Thắp sáng hy vọng cho trẻ bị tim bẩm sinh ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong đợt khám sàng lọc miễn phí cho trẻ em có nguy cơ và bị bệnh tim bẩm sinh mới đây, toàn tỉnh có thêm 30 em nhỏ được chỉ định phẫu thuật và can thiệp tim mạch. Những trường hợp này sẽ được tài trợ chi phí phẫu thuật, qua đó thắp sáng hy vọng về tương lai của các em.
Đây là năm thứ 5 Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tổ chức khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho gần 4.000 trẻ trên địa bàn tỉnh Gia Lai với sự tài trợ của chương trình “Nhịp tim Việt Nam”-Quỹ VinaCapital Foundation. Qua đó, có 30 trường hợp được chỉ định phẫu thuật, can thiệp tim mạch, mang lại sức khỏe cho trẻ và niềm vui cho nhiều gia đình. Chị Hrum (làng Châm Prông, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) vui mừng nói: “Con gái mình gần 2 tuổi. Năm 2018, đoàn bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đến khám và phát hiện cháu bị tim bẩm sinh. Sau đó, cháu được chỉ định phẫu thuật, toàn bộ chi phí đều miễn phí. Qua phẫu thuật, sức khỏe của cháu chuyển biển tốt, ăn ngủ ngon, lên cân… Nay mình cho con đến khám lại, bác sĩ cho biết sức khỏe của cháu đã ổn định. Gia đình mình mừng lắm, cảm ơn các bác sĩ đã tận tâm giúp đỡ và hỗ trợ chi phí phẫu thuật”.
 Bác sĩ siêu âm cho một trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tim bẩm sinh. Ảnh: N.N
Bác sĩ siêu âm cho một trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tim bẩm sinh. Ảnh: N.N
Bác sĩ Lê Xuân Túy-Trưởng đoàn khám sàng lọc Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng: “Qua 5 năm triển khai chương trình tại Gia Lai đã có gần 200 trường hợp trẻ bị tim bẩm sinh được phẫu thuật và can thiệp tim mạch. 2 năm gần đây, chúng tôi triển khai khám tại các trường mầm non vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. So với các tỉnh thành khác, tại Gia Lai, tỷ lệ trẻ bị tim bẩm sinh vẫn còn cao và tỷ lệ bệnh tim bẩm sinh nặng vẫn còn nhiều. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai chương trình trên địa bàn tỉnh, chú trọng tầm soát cho trẻ ở các trường mầm non”.

Không chỉ đến tái khám cho con, chị Hrum còn hướng dẫn các gia đình cùng làng có con hay đau ốm đến để khám tư vấn, sàng lọc bệnh tim bẩm sinh trong đợt này. Chị Đop-hàng xóm của chị Hrum-chia sẻ: “Thấy con của Hrum trước hay đau ốm nay đã khỏe mạnh nên mình đi cùng Hrum lên đây để khám cho con mình. Qua thăm khám, cháu không bị bệnh tim bẩm sinh, gia đình mình phần nào yên tâm”.
Đối với gia đình chị Rơ Mah Ly (làng La, xã Ia O, huyện Chư Prông), sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định con trai chị (SN 2014) bị kênh nhĩ thất toàn phần, tăng áp phổi nặng; chỉ định phẫu thuật sửa chữa hoàn toàn và thông tim chẩn đoán. Số tiền trọn gói cho ca phẫu thuật và can thiệp tim mạch này là 113 triệu đồng (quỹ bảo hiểm y tế chi trả 25 triệu đồng). Sau khi được các bác sĩ giải thích, hướng dẫn làm thủ tục để được tài trợ chi phí phẫu thuật, chị Ly đã hoàn toàn yên tâm. Chị bộc bạch: “Gia đình mình chủ yếu làm nông nên chỉ đủ ăn. Rất may toàn bộ chi phí khám-chữa bệnh cho cháu đều được miễn phí. Nếu phải tự chi trả thì không biết lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho con. Cảm ơn chương trình đã mang lại hy vọng cho gia đình”.
Qua thăm khám, con chị Rơ Châm Dơi (làng Wet, xã Chư Jôr, huyện Chư Pah) cũng được chỉ định phẫu thuật. Chị Dơi cho biết: “Con mình 18 tháng tuổi, cháu thường khó thở, ít tăng cân, mỗi tháng sốt 2-3 lần. Qua khám mới biết cháu bị bệnh tim bẩm sinh và phải phẫu thuật. Gia đình mình là hộ cận nghèo. Ban đầu, khi chưa được giải thích, tư vấn, mình lo lắm vì không có tiền. Nhưng khi các bác sĩ tư vấn được tài trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật gần cả trăm triệu đồng, mình rất mừng. Nhờ có chương trình này mà giờ con mình được chữa bệnh. Vợ chồng mình biết ơn nhiều lắm”.
Bác sĩ Ngô Đức Tám (Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng) cho biết: Đối với những trẻ chậm tăng cân, tím tái, khó thở…, phụ huynh nên đưa đi khám để nhận biết bệnh và có hướng điều trị thích hợp. Tại Gia Lai, qua thăm khám, nhiều trường hợp tim bẩm sinh được chỉ định phẫu thuật. Ngoài khám sàng lọc miễn phí, nếu trẻ có chỉ định phẫu thuật, các bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể phương pháp điều trị can thiệp tim mạch hay phẫu thuật. Chi phí phẫu thuật trong chương trình được các đơn vị tài trợ giúp các gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn có điều kiện khám-chữa bệnh cho trẻ.
 NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

(GLO)- Tết là thời điểm chế độ ăn uống dễ mất kiểm soát với nhiều món giàu chất béo và đạm. Với người bị mỡ máu cao, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp thưởng thức trọn vẹn không khí Tết mà còn hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

(GLO)- Gân bò thường xuất hiện trong nhiều món ăn nhờ độ giòn dai đặc trưng. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn rằng, liệu gân bò có thực sự bổ dưỡng hay chỉ đơn thuần là thực phẩm tạo cảm giác ngon miệng?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

(GLO)- Dù được coi là loại rau “giải nhiệt” nhưng mồng tơi không hề phù hợp với tất cả mọi người. Việc nhận biết nhóm đối tượng nên hạn chế ăn mồng tơi và phương pháp ăn đúng cách là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Dầu dừa có thể nấu ăn?

Dầu dừa có thể nấu ăn?

(GLO)- Thời gian gần đây, dầu dừa xuất hiện ngày càng nhiều trong gian bếp của các gia đình, khiến không ít người băn khoăn rằng loại dầu này có nấu ăn được không và dùng thế nào cho an toàn?

Trà xanh là một trong những loại thức uống giúp giải độc gan.

Giải độc gan từ những thức uống tự nhiên

(GLO)- Gan đóng vai trò quan trọng trong quá trình thải độc và chuyển hóa của cơ thể. Bên cạnh chế độ ăn uống lành mạnh, việc lựa chọn một số thức uống tự nhiên, dễ tìm, dễ sử dụng hằng ngày có thể hỗ trợ gan giải độc, tăng cường chức năng và giúp cơ thể khỏe khoắn hơn.

Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em vùng dân tộc thiểu số: Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em vùng dân tộc thiểu số: Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

(GLO)- Tại nhiều xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh, đến nay tình trạng suy dinh dưỡng, thấp còi ở trẻ em vẫn còn ở mức cao. Ngành Y tế cùng các địa phương đang tích cực lấy y tế cơ sở làm nòng cốt, kết hợp truyền thông thay đổi hành vi, cải thiện bữa ăn và chăm sóc trẻ ngay từ những năm đầu đời.

Những loại cá tốt cho người bị bệnh tiểu đường

Những loại cá tốt cho người bị bệnh tiểu đường

(GLO)- Nhiều nghiên cứu cho thấy, người mắc bệnh tiểu đường hoàn toàn có thể và nên bổ sung cá vào khẩu phần ăn hàng ngày. Việc tiêu thụ cá thường xuyên giúp cải thiện khả năng kháng insulin, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giảm áp lực lên quá trình chuyển hóa so với thịt đỏ.

Những sai lầm khi uống nước chanh muối

Những sai lầm khi uống nước chanh muối

(GLO)- Nước chanh muối được nhiều người xem là thức uống “vàng” cho sức khỏe, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, nếu uống không đúng cách, sai thời điểm hay lạm dụng, loại nước này có thể gây hại cho dạ dày, răng miệng và làm rối loạn điện giải.

Những ai nên cân nhắc khi uống nước dừa?

Những ai nên cân nhắc khi uống nước dừa?

(GLO)- Nước dừa mát, giàu khoáng và được xem là “thức uống lành tính”. Thế nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng, nhất là với người bị bệnh huyết áp, thận yếu, rối loạn tiêu hóa... Thậm chí, nước dừa nếu uống không đúng cách còn có thể gây hại cho sức khỏe.

null