh với khoảng 3,5 triệu lượt khách.
Ninh Thuận nằm ở cực Nam Trung Bộ, cách TP.Hồ Chí Minh 340 km, phía Bắc giáp Khánh Hòa và phía Nam giáp Bình Thuận. Ninh Thuận có lợi thế bờ biển dài 54 km trong đó bãi biển Ninh Chữ là một trong 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam, có vịnh Vĩnh Hy là một trong 4 vịnh đẹp nhất cả nước. Đặc biệt, vườn quốc gia Núi Chúa được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển mới của thế giới.
Ninh Hải chính là nơi tập trung nhiều bãi san hô và thắng cảnh nổi tiếng của Ninh Thuận như bãi biển Ninh Chử, Vịnh Vĩnh Hy, Hòn đỏ, Hang Rái, Vườn Quốc gia Núi Chúa, đầm Nại, đầm Vua...
Đây cũng là địa phương nổi tiếng với nhiều cây trồng, vật nuôi trở thành đặc sản như măng tây, hành, tỏi, chăn nuôi dê, cừu... Và một loại nông sản đặc biệt làm nên tên tuổi vùng đất nắng gió này, bất cứ du khách nào cũng nhớ khi nhắc tới Ninh Thuận, đó là nho cùng các sản phẩm chế biến từ nho.
L.H (theo tienphong, nguoilaodong, ninhthuan)

Có thể bạn quan tâm

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

null